Tham góp ý kiến xây dựng kịch bản tổng thể chương trình Sân khấu truyền hình Hải Phòng năm 2021

06:59 16/01/2021

Sáng 15-1, Ban Tuyên giáo Thành ủy tổ chức hội nghị tư vấn kịch bản tổng thể chương trình Sân khấu truyền hình Hải Phòng năm 2021. Đồng chí Đào Khánh Hà, Ủy viên BTV Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy chủ trì hội nghị.

Đồng chí Đào Khánh Hà, Ủy viên BTV Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy phát biểu tại hội nghị

Tham dự hội nghị còn có các chuyên gia, các nhà lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật; nhà sử học, tác giả kịch bản tên tuổi đến từ trung ương và thành phố.

Với nhiều vở diễn, chương trình đạt chất lượng cao về tư tưởng nội dung và nghệ thuật Đề án Sâu khấu truyền hình Hải Phòng được triển khai trong một năm qua đã được sự hưởng ứng, đánh giá cao của các nhà chuyên môn và đông đảo khán giả trong và ngoài thành phố.

Từ số lượng một chương trình nghệ thuật được phát sóng và phát sóng trực tiếp trên sóng Đài Phát thanh và Truyền hình Hải Phòng, cũng như tiếp sóng của một số đài tỉnh, thành phố bạn, năm 2021, Đề án Sân khấu truyền hình tiếp tục được triển khai với số lượng chương trình được tăng lên 2 chương trình/ tháng.

Giáo sư sử học Lê Văn Lan ghi nhận thành công của Đề án Sân khấu truyền hình Hải Phòng

Đến nay, 4 chương trình sân khấu truyền hình năm 2021 đã được dàn dựng và biểu diễn, còn 20 chương trình dự kiến phát sóng trong thời gian tới.

Trên cơ sở dự kiến 20 chương trình, vở diễn sân khấu truyền hình năm 2021 và báo cáo kết quả một năm thực hiện Đề án Sân khấu truyền hình năm 2020, với tâm huyết, kinh nghiệm, các nhà sử học, nhà biên kịch, tác giả kịch bản, trưởng đoàn nghệ thuật, Hội Liên hiệp Văn học nghệ thuật thành phố tham gia đóng góp ý kiến điều chỉnh, bổ sung, gợi mở một số đề tài kịch bản chương trình, vở diễn để khắc họa nổi bật về vùng đất và người Hải Phòng.

Các ý kiến tập trung vào việc quan tâm đầu tư kinh phí, giao cơ chế tự chủ cho mỗi Đoàn nghệ thuật thực hiện chương trình sân khấu truyền hình và phát triển đội ngũ diễn viên trẻ, đặt hàng kịch bản. Bên cạnh đó, cần bổ sung thêm 1-2 tác phẩm nghệ thuật kinh điển của thế giới, mở rộng thêm đề tài về hải đảo rất gần gũi với Hải Phòng.

Đặc biệt, trong năm 2021, thành phố kỷ niệm 75 năm ngày Bác Hồ về thăm, thành phố cần xây dựng thêm các chương trình nghệ thuật đặc sắc, tác phẩm kịch nói về đề tài Chủ tịch Hồ Chí Minh…

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Đào Khánh Hà thông tin nhanh về thành tựu phát triển kinh tế, xã hội năm 2020 của thành phố Hải Phòng. Đồng chí khẳng định đó là tiền đề để thành phố quan tâm chăm lo phát triển lĩnh vực văn hóa, xã hội. Đồng chí trân trọng cám ơn và tiếp thu ý kiến đóng góp của các đại biểu tham dự Hội nghị. Trên cơ sở đó, đồng chí đề nghị Sở Văn hóa và Thể thao nhanh chóng hoàn thiện chương trình Sân khấu Truyền hình năm 2021 để báo cáo Ban Thường vụ Thành ủy phê duyệt, giúp các đoàn nghệ thuật chuyên nghiệp chủ động và yên tâm thực hiện các chương trình, vở diễn tiếp theo.

Về lâu dài, Sở Văn hóa và Thể thao nhanh chóng bổ sung, hoàn thiện Kế hoạch sân khấu truyền hình theo giai đoạn 2021-2025 để bảo đảm đề án bền vững với những kế hoạch cụ thể về nguồn nội dung, đề tài, phương thức thực hiện, đặt hàng kịch bản, đào tạo nhân lực, đầu tư cơ sở vật chất đối với mỗi đoàn nghệ thuật. Để từ đó, hướng tới phát triển văn hóa đi đôi với phát triển kinh tế theo nhiệm vụ đặt ra tại Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVI.

Xuân Hạ

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông