Thành phố phát động Tết trồng cây xuân Mậu Tuất 2018

20:26 21/02/2018

Sáng 21-2 (tức mồng 6 tháng Giêng năm Mậu Tuất), tại Khu di tích quốc gia đặc biệt Đền Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm thuộc xã Lý Học, Huyện ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Vĩnh Bảo tổ chức lễ phát động Tết trồng cây xuân Mậu Tuất 2018. Buổi lễ được thành phố chỉ đạo tổ chức phát động chung trong toàn thành phố.

Các đồng chí lãnh đạo tham gia trồng cây 

Đến dự lễ phát động có các đồng chí: Lê Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố; Nguyễn Thị Nghĩa, Phó bí thư Thường trực Thành ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội Hải Phòng; Nguyễn Đình Bích, Phó chủ tịch Thường trực HĐND thành phố; Phạm Văn Mợi, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố; Nguyễn Xuân Bình, Phó chủ tịch Thường trực UBND thành phố; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy; Phó chủ tịch UBND thành phố; lãnh đạo các ban, sở, ngành thành phố và đông đảo nhân dân.

Trong không khí đón mừng Xuân mới, các đồng chí lãnh đạo thành phố dâng hương tưởng niệm Danh nhân Văn hóa Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm.

Tại lễ phát động Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ, đồng chí Lê Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố và các đồng chí lãnh đạo thành phố tham gia trồng 20 cây đề, cây đa trước cổng đền thờ Danh nhân Văn hóa Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm.

Hưởng ứng Tết trồng cây nhớ ơn Bác Hồ, toàn thành phố trồng 2.270 cây xanh các loại, trong đó huyện Vĩnh Bảo trồng 80 cây đa, bồ đề và một số loại cây khác từ nguồn hỗ trợ cây xanh của thành phố.

Theo kế hoạch, huyện Vĩnh Bảo sẽ trồng từ 60.000 - 70.000 cây bóng mát và ăn quả tại 30 xã, thị trấn, các công sở, trường học…

Trong lễ phát động, Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Bảo Nguyễn Trọng Nhưỡng nhấn mạnh với việc thành phố chọn Di tích Quốc gia đặc biệt đền thờ danh nhân văn hóa Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm là điểm phát động Tết trồng cây nhân dịp xuân Mậu Tuất 2018 góp phần tạo không gian xanh và cảnh quan cho di tích, đặc biệt khi tuyến đường mới vào khu di tích cơ bản hoàn thành, phục vụ người dân tới tham quan, dâng hương.

Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Bảo cũng yêu cầu các xã, thị trấn, các cơ quan đơn vị, các trường học thực hiện tốt một số nhiệm vụ: Tiếp tục tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân về mục đích ý nghĩa của "Tết trồng cây", vận động mọi tầng lớp nhân dân tham gia trồng cây, chăm sóc, bảo vệ cây xanh.

TRUNG KIÊN

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông