Thi đua bảo đảm rõ nội dung, có trọng tâm, trọng điểm

17:37 09/08/2018

Sáng 8-8, Khối thi đua các Bộ, ngành tổng hợp sơ kết công tác thi đua, khen thưởng 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018. Đồng chí Lê Vĩnh Tân, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ dự và chủ trì hội nghị.

Cùng dự có các đồng chí: Trần Thị Hà, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Thi đua-Khen thưởng Nhà nước, Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Trưởng Ban Thi đua-Khen thưởng Trung ương; Phạm Đình Toản, Phó chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội; Nguyễn Xuân Thành, Phó chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ; đại diện lãnh đạo 10 bộ, ngành, cơ quan thuộc khối thi đua. Về phía thành phố Hải Phòng có đồng chí Nguyễn Xuân Bình, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố.

6 tháng đầu năm, các phong trào thi đua được tất cả đơn vị trong khối chủ động thực hiện gắn với nhiệm vụ được giao cùng sự phát triển kinh tế-xã hội của đất nước, tạo khí thế thi đua sôi nổi.

Điển hình như: học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị; phong trào “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020”; “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển”; “Cả nước chung tay vì người nghèo-không để ai bị bỏ lại phía sau”...

Đồng chí Lê Vĩnh Tân, Bộ trưởng Bộ Nội vụ phát biểu tại hội nghị

Qua các phong trào thi đua,  nhiều tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến được tôn vinh. 6 tháng cuối năm, các đơn vị trong khối tiếp tục tuyên truyền, quán triệt tư tưởng thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh; thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tham mưu, phục vụ quản lý nhà nước thuộc lĩnh vực được giao; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và cải cách thủ tục hành chính trong thi đua-khen thưởng…

Phát biểu tại Hội nghị, Phó chủ tịch Thường trực UBND thành phố Nguyễn Xuân Bình chúc mừng những thành tích Khối thi đua các Bộ, ngành. Việc tổ chức hội nghị tại Hải Phòng là cơ hội để thành phố học tập kinh nghiệm trong triển khai các phong trào thi đua yêu nước.

Thay mặt lãnh đạo thành phố, đồng chí Phó chủ tịch Thường trực UBND thành phố cảm ơn sự quan tâm, giúp đỡ của các Bộ, ngành trong khối thi đua, góp phần đem lại những thành tựu quan trọng của thành phố trong thời gian qua.

Về công tác thi đua-khen thưởng 6 tháng đầu năm, dịp kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc, Hải Phòng thực hiện nghiêm quy trình, rà soát kỹ nhân tố điển hình để biểu dương, nhất là những nhân tố đóng góp tích cực cho các phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới, văn minh đô thị và các phong trào khác; có chính sách khen thưởng kịp thời các học sinh đoạt giải quốc tế nhằm tạo không khí thi đua học tập và thúc đẩy phong trào khuyến học của thành phố.

Tại hội nghị, dưới sự điều hành của Thứ trưởng Bộ Nộ vụ Trần Thị Hà, Trưởng Ban Thi đua-Khen thưởng Trung ương, đại diện các Bộ, ngành trao đổi, thảo luận, tập trung vào một số nội dung: nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về công tác thi đua-khen thưởng; giải pháp để tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua, khen thưởng; phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết nhân rộng gương điển hình tiên tiến, tạo sự lan tỏa trong cộng đồng; thường xuyên tuyên truyền, quán triệt lời kêu gọi thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh; những thuận lợi, vướng mắc của các Bộ, ngành khi triển khai công tác thi đua-khen thưởng.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố phát biểu tại Hội nghị

Kết luận hội nghị, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân nhấn mạnh: Các Bộ, ngành phải xác định nhiệm vụ thi đua, bảo đảm rõ nội dung, có trọng tâm, trọng điểm để có hiệu quả, sản phẩm cụ thể; luôn đổi mới và cải tiến hình thức, nội dung, không gian và thời gian công tác thi đua nhằm tạo ra nhiều mô hình, điển hình mới; xác định rõ phong trào thi đua, không phải thi đua theo phong trào mà nên vì phong trào phải thi đua liên tục, mọi lúc mọi nơi, đổi mới công tác thi đua, đúng người, đúng việc; mục tiêu thi đua là phải vượt chỉ tiêu đặt ra và xác định động lực thi đua để phát triển, làm rõ giữa khen và thưởng.

Đối với Khối thi đua các Bộ, ngành tổng hợp, thi đua để tạo sự phối hợp chặt chẽ trong triển khai nhiệm vụ nên khi phát động phong trào gì thì phải phối hợp chặt chẽ với nhau, cùng nhau “đi xa”, không phải “đi nhanh”.

* Trước đó, Đoàn công tác của Bộ Nội vụ do Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân làm trưởng đoàn đã đi thăm và làm việc tại UBND quận Ngô Quyền về kết quả thực hiện cải cách hành chính nhà nước trên địa bàn quận. Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân ghi nhận và đánh giá cao công tác cải cách hành chính trên địa bàn quận.

* Chiều 8-8, đồng chí Lê Vĩnh Tân, Ủy viên Trung ương Đảng,  Bộ trưởng Bộ Nội vụ thăm và làm việc với UBND quận Hồng Bàng, nghe báo cáo về phương án sắp xếp các đơn vị hành chính cấp quận, huyện, xã, phường, tổ dân phố trên địa bàn thành phố và quận Hồng Bàng từ nay đến năm 2021 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và kế hoạch số 07 của Bộ Chính trị; những vướng mắc, kiến nghị về tiêu chuẩn phường trong sắp xếp phường, tổ dân phố; về biên chế giáo dục và điều chỉnh địa giới mở rộng quận Hồng Bàng.

Các đồng chí: Nguyễn Văn Tùng, Chủ tịch UBND thành phố; Nguyễn Xuân Bình, Phó chủ tịch Thường trực UBND thành phố tới dự và lãnh đạo chính quyền địa phương.

Tại buổi làm việc, đồng chí Tô Đình Đại, Chủ tịch UBND quận Hồng Bàng báo cáo: quận hiện có 11 phường với 206 tổ dân phố. Bộ máy Đảng, chính quyền gồm 19 ban và phòng chuyên môn, 42 đơn vị sự nghiệp trực thuộc, trong đó có 35 trường học công lập. Toàn quận có 468 biên chế.

Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Tùng phát biểu tại Hội nghị

Thực hiện Nghị quyết 18, 19 Hội nghị Trung ương 6 về sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả và nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập, quận Hồng Bàng hoàn thành việc bố trí Trưởng ban Tuyên giáo Quận ủy kiêm Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị quận; hoàn thành trình Ban Thường vụ Thành ủy Đề án hợp nhất Văn phòng Quận ủy-HĐND-UBND quận; Đề án thành lập cơ quan tham mưu, giúp việc chung khối MTTQ và các đoàn thể chính trị-xã hội...

Căn cứ vào tình hình thực tế, quận xây dựng Đề án sắp xếp, sáp nhập 206 tổ dân phố để thành lập 56 tổ dân phố mới. Việc sắp xếp, sát nhập các tổ dân phố được triển khai xin ý kiến cử tri đại diện hộ gia đình, đạt tỷ lệ 91,92%.

Quận Hồng Bàng đề nghị giữ nguyên 11 phường thuộc quận. Về Đề án mở rộng địa giới hành chính, quận Hồng Bàng kiến nghị Bộ Nội vụ xem xét, quan tâm chỉ đạo việc điều chỉnh thành lập mới phường Nam Sơn (hiện thuộc huyện An Dương) và mở rộng sang Khu đô thị - hành chính Bắc Sông Cấm lấy 3 xã thuộc huyện Thủy Nguyên là Hoa Động, Tân Dương, Dương Quan.

Về việc sử dụng biên chế giáo dục, toàn quận hiện có 35 trường học công lập, năm học 2017-2018 có 605 lớp, 22.131 học sinh nhưng chỉ được sử dụng định biên thành phố giao năm học 2016-2017 là 1.271 người. Năm học 2018-2019, tổng số tăng 14 lớp so với năm học trước nhưng thành phố chưa giao định biên bổ sung.

Đồng chí Lê Vĩnh Tân, Bộ trưởng Bộ Nội vụ; Nguyễn Văn Tùng, Chủ tịch UBND thành phố; Nguyễn Xuân Bình, Phó chủ tịch Thường trực UBND thành phố và lãnh đạo các ban, ngành đi thăm bộ phận một cửa của quận Hồng Bàng.

Tại buổi làm việc, đồng chí Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân nghe đại diện lãnh đạo quận và một số phường, tổ dân phố báo cáo thực trạng khó khăn ở cơ sở, những đề xuất, kiến nghị xung quanh nội dung buổi làm việc.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Văn Tùng, Chủ tịch UBND thành phố ghi nhận những nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân quận Hồng Bàng khi triển khai các chỉ thị, nghị quyết, chủ trương của trung ương và thành phố.

Đối với những khó khăn, vướng mắc trong việc sắp xếp các đơn vị hành chính, việc sắp xếp, sáp nhập các tổ dân phố, Chủ tịch UBND thành phố đề nghị Bộ Nội vụ cân nhắc, có hướng dẫn cụ thể để các địa phương thực hiện; quan tâm ủng hộ việc mở rộng địa giới hành chính của quận Hồng Bàng và giao chỉ tiêu biên chế giáo dục căn cứ vào yêu cầu thực tế của địa phương.

Kết luận buổi làm việc, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân ghi nhận những chuyển biến tích cực của quận Hồng Bàng trong việc triển khai các phương án sắp xếp các đơn vị hành chính cấp quận, huyện, xã, phường, tổ dân phố trên địa bàn thành phố và quận Hồng Bàng từ nay đến năm 2021.

Đồng chí Bộ trưởng Bộ Nội vụ nhấn mạnh các vấn đề: về việc thực hiện Nghị quyết 18, 19 Hội nghị Trung ương 6, Bộ sẽ sửa đổi bổ sung nội dung hai dự thảo nghị định liên quan đến sắp xếp lại các cơ quan hành chính cấp tỉnh, cấp huyện và cơ cấu, sắp xếp lại các đầu mối bên trong gắn với xây dựng lại Đề án vị trí việc làm; đối với việc sáp nhập các đơn vị sự nghiệp công lập, tới đây Bộ Nội vụ sẽ làm việc với Bộ Y tế, Bộ Giáo dục để tránh sắp xếp, tinh giản biên chế cơ học, bảo đảm phù hợp tình hình thực tế của địa phương.

Về việc sắp xếp, sáp nhập các thôn, tổ dân phố, Bộ sẽ nghiên cứu, điều chỉnh, bổ sung Thông tư số 09 hướng dẫn về tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố với phương châm sắp xếp bảo đảm phù hợp diện tích tự nhiên, quy mô dân số, bảo đảm quyền lợi của người dân, tập quán vùng miền.

Về việc điều chỉnh địa giới hành chính quận Hồng Bàng cần có sự nghiên cứu, điều chỉnh phù hợp điều kiện, không gian phát triển, trình độ quản lý nhà nước, sắp xếp bộ máy hành chính...

Bên cạnh đó, đồng chí Lê Vĩnh Tân đã tiếp thu những kiến nghị, đề xuất của thành phố và quận Hồng Bàng.

MP

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông