Thông điệp Trường Cao đẳng Y tế Hải Phòng: Hãy hiểu và chủ động phòng chống đại dịch Covid-19

    20:58 25/02/2020

    Đó là chủ đề của cuộc Hội thảo nhân dịp kỷ niệm 65 năm ngày thầy thuốc Việt Nam 27-2 vừa diễn ra vào chiều 25-2 tại Trường Cao đẳng Y tế Hải Phòng với sự tham dự của đông đảo giáo viên, học sinh, sinh viên nhà trường...

    Hội thảo “Chung tay cùng cả nước và cộng đồng thế giới phòng chống đại dịch Covid-19” tại Trường Cao đẳng Y tế Hải Phòng

    Những diễn biến phức tạp

    “Chung tay cùng cả nước và cộng đồng thế giới phòng chống đại dịch Covid-19” là mục tiêu cao nhất mà tập thể cán bộ, giáo viên, học sinh, sinh viên Trường Cao đẳng Y tế Hải Phòng hiện nay. PGS.TS Vũ Đức Long, Hiệu trưởng trường Cao đẳng Y tế Hải Phòng cho biết, kỳ nghỉ Tết năm nay là kỳ nghỉ dài nhất trong lịch sử đối với học sinh, sinh viên của nhiều trường do dịch Covid-19. “Đây là đại dịch được Tổ chức Y tế thế giới (WHO) cảnh báo; và cũng là lần đầu tiên Chính phủ công bố dịch trên toàn quốc, kể từ khi có Luật truyền nhiễm. Có thể thấy mức độ khẩn cấp, cần sự đề cao cảnh giác, tích cực phòng chống trong ngành Y tế nói riêng, cộng đồng nói chung”, PGS.TS Vũ Đức Long nhấn mạnh.

    “Các biện pháp dự phòng lây nhiễm bắt buộc phải được duy trì đến khi WHO, Bộ Y tế Việt Nam có thông báo hết dịch”, Hiệu trưởng trường Cao đẳng Y tế Hải Phòng cũng cảnh báo về những nguy cơ lây nhiễm chưa từng thấy của dịch bệnh Covid-19: về thời gian ủ bệnh trung bình từ 2 đến 7 ngày, không quá 14 ngày, nhưng cũng có trường hợp vượt quá 14 ngày; và đặc biệt hơn, có những trường hợp nhiễm dịch bệnh Covid-19 nhưng không có biểu hiện bệnh mà vẫn có thể lây nhiễm cho người khác (người lành mang trùng)…

    PGS.TS Vũ Đức Long, Hiệu trưởng trường Cao đẳng Y tế Hải Phòng phát biểu đề dẫn hội thảo

    Dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona gây ra, viết tắt là nCoV (nouvel Corona Virus), còn gọi là Covid-19, đến ngày 24-2 được gọi tên mới là SARS-CoV-2 đã bùng phát từ tháng 12-2019 với tâm dịch là thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc. Đến nay, dịch đã lan rộng ra nhiều quốc gia trên thế giới, có thêm các quốc gia trở thành tâm dịch, con số người nhiễm và tử vong không ngừng tăng lên.

    “Đứng trước tình hình dịch bệnh hết sức phức tạp hiện nay, chúng ta không được hoang mang không được quá lo sợ; nhưng đồng thời cũng không được lơ là chủ quan. Các em phải thường xuyên cập nhật thông tin trước diễn biến về tình hình dịch và thực hiện nghiêm túc các khuyến cáo, các quy định của Bộ Y tế, của nhà trường và của các cơ sở y tế để thực hiện tốt nhất nhiệm vụ. Nhiệm vụ số Một là phòng lây nhiễm dịch bệnh Covid-19 cho chính mình. Đó cũng là phòng lây nhiễm dịch bệnh Covid-19 cho cộng đồng”, PGS.TS Vũ Đức Long khẳng định.

    Giáo viên, học sinh, sinh viên Trường Cao đẳng Y tế Hải Phòng thường xuyên đeo khẩu trang nơi công cộng

    Giãn lịch học, tăng cường phòng dịch sinh viên thực tập

    Với đặc thù là học sinh, sinh viên trường Y, nhà trường xác định nhiệm vụ đào tạo học sinh, sinh viên để trở thành người cán bộ y tế có trách nhiệm cộng đồng cao trong việc cứu chữa người bệnh nói chung, cũng như công tác phòng chống dịch bệnh nói riêng. Nhà trường đã họp Ban giám hiệu, quyết định cho học sinh, sinh viên vẫn tiếp tục đi học theo chương trình kế hoạch đào tạo. Tuy nhiên, lịch học của các em được giãn ra so với chương trình. Nếu tình hình dịch có những diễn biến khác xấu đi, như: dịch bệnh Covid-19 xuất hiện trên cộng đồng và tùy theo tình hình dịch, nhà trường có những phương án đề xuất cụ thể với UBND thành phố để học sinh, sinh viên nghỉ học hoặc tổ chức vừa học tập, vừa tham gia công tác phòng chống dịch ở quy mô theo diễn biến cụ thể về tình hình dịch.

    Trường Cao đẳng Y tế Hải Phòng hiện có 84 cán bộ giáo viên và gần 2.000 học sinh sinh viên đang học tại các chuyên ngành y tế và dược trong đó có gần 300 học sinh sinh viên năm thứ 2 và năm thứ ba đang thực tập tại các cơ sở y tế thành phố và khu vực. Ngay trong buổi học đầu tiên, giờ học đầu tiên sau kỳ nghỉ Tết, các em học sinh, sinh viên toàn trường đã được các thầy, cô tư vấn, hướng dẫn trang bị kiến thức về phòng chống lây nhiễm dịch bệnh Covid-19.

    Cán bộ, giáo viên, học sinh, sinh viên Trường CĐ Y tế Hải Phòng hưởng ứng hoạt động phòng chống dịch Covid-19

    Đặc biệt, đối với các em năm thứ hai, thứ ba đi thực tập tại các cơ sở y tế - nơi có yếu tố nguy cơ cao hơn - đã được nghỉ hai ngày để được tập huấn kỹ về kiến thức và trang bị các biện pháp phòng hộ cá nhân, cụ thể: được phát khẩu trang miễn phí, cùng các dung dịch sát khuẩn đặt tại các khu vực công cộng của nhà trường; trực tiếp các thầy cô trong ban giám hiệu, hiệu trưởng, hiệu phó nhà trường hướng dẫn các em về công tác này. Các thầy, cô giáo hướng dẫn các em tại các cơ sở y tế thường xuyên kiểm tra tư vấn hướng dẫn các em biện pháp phòng lây nhiễm trước mỗi buổi học tại các cơ sở y tế; trong đó, lưu ý việc sử dụng khẩu trang đúng cách và vệ sinh sát khuẩn bàn tay…

    Tại buổi hội thảo, thầy hiệu trưởng đã công bố thưởng nóng một sinh viên nhà trường sáng tác bài thơ ý nghĩa sâu sắc, thể hiện đúng tinh thần chỉ đạo của nhà trường trong phòng chống dịch, với số điểm thường tối đa theo quy định và phần thưởng nhà trường bằng tiền là 300.000 đồng, cá nhân thầy hiệu trưởng tặng 200.000 đồng.

    Tại hội thảo, Thạc sỹ, BSCKI Nguyễn Quang Chính, Giám đốc Trung tâm truyền thông giáo dục sức khỏe (Sở Y tế Hải Phòng) đã truyền đạt đến các cán bộ, giáo viên, học sinh, sinh viên nhà trường những thông tin cần thiết để hiểu được mức độ nguy hiểm của dịch bệnh, biện pháp phòng, chống như: đeo khẩu trang đúng cách, rửa tay bằng xà phòng diệt khuẩn thường xuyên, tuyệt đối tuân thủ chỉ dẫn của cơ quan y tế…

    HẢI HẬU

     

    Từ khóa:
    Bình luận của bạn về bài viết...

    captcha

    Bản tin Pháp luật

    Video clip

    Phóng sự ảnh

    An toàn giao thông