Thông tin phòng chống dịch COVID-19 đến 12 giờ, ngày 1/4/2020: Áp dụng nhiều biện pháp phòng chống dịch

12:05 01/04/2020

Hải Phòng: 0 ca mắc; 0 tử vong.

675/973 mẫu XN có kết quả âm tính; 298 mẫu còn lại đang đợi kết quả

Số cách ly tại cơ sở tập trung là 686 người, tại: Cao đẳng Du lịch 134 người; BV Việt Tiệp 2: 236người; Trung tâm GDQP- Đại học HP: 163 người; Trung tâm quân sự thành phố (Thủy Nguyên): 30người; Khách sạn Công đoàn Đồ Sơn 35 người; Khách sạn Sinh viên ĐH QL&CN: 88 người.

Thông tin hoạt động phòng chống dịch tại Hải Phòng:
1. Chiều 31/3, Ban Thường vụ Thành ủy tổ chức Hội nghị trực tuyến với Ban Thường vụ các quận ủy, huyện ủy về triển khai Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19. Đồng chí Lê Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố chủ trì Hội nghị.

Trước tình hình mới, diễn biến mới của dịch, đến nay nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước đã có dịch và nhiều địa phương có ổ dịch lớn đang tìm cách kiểm soát trước nguy cơ dịch có thể lan rộng. Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị số 16/CT-TTg với nhiều biện pháp cấp bách yêu cầu các địa phương áp dụng thưc hiện từ 0h ngày 1/4 -15/4/2020.

Trong giai đoạn tới, thành phố sẽ áp dụng các biện pháp phòng chống dịch để bảo vệ sức khỏe nhân dân, cho nên sẽ ảnh hưởng đến đời sống một số tầng lớp nhân dân. Thay mặt lãnh đạo thành phố, đồng chí Bí thư Thành ủy mong muốn các cấp, ngành, địa phương vào cuộc với tinh thần quyết liệt hơn như Thủ tướng đã chỉ đạo, phải tận dụng từng phút, từng giờ, từng ngày để triển khai nhiệm vụ. Đồng chí mong toàn thể nhân dân nghiêm túc tuân thủ các quy định; cán bộ, đảng viên, các cấp, ngành gương mẫu thực hiện, lan tỏa trong nhân dân những tấm gương chấp hành tốt, để thực hiện hiệu quả công tác phòng chống dịch trong 15 ngày tới. Từ giờ đến 0h ngày 1/4/2020, đồng chí cũng đề nghị ngành công an, quân đội chỉ đạo ngay thành lập thêm một số chốt đối với các đường ra vào thành phố.

Tại cuộc họp, UBND thành phố và các sở, ngành, địa phương sẽ đề xuất triển khai một số biện pháp cấp bách áp dụng trong 15 ngày tới để triển khai Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ, trên cơ sở đó, Ban Thường vụ Thành ủy sẽ quyết định các giải pháp thực hiện.

2. Tối 31/3, đồng chí Nguyễn Xuân Bình, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố làm việc với Ban Thường vụ Quận ủy Kiến An triển khai Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19.Qua theo dõi, nghe báo cáo, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố ghi nhận, đánh giá cao nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền, các đoàn thể, nhân dân quận thời gian qua, quận đã chấp hành nghiêm túc chủ trương của Trung ương, thành phố; đã bám sát cơ sở trong công tác phòng, chống dịch, góp phần vào kết quả chung của thành phố.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố đề nghị lãnh đạo quận Kiến An phải quán triệt đến đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, các đồng chí bí thư chi bộ, tổ trưởng tổ dân phố về tinh thần của Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19 và chỉ đạo của Ban Thường vụ Thành ủy trong cuộc họp chiều 31/3. Trong công tác phòng, chống dịch phải tiếp tục duy trì tinh thần bình tĩnh, không chủ quan, hoang mang, nhưng tập trung cao độ, quyết thực thực hiện các giải pháp phòng chống dịch bệnh để từ đó lan tỏa đến các tầng lớp nhân dân nghiêm túc thực hiện. Đồng chí nhấn mạnh đến vai trò của các đồng chí bí thư chi bộ, tổ trưởng tổ dân phố, các tổ chức đoàn thể, ban công tác mặt trận trong tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện các quy định của Chính phủ, thành phố. 

3. Ngày 31/3, Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Khắc Nam, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona thành phố Hải Phòng đã phê duyệt danh sách 326 trường hợp áp dụng biện pháp cách ly y tế (Đợt 19).
4. Ngày 31/3/2020, các quận, huyện trên địa bàn thành phố đã phát hiện và xử lý vi phạm đối với 44 trường hợp không đeo khẩu trang và 3 trường hợp vi phạm các quy định khác. Tổng số tiền xử phạt: 13,95 triệu đồng.
5. Lãnh đạo UBND thành phố, các Quận huyện tiếp tục kiểm tra công tác phòng chống dịch tại các địa phương, tại các chốt kiểm dịch của thành phố, tại các cơ quan đơn vị, cơ sở kinh doanh lưu trú, địa điểm du lịch, dịch vụ ăn uống, giải trí, cơ sở tôn giáo.
6. Duy trì các hoạt động tuyên truyền, tẩy uế, khử trùng tại công sở, cơ sở y tế trường học, cơ quan đơn vị, nơi công cộng, đường phố, khu vực có người nghi nhiễm. Duy trì hoạt động các chốt kiểm soát dịch.
7. Duy trì các hoạt động truyền thông kết hợp điều tra giám sát, tại cộng đồng, truyền thông trên báo chí, phương tiện thông tin đại chúng, loa phát thanh.
8. Tại các quận huyện, xã phường: tiếp tục điều tra, rà soát, tìm kiếm những trường hợp đi trên chuyến bay  người bệnh, người tiếp xúc gần với người nhiễm hoặc nghi nhiễm (F1, F2), người bệnh điều trị, người thân đến BV Bạch Mai từ 14/3 đến nay, CBYT học tập tại BV Bạch Mai, người từ vùng có dịch về Hải Phòng  để tuyên truyền, giám sát, hướng dẫn cách ly y tế tại nhà hoặc đưa vào cách ly tập trunglấy mẫu làm xét nghiệm.
9. Các cơ sở cách ly tập trung của thành phố tiếp tbàn giao đối tượng hết thời gian cách ly tập trung về địa phương và nhận các đối tượng cần cách ly tập trung từ quận huyện chuyn lên, trên cơ sở quyết định danh sách cách ly tập trung do UBND thành phố phê duyệt.
Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông

Liên kết hữu ích