Thành ủy – HĐND – UBND – UBMTTQVN TP: Phát động ủng hộ vùng thiệt hại do bão số 12

08:34 07/11/2017

Chiều 6-11, Thành ủy – HĐND – UBND – UBMTTQVN TP tổ chức phát động ủng hộ đồng bào các tỉnh bị thiệt hại do bão số 12 (Damrey) gây ra.

Các đồng chí lãnh đạo thành phố tham dự buổi lễ phát động

Dự buổi phát động có các đồng chí: Lê Văn Thành - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP; Nguyễn Thị Nghĩa – Phó bí thư thường trực Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội Hải Phòng; Nguyễn Văn Tùng – Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP; các đồng chí Ủy viên Ban thường vụ Thành ủy, thường trực HĐND-UBND-UBMTTQVN TP…

Như tin đã đưa, cơn bão số 12 vừa đổ bộ vào các tỉnh Nam Trung Bộ, đây là cơn bão mạnh nhất đổ vào khu vực này trong mấy chục năm trở lại đây, kèm theo mưa lớn gây lụt trên diện rộng, nguy cơ sạt lở cao ở các vùng núi. Thông tin cập nhật mới nhất, hậu quả của cơn bão số 12 đã khiến 46 người chết, 19 người mất tích, 1.300 căn nhà bị đổ và 115.000 căn nhà bị tốc mái.

Chủ tịch UBND TP kêu gọi ủng hộ

Tại buổi phát động ủng hộ, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Văn Tùng kêu gọi các Sở, ban, ngành, đoàn thể thành phố; UBND các quận, huyện; các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố, với tinh thần “Lá lành đùm lá rách”, “Thương người như thể thương thân”, chung tay chia sẻ với những khó khăn, mất mát của đồng bào các tỉnh bị thiệt hại do cơn bão số 12 gây ra.

Các đồng chí lãnh đạo thành phố ủng hộ đồng bào bị thiệt hại

Chủ tịch đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể, lực lượng vũ trang tuyên truyền vận động cán bộ, công nhân viên chức, người lao động ủng hộ một ngày lương; các doanh nghiệp, doanh nhân, các nhà hảo tâm bằng sự cảm thông sâu sắc và trách nhiệm của mình quyên góp, ủng hộ  cho các nạn nhân trận lũ lụt vừa qua để giúp đỡ các gia đình ở những vùng gặp nạn, giúp các cháu học sinh sớm được trở lại trường, giúp người dân khắc phục hậu quả ổn định cuộc sống.

Cán bộ, công chức, viên chức ủng hộ đồng bào vùng thiệt hại do bão 12

*Ngay sau buổi phát động, các đồng chí lãnh đạo thành phố cùng toàn thể cán bộ, công chức, viên chức các Ban xây dựng Đảng; các văn phòng Thành ủy, HĐND, UBND, Đoàn đại biểu Quốc hội, Ủy ban MTTQVN TP; cơ quan Thành đoàn Hải Phòng và nhiều cơ quan , đơn vị khác đã tham gia hưởng ứng, kịp thời chia sẻ với đồng bào vùng bị ảnh hưởng cơn bão số 12.

                          LMT

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông