Thêm các hành vi làm giả các sản phẩm Nhựa Tiền Phong bị phát hiện, xử nghiêm theo pháp luật

10:35 10/08/2020

Cục Quản lý thị trường tỉnh Hà Giang vừa thông tin, ngày 4-8, Đội công tác số 3 thuộc Cục qua kiểm tra 2 cơ sở kinh doanh vật liệu Quyết Chuyên và đồ điện nước Trường Sáu tại thị trấn Việt Quang, huyện Bắc Quang, đã phát hiện 2 cơ sở trên bày bán khoảng 500 ống nhựa giả mạo nhãn hiệu của Công ty CP Nhựa Thiếu niên Tiền Phong, không có giấy tờ hóa đơn, chứng từ liên quan đến nguồn gốc, xuất xứ. Đội đã tiến hành niêm phong, tạm giữ toàn bộ số tang vật để làm rõ, xử lý theo quy định của pháp luật…

 

 Tang vật ống nhựa giả nhãn hiệu Nhựa Tiền Phong thu được tại tỉnh Vĩnh Phúc

Đó chỉ là một trong nhiều vụ đây làm giả nhãn hiệu của Công ty CP Nhựa Thiếu niên Tiền Phong bị phát hiện trong thời gian gần. Thống kê của doanh nghiệp cho thấy, chỉ tính riêng trong 2 năm 2018, 2019, đã có hàng chục vụ bị bắt giữ và đưa ra xét xử trước pháp luật. Vào ngày 29-11-2019, TAND thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh đã mở phiên tòa sơ thẩm hình sự, xét xử 6 bị cáo gồm: Trần Văn Dũng, sinh 1982, ở thôn Yên Sơn, xã Lãng Công, huyện Sông Lô, tỉnh Vĩnh Phúc; Hoàng Văn Hạnh, sinh 1985, ở Làng Gò, xã Yên Nguyên, huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang; Phan Quốc Hanh, sinh 1980, ở thôn Hậu Xá, xã Hưng Đạo, huyện Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên; Lương Văn Lượng, sinh 1982 và Vi Văn Cầu, sinh 1992, ở thôn Làng Giang, xã Gia Lộc, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn và Nguyễn Văn Chinh, sinh 1988, ở thôn Đá Đen, xã Thắng Sơn, huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ về tội sản xuất hàng giả. Trần Văn Dũng và đồng bọn khai nhận: khoảng đầu tháng 2-2019, Dũng thuê 1 kho trong trang trại của gia đình ông Lại Quốc Bình, ở xã Tiền An, thành phố Bắc Ninh, để làm cơ sở sản xuất ống nhựa giả nhãn hiệu Nhựa Tiền Phong. Dũng mua 2 máy in và đặt tại xưởng để in các thông số kỹ thuật theo tiêu chuẩn của Công ty rồi thuê Cầu, Lượng, Chinh, Hạnh, Hanh cùng tham gia. Ngày 28-5-2019, Phòng Cảnh sát kinh tế - Công an tỉnh Bắc Ninh phối hợp với Quản lý thị trường tỉnh đã bắt quả tang hành vi sản xuất hàng giả của Trần Văn Dũng và đồng bọn, thu giữ hàng trăm sản phẩm nhựa giả nhãn hiệu “TIEN PHONG”, trị giá 123,2 triệu đồng. TAND TP Bắc Ninh đã tuyên phạt Trần Văn Dũng 30 tháng tù, các bị cáo còn lại bị phạt 20 tháng tù (cho hưởng án treo). Tòa cũng tuyên tiêu hủy sản phẩm làm giả và phạt tiền các bị cáo sung công quỹ nhà nước,

 Nguyễn Văn Tân và đồng bọn trước tòa

Trước đó, từ tháng 11-2017 đến tháng 1-2018, Nguyễn Văn Tân, sinh 1994, ở thôn Giáp Trung, xã Đức Bác, huyện Sông Lô, tỉnh Phú Thọ, đã thuê nhà của người quen, sau đó đi mua máy in phun, máy lu bóng và một số dụng cụ khác rồi thuê Lưu Văn Hùng, sinh 1995; Nguyễn Văn Hồng, sinh 1992 và Đỗ Văn Tâm, sinh 1991, là người địa phương, trả công mỗi tháng 6 triệu đồng/người/tháng để sản xuất ống nhựa Tiền Phong giả. Theo đó, Tân đi mua ống nhựa Asico của Công ty CP Châu Á; Hùng, Tâm, Hồng dùng dao rọc giấy cạo bỏ chữ, ký tự trên ống rồi đưa vào máy lu nhẵn bề mặt, sau đó in phun đè biểu tượng Nhựa Tiền Phong, địa chỉ và các thông số kỹ thuật đem bán đắt hơn để thu lời bất chính. Ngày 26-1-2018, Cơ quan CSĐT - Công an tỉnh Vĩnh Phúc đã bắt quả tang hành vi sản xuất hàng giả của Nguyễn Văn Tân và đồng bọn, thu 1.198 ống nhựa PVC chưa thành phẩm và 2.602 ống nhựa PVC thành phẩm, trong đó 1.404 ống nhựa PVC các loại đã được làm giả nhãn hiệu Tiền Phong, trị giá 220.483.2000 đồng. Nguyễn Văn Tân khai nhận đã tiến hành sản xuất trót lọt 8 đợt ống nhựa giả nhãn hiệu Tiền Phong tung ra thị trường, thu khoảng 280 triệu đồng. TAND tỉnh Vĩnh Phúc đã tuyên phạt Nguyễn Văn Tân 3 năm 6 tháng tù giam; phạt Nguyễn Văn Hồng 3 năm tù; Đỗ Văn Tâm và Lưu Văn Hùng mỗi tên 2 năm 6 tháng tù (cho hưởng án treo) về tội sản xuất hàng giả.

Bị cáo Lê Xuân Khoa

Tương tự, ngày 4-5-2018, TAND TP Hà Nội đã mở phiên tòa sơ thẩm hình sự, xét xử và tuyên phạt 36 tháng tù giam đối với bị cáo Phan Đăng Trường, sinh năm 1986, trú quán cụm 7, thôn Triệu Xuyên, xã Long Xuyên, huyện Phúc Thọ, Hà Nội, về tội sản xuất, buôn bán hàng giả. Chỉ trong thời gian ngắn, Phan Đăng Trường đã sản xuất và tiêu thụ trót lọt 2.659 sản phẩm ống nhựa giả nhãn hiệu Nhựa Tiền Phong trị giá 405,8 triệu đồng. Ngày 16-5-2019, TAND tỉnh Vĩnh Phúc đã mở phiên tòa xét xử và tuyên phạt Lê Xuân Khoa, sinh 1990, trú quán thôn Đông Mẫu, xã Yên Đồng, huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc và 3 đồng bọn khác với tổng mức án 11 năm 6 tháng tù giam vì hành vi buôn bán 940 ống nhựa uPVC giả nhãn hiệu của Công ty CP Nhựa Thiếu niên Tiền Phong…

Kiểm kê tang vật ống nhựa giả trong vụ án Lê Xuân Khoa

Công ty CP Nhựa Thiếu niên Tiền Phong với bề dày lịch sử truyền thống 60 năm xây dựng và phát triển đang chiếm tới thị phần lớn nhất cả nước về các sản phẩm ống nhựa PVC, PEHD, PPR… đồng thời vươn ra mạnh mẽ tại thị trường nhiều nước trên thế giới. Với tôn chỉ: “Chất lượng là trên hết, bảo đảm quyền lợi chính đáng cho người tiêu dùng”, trong nhiều năm qua, doanh nghiệp luôn đi tiên phong, chủ động và tích cực phối hợp với các cơ quan chức năng ngăn chặn và xử lý nghiêm nạn sản xuất, làm giả các sản phẩm của công ty, góp phần lành mạnh hóa thị trường…

Theo các cán bộ thị trường của Công ty CP Nhựa Thiếu niên Tiền Phong, hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả không chỉ gây ảnh hưởng đến uy tín thương hiệu của doanh nghiệp mà nghiêm trọng hơn, nó gây thiệt hại không nhỏ cho người tiêu dùng vì những sản phẩm này chất lượng kém, khi đưa vào sử dụng trong thời gian ngắn dễ gây rò rỉ, sự cố, việc sửa chữa, khắc phục rất mất thời gian và tốn kém về tiền bạc, ảnh hưởng trực tiếp đến kết cấu thống nhất của công trình. Do vậy, Công ty khuyến cáo khách hàng nên chọn lựa những cơ sở đại lý “chính hãng”, có uy tín, có bảo hành để mua sản phẩm thật.

THẾ KHOA

 

 

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông

Liên kết hữu ích