Thứ trưởng Bộ Công an Lê Tấn Tới thăm và làm việc với CATP Hải Phòng

22:52 13/09/2020

Sáng 11-9, Thiếu tướng Lê Tấn Tới, Ủy viên Đảng ủy CATW, Thứ trưởng Bộ Công an dẫn đầu đoàn công tác của Bộ Công an làm việc với CATP Hải Phòng về tình hình, kết quả công tác bảo đảm ANTT cùng các mặt công tác viễn thông, cơ yếu, công nghệ thông tin, cảnh vệ và đối ngoại của CATP Hải Phòng 8 tháng đầu năm 2020. Tiếp và làm việc với đoàn công tác có Phó Chủ tịch UBND TP Lê Khắc Nam; Thiếu tướng Vũ Thanh Chương, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc CATP; các đồng chí trong Ban Giám đốc CATP, lãnh đạo công an các đơn vị, địa phương.

Thiếu tướng Vũ Thanh Chương, Giám đốc CATP báo cáo với Đoàn công tác của Bộ Công an

Tại cuộc làm việc, Thiếu tướng Vũ Thanh Chương, Giám đốc CATP báo cáo với đoàn công tác, trong 8 tháng đầu năm 2020, các lực lượng CATP đã chủ động nắm chắc mọi diễn biến, tình hình, làm tốt công tác phòng ngừa, bảo đảm giữ vững ổn định về ANTT trên địa bàn thành phố, không để xảy ra đột xuất, bất ngờ trong mọi tình huống. Trên mặt trận đấu tranh phòng chống tội phạm, 8 tháng qua, CATP đã điều tra, làm rõ 352/419 vụ phạm pháp hình sự, tỷ lệ điều tra, khám phá án đạt 84%, riêng trọng án đạt 100%. Các đơn vị đã bắt giữ 479 vụ phạm tội ma túy các loại, xử lý 976 đối tượng, thu 8,8kg heroin, 41,3kg ma túy tổng hợp và nhiều tang vật liên quan…

CATP cũng làm tốt các mặt công tác quản lý nhà nước về ANTT, bảo đảm TTATGT, giảm sâu TNGT ở cả 3 tiêu chí. Các mặt công tác viễn thông, cơ yếu, công nghệ thông tin, cảnh vệ và đối ngoại của CATP Hải Phòng 8 tháng đầu năm 2020 không ngừng được quan tâm chỉ đạo, chú trọng thực hiện, đạt hiệu quả cao. Đặc biệt, CBCS công an các đơn vị, địa phương phát huy vai trò mũi nhọn trong tuyến đầu phòng, chống dịch bệnh, góp phần để Hải Phòng là địa phương duy nhất trong 5 tỉnh, thành phố lớn trực thuộc trung ương đến nay chưa có ca dương tính nào với dịch Covid-19…

 Thiếu tướng Lê Tấn Tới, Ủy viên Đảng ủy CATW, Thứ trưởng Bộ Công an phát biểu tại buổi làm việc.

Phát biểu tại buổi làm việc, Thiếu tướng Lê Tấn Tới, Ủy viên Đảng ủy CATW, Thứ trưởng Bộ Công an thay mặt lãnh đạo Bộ Công an ghi nhận, biểu dương những thành tích, chiến công nổi bật mà CATP Hải Phòng đạt được trong 8 tháng đầu năm 2020. Đồng chí Thứ trưởng lưu ý CATP Hải Phòng tiếp tục quán triệt sâu sắc, triển khai nghiêm túc, hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của Đảng ủy CATW, lãnh đạo Bộ Công an về triển khai các mặt công tác bảo vệ, giữ gìn ANTT trên địa bàn thành phố.

Đối với công tác viễn thông, cơ yếu, công nghệ thông tin, cảnh vệ và đối ngoại, CATP Hải Phòng cần chú trọng đầu tư đồng bộ, chất lượng, hiệu quả, trong đó lưu ý đến việc sắp xếp, bố trí CBCS trực tiếp làm nhiệm vụ, đáp ứng được yêu cầu công tác, nhất là trong bối cảnh tăng cường ứng dụng khoa học, công nghệ, đặc biệt là công nghệ thông tin vào các lĩnh vực nghiệp vụ, phục vụ công tác bảo đảm an ninh chính trị, phòng ngừa, đấu tranh trấn áp tội phạm… góp phần xây dựng lực lượng Công an Hải Phòng thực sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

 Thiếu tướng Lê Tấn Tới, Ủy viên Đảng ủy CATW, Thứ trưởng Bộ Công an và Phó chủ tịch UBND TP Lê Khắc Nam thăm Trung tâm Thông tin chỉ huy CATP

Trong thời gian làm việc tại CATP Hải Phòng, Thứ trưởng Lê Tấn Tới cùng đoàn công tác của Bộ Công an đã đi thăm Trung tâm thông tin chỉ huy CATP.

THẾ KHOA

 

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông