Công an tỉnh Quảng Ninh: Tháng 7-2020, làm rõ 100% số vụ trọng án

21:09 05/08/2020

Chiều 31-7, tại TP Hạ Long, Công an tỉnh Quảng Ninh đã tổ chức giao ban Công an tỉnh tháng 7-2020. Đồng chí Đại tá Nguyễn Ngọc Lâm, Giám đốc Công an tỉnh chủ trì buổi giao ban.

Công an tỉnh tổ chức giao ban công tác tháng 7-2020

Tại hội nghị, Thượng tá Nguyễn Đức Long, Trưởng phòng Tham mưu đã báo cáo tóm tắt tình hình, kết quả các mặt công tác của Công an toàn tỉnh tháng 7-2020.

Công tác bảo vệ an ninh quốc gia, tình hình an ninh biên giới, biển, đảo ổn định. Công tác bảo vệ an ninh chính trị nội bộ, an ninh xã hội, an ninh kinh tế, an ninh văn hóa - tư tưởng, an ninh thông tin... được thực hiện có hiệu quả. Công an tỉnh đã tổ chức thành công, an toàn Đại hội Đảng bộ Công an tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025. 

Đối với công tác bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, Công an tỉnh tiếp tục duy trì triển khai đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo vệ các sự kiện lớn của đất nước trong năm 2020 và Đại hội Đảng các cấp, đồng thời tiếp tục triển khai 2 đợt cao điểm về tấn công tội phạm, ngăn chặn tình trạng đưa người Việt Nam ra nước ngoài trái phép và đấu tranh với tội phạm, vi phạm pháp luật về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ.

Trong tháng, toàn tỉnh ghi nhận 61 vụ phạm pháp hình sự. Công an tỉnh đã điều tra, làm rõ 46 vụ, 57 đối tượng (đạt 75,4%), trong đó làm rõ 100% số vụ trọng án, bắt 138 vụ, 237 đối tượng phạm tội về ma túy, bắt giữ, xử lý 9 vụ, 9 đối tượng vận chuyển, kinh doanh hàng nhập lậu, trốn thuế, cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự, thu giữ 6.700 bao thuốc lá và hàng hóa trị giá 105 triệu đồng, phát hiện, xử lý 17 vụ, 30 đối tượng vi phạm các quy định về khai thác, vận chuyển, kinh doanh tài nguyên, khoáng sản trái phép.

Công tác điều tra, xử lý tội phạm, thi hành án hình sự đạt nhiều kết quả tích cực. Trong công tác quản lý hành chính về trật tự, an toàn xã hội, lực lượng Công an đã kiểm tra, xử lý 37.145 trường hợp vi phạm, phạt 19,3 tỷ đồng, bắt giữ, xử lý 2 vụ, 3 đối tượng tàng trữ vũ khí quân dụng, thu giữ 7 khẩu súng các loại, 5 viên đạn, kiểm tra an toàn phòng cháy chữa cháy đối với 96 cơ sở, 77 phương tiện thủy, kiến nghị khắc phục 405 sơ hở, thiếu sót về phòng cháy chữa cháy.

Trước diễn biến mới của dịch Covid-19, Công an tỉnh đã phối hợp với lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra, rà soát toàn bộ người đến từ, đi qua Đà Nẵng và các địa phương có dịch từ ngày 1-7 đến nay. Đồng thời, lực lượng Công an đã tăng cường kiểm soát chặt chẽ trên tuyến biên giới, kiểm soát chặt chẽ các khu vực cách ly và thực hiện nhiều biện pháp phòng dịch trong nội bộ.

Sau khi nghe lãnh đạo Công an các đơn vị, địa phương và lãnh đạo Công an tỉnh phát biểu ý kiến, kiểm điểm, đánh giá các mặt công tác, Đại tá Nguyễn Ngọc Lâm, Giám đốc Công an tỉnh yêu cầu trong thời gian tới, lãnh đạo, chỉ huy và cán bộ, chiến sỹ Công an toàn tỉnh nêu cao tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ, phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức chỉ tiêu, chú trọng giải quyết tốt các vụ việc tiềm ẩn phức tạp về an ninh, trật tự, bảo vệ an toàn  Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng. Đồng chí đặc biệt yêu cầu lực lượng Công an toàn tỉnh kiểm tra, xử lý nghiêm tình trạng nhập cảnh trái phép và phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng phòng, chống dịch Covid-19 hiệu quả.

HOÀNG TÂN

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông