Thành phố triển khai tháng cao điểm vì người nghèo

14:39 19/10/2009

Phát huy truyền thống đoàn kết, tương thân tương ái “lá lành đùm lárách”, Ban vận động “Ngày vì người nghèo” thành phố đã tổ chức triểnkhai tháng cao điểm vì người nghèo từ ngày 17-10 đến 18-11-2009.

Quyên góp ủng hộ người nghèo là truyền thống tốt đẹp
Quyên góp ủng hộ người nghèo là truyền thống tốt đẹp

Tháng cao điểm tiếp tục vận động các tầng lớp nhân dân, tổ chức doanh nghiệ, nhà hảo tâm, các tổ chức quốc tế trong và ngoài nước tiếp tục đóng góp ủng hộ quỹ vì người nghèo các cấp, tạo nguồn lực chăm lo giúp đỡ người nghèo, xây nhà “Đại đoàn kết”, xóa nhà tranh nhà tạm, giúp các hộ nghèo vay vốn, giúp giống để chăn nuôi, sản xuất, phát triển kinh tế xóa đói giảm nghèo. Phấn đấu đến 13-5-2010 trên địa bàn thành phố không còn nhà tranh, nhà tạm.

Hiện nay, thành phố vẫn còn 29.500 hộ nghèo, 1.400 hộ vẫn còn sống trong cảnh nhà tranh nhà tạm. 9 tháng đầu năm 2009, quỹ “vì người nghèo” của thành phố đã vận động được 202 tập thể và 32 cá nhân tham gia đóng góp với tổng số tiền là 2,916 tỷ đồng và đã cho vay giải quyết việc làm cho trên 20 nghìn hộ nghèo và giúp trên 1.000 hộ mua con giống phát triển sản xuất, thăm tặng quà nhân dịp tết cổ truyền cho 22.975 hộ nghèo, xây dựng 720 ngôi nhà “đại đoàn kết”.

Cuộc vận động tháng cao điểm vì người nghèo là cuộc vận động đầy ý nghĩa nhân văn sâu sắc, đem lại hiệu quả thiết thực, giúp người nghèo có điệu kiện ổn định cuộc sống.


THUỶ CHUNG


Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông