Thăm hỏi nạn nhân bị TNGT tại khu vực cổng trường THCS Ngô Quyền

19:12 13/09/2017

Chiều 13-9, đồng chí Phạm Văn Tân - Phó chủ tịch UBND quận Lê Chân cùng lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo quận, Ban ATGT quận đã đến Bệnh viện Việt Tiệp thăm hỏi, động viên và tặng quà gia đình em Nguyễn Thị Xuân Ngọc, sinh 2004, học sinh lớp 8 trường THCS Trần Phú - nạn nhân trong vụ tai nạn giao thông liên hoàn xảy ra tại khu vực trước cổng trường THCS Ngô Quyền, đường Nguyễn Đức Cảnh vào sáng 13-9.

Đồng chí Phạm Văn Tân - Phó chủ tịch UBND quận Lê Chân đã đến tặng quà, thăm hỏi sức khỏe em Nguyễn Thị Xuân Ngọc. Ảnh NH

Trước đó, vào 7h15, tại khu vực trước cổng trường THCS Ngô Quyền, đường Nguyễn Đức Cảnh, quận Lê Chân, xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến 5 học sinh và phụ huynh của trường THCS Ngô Quyền bị thương.

Thời điểm xảy ra vụ việc, chiếc xe du lịch loại 5 chỗ ngồi đang lưu thông trên đường Nguyễn Đức Cảnh theo hướng từ Nhà hát lớn thành phố về phía Đập Tam Kỳ, đến khu vực trước cổng trường THCS Ngô Quyền thì bất ngờ lao từ bên phải làn đường đang lưu thông về phía bên trái và lao thẳng về phía đám đông phụ huynh, học sinh trường THCS Ngô Quyền đang tập trung trước giờ vào học. Sau khi lao vào đám đông phụ huynh, học sinh của nhà trường, chiếc ô tô chỉ dừng lại khi đâm vào gốc cây bên vỉa hè.

Vụ tai nạn giao thông khiến 5 người bị thương, nạn nhân vụ tai nạn giao thông được xác định gồm hai mẹ con chị Lê Thị Hòa, sinh 1978 và cháu Phạm Ngọc Chi, sinh 2002, ở số 47A/47/81 Phạm Hữu Điều, quận Lê Chân; anh Bùi Thành Trung, sinh 1986, ở xã Dương Quan, huyện Thủy Nguyên; các em học sinh gồm: Nguyễn Tuấn Kiệt, sinh 2006, ở phường Lam Sơn, quận Lê Chân, Nguyễn Thị Xuân Ngọc, sinh 2004, học sinh trường THCS Trần Phú.

Ngay sau khi xảy ra tai nạn, các nạn nhân đã được người dân, các thầy cô giáo nhà trường và gia đình đưa đến cấp cứu tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp.

Em Nguyễn Thị Xuân Ngọc đang được điều trị tích cực tại bệnh viện. Ảnh NH

Theo ghi nhận của Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp, trong số 5 nạn nhân bị đa chấn thương có học sinh Nguyễn Thị Xuân Ngọc bị bỏng vùng tay và má do sau khi bị ô tô đâm, đã ngã vào chảo mỡ nóng của người bán quà sáng trước cổng trường. Do bị thương tích nặng nên sau đó em Nguyễn Thị Xuân Ngọc được chuyển đến Viện bỏng quốc gia.

Ngay trong chiều ngày 13-9, em Ngọc đã được chuyển về Bệnh viện Việt Tiệp tiếp tục điều trị và được cô giáo chủ nhiệm cũng như bạn bè trong lớp đến thăm hỏi, động viên.

Nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng tích cực điều tra làm rõ.

TB

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông