Thông điệp ý nghĩa của một hội thi

11:41 09/11/2019

Từ sáng sớm, tại hội trường Nhà hát lớn thành phố, các đội thi của Bảo hiểm xã hội (BHXH) đến từ nhiều vùng miền của Đồng bằng trung du Bắc bộ đã tập trung đông đủ để tranh tài trong Hội thi tuyên truyền viên BHXH, BHYT. Đúng như dự liệu, quyết tâm thi đấu của các đội đã khiến không khí hội trường lúc nào cũng nóng bỏng, sôi động và làm cho thông điệp đầy ý nghĩa từ các tiểu phẩm, tiết mục văn nghệ cứ lan tỏa mãi…

Đội tuyển Bắc Ninh mở màn phần thi tiểu phẩm với câu chuyện về cặp vợ chồng nọ cứ cắm cảu nhau mãi chuyện mỗi tháng có nên bỏ ra 154.000 đồng để đóng BHXH tự nguyện. Mặc cho người vợ phân tích với số tiền đóng một tháng như vậy, chia nhỏ ra mỗi ngày chỉ phải bỏ ra 5.000 đồng, tương đương với 1 mớ rau muống nhưng lại được đảm bảo tuổi già, sau này có sự độc lập, không trở thành gánh nặng cho con cái nếu xảy ra ốm đau vì đã có lương hưu nhưng anh chồng vẫn không chịu, khăng khăng có tiền gửi ngân hàng lấy lãi còn hơn. Mọi chuyện chỉ trở lên thay đổi khi người hàng xóm nhào nhào chạy đến vay tiền do chồng là thợ xây bị tai nạn lao động. Không BHYT, trong khi viện phí điều trị đợt đầu đã 50 triệu. Mất bò mới lo làm chuồng, tai nạn xảy ra mới hỏi tư vấn mua BHYT…

Tiết mục Tam tấu chèo “Vì mục tiêu an sinh xã hội” của đội thi BHXH Thái Bình

Tiểu phẩm “Tình người” của BHXH tỉnh Hà Nam kể về một tai nạn lao động khiến cô công nhân bị mất đi đứa con. Trong lúc đau thương bao trùm khiến cô tưởng ngã quỵ thì may thay bên cô vẫn còn người chồng hết mực yêu thương, còn anh chị em ở công ty động viên thăm hỏi. Và một điều quan trọng không kém là công ty đã tham gia đầy đủ BHXH, BHYT... nên tiền viện phí được BHYT chi trả, bớt cho gia đình gánh nặng kinh tế. Thông qua tình huống kịch được đẩy lên cao trào rồi từ từ tháo gỡ qua những câu thoại chắt lọc, câu chuyện giúp người xem cảm nhận được sự ấm áp của tình người và ý nghĩa quan trọng của chế độ BHXH, BHYT trong đời sống.

Không chỉ là tiểu phẩm, kịch ngắn, không khí hội thi có lúc được “thay đổi khẩu vị” qua tiết mục Tam tấu chèo “Vì mục tiêu an sinh xã hội” của đội thi BHXH Thái Bình với sự tung hứng của Hề Nhất, Hề Nhị, Hề Tam. Hay tiết mục hát văn “25 năm BHXH Việt Nam” của BHXH Nam Định và “Hát về BHXH” của BHXH Ninh Bình nói về hiệu quả của chính sách BHXH, BHYT trong việc góp phần bảo đảm an sinh xã hội... Trong mỗi lời ca, điệu nhạc gửi gắm những thông điệp hết sức cụ thể về một chính sách nhân văn của Đảng, Nhà nước, khiến cho những con số, những quy định ấy trở nên “mềm mại” và dễ đi vào lòng người, đi vào cuộc sống hơn…

Tuy chỉ là cuộc thi của ngành BHXH nhưng không vì thế mà giảm đi sự chau chuốt, đầu tư kỹ lưỡng về nội dung kịch bản và sân khấu. Nhiều tác phẩm chứa đầy đủ kịch tính, được đẩy lên cao trào đã lấy đi không ít nước mắt cũng như những tràng cười sảng khoái của khán giả. Hay những chi tiết tưởng chừng như rất nhỏ về đạo cụ sân khấu như chiếc mõ, đôi dép tổ ong, làn rau, quang gánh, đụn rơm, khóm tre cùng sự hỗ trợ tối đa của phông nền với cây đa, mái đình, nhà ngói… đã giúp phần thi của các đội tuyển trở nên hoàn hảo hơn, chuyên nghiệp hơn.

Tiểu phẩm "Góc chợ ngày mưa" của BHXH Hải Phòng xuất sắc đoạt giải Nhất

Xem hội thi, mỗi một khán giả đều hài lòng với mỗi chi tiết, mỗi câu chuyện được truyền tải. Hài lòng vì các tiết mục dự thi đã phản ánh đầy đủ ý nghĩa BHXH, BHYT là hai chính sách trụ cột của hệ thống an sinh xã hội, liên quan đến công tác chăm lo đời sống sinh hoạt cũng như quyền được hưởng các phúc lợi xã hội, quyền được chăm sóc sức khỏe của người dân, góp phần chính trong việc đảm bảo an ninh và trật tự xã hội.

Đồng thời nêu bật được mục đích hết sức nhân văn, nhân đạo của chính sách BHXH, BHYT nhằm chia sẻ rủi ro, hỗ trợ lẫn nhau khi người dân không may bị mất đi thu nhập hoặc không có đủ tài chính khi bị ốm đau phải vào viện. Đúng như lời khẳng định của Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Lê Hùng Sơn, ngành BHXH đang không ngừng đổi mới về nội dung, cải tiến phong phú về hình thức tuyên truyền chính sách BHXH, BHYT đến với tất cả người dân và doanh nghiệp. Hội thi còn nhằm mục đích phổ biến, nhân rộng các hình thức, phương pháp và nội dung tuyên truyền hay, hiệu quả tại các địa phương nhằm nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền trong thời gian tới, góp phần hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao năm 2019 và những năm tiếp theo…

Bùi Hạnh

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông