Thứ trưởng Lương Tam Quang kiểm tra công tác bảo vệ ANTT phục vụ bầu cử tại Công an 8 tỉnh, thành phố

15:15 06/05/2021

Chiều ngày 5-5, đồng chí Trung tướng Lương Tam Quang, Ủy viên TW Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, Trưởng tiểu ban bảo vệ ANTT phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 – 2026 chủ trì cuộc làm việc trực tuyến, kiểm tra công tác bảo vệ ANTT phục vụ bầu cử đối với Công an 8 tỉnh, thành phố: Hải Phòng, Thái Bình, Nam Định, Hà Nam, Ninh Bình, Hải Dương, Hưng Yên và Quảng Ninh.

Dự làm việc tại đầu cầu CATP Hải Phòng có các đồng chí: Đại tá Đào Quang Trường, Phó giám đốc CATP, Đại tá Phạm Viết Dũng, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó giám đốc CATP, Đại tá Bùi Trung Thành, Phó giám đốc CATP, đại diện lãnh đạo Công an các đơn vị, địa phương thuộc CATP Hải Phòng.

Từ đầu năm 2021 đến nay, lực lượng CAND nói chung, Công an 8 tỉnh, thành phố nói riêng đã bám sát chỉ đạo của Đảng ủy CATW, lãnh đạo Bộ Công an, Ủy ban bầu cử (UBBC) quốc gia, của thành ủy, tỉnh ủy, UBBC các tỉnh, thành phố chủ động triển khai thực hiện hiệu quả các chỉ thị, kế hoạch của Bộ Công an về công tác bảo vệ ANTT phục vụ bầu cử tại các địa phương.

Trong đó, Công an các tỉnh, thành phố đã làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền, UBBC các địa phương ban hành các chương trình, kế hoạch, cụ thể hóa các nhóm công việc bảo vệ ANTT phục vụ bầu cử. Lực lượng Công an các tỉnh, thành phố nắm chắc tình hình, triển khai tham mưu giúp UBBC các địa phương rà soát nhân sự, tổ chức thành công các hội nghị hiệp thương, giới thiệu ứng cử viên, lấy ý kiến của cử tri; tham gia giải quyết khiếu nại – tố cáo liên quan đến bầu cử; đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền về bầu cử; tăng cường công tác QLNN về ANTT, đấu tranh trấn áp mạnh mẽ các loại tội phạm, vi phạm phá luật, bảo đảm TTATGT, phòng chống cháy nổ, có các phương án sát với thực tế triển khai công tác bầu cử trong tình hình dịch bệnh Covid-19, bảo đảm không để xảy ra bị động, bất ngờ.

Đại tá Đào Quang Trường, Phó giám đốc CATP Hải Phòng phát biểu tham luận tại hội nghị

Trong đó, CATP Hải Phòng đã chủ động tích cực tham mưu với Thành ủy, UBND, UBBC thành phố ban hành các văn bản chỉ đạo, huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị tham gia công tác chuẩn bị bầu cử. Xác định công tác bảo vệ ANTT phục vụ bầu cử là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng trong 6 tháng đầu năm 2021, Đảng ủy, Giám đốc CATP đã chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Bộ Công an, của Thành ủy, UBND TP, UBBC TP, các cấp ủy, chính quyền, UBBC các địa phương, triển khai đồng bộ, toàn diện các biện pháp nghiệp vụ; rà soát nhân sự ứng cử viên, tham mưu tổ chức các hội nghị hiệp thương, lấy ý kiến cử tri, tham gia giải quyết khiếu nại – tố cáo liên quan đến bầu cử.

Đặc biệt,  ngày 10-4-2021, Giám đốc CATP đã ban hành kế hoạch mở đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm bảo vệ ANTT phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 – 2026 (từ ngày 15-4 đến ngày 31-5). Qua hơn 2 tuần triển khai, Công an các đơn vị, địa phương thuộc CATP đã thụ lý, điều tra 21 vụ phạm pháp hình sự với 36 đối tượng; xác lập và phá 4 chuyên án với 4 đối tượng, triệt xóa 5 ổ nhóm tội phạm với 31 đối tượng; bắt và vận động đầu thú 15 đối tượng truy nã; bắt 24 vụ với 54 đối tượng phạm tội ma túy, xử lý 9 vụ vi phạm pháp luật kinh tế, 5 vụ vi phạm pháp luật môi trường.

Công an các đơn vị, địa phương xây dựng các phương án, chủ động đề ra và xử lý các tình huống liên quan đến công tác bảo vệ ANTT trước, trong và sau bầu cử. Đáng chú ý, bám sát tình hình, diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, CATP đã thành lập 100 Tổ công tác cơ động CATP, 106 Tổ công tác cơ động Công an các quận, huyện với 2060 CBCS sẵn sàng tham gia vào công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 trong thời gian diễn ra bầu cử.

Trung tướng Lương Tam Quang, Thứ trưởng Bộ Công an thay mặt lãnh đạo Bộ Công an ghi nhận, biểu dương kết quả, thành tích mà Công an 8 tỉnh, thành phố đã đạt được trong công tác bảo vệ ANTT phục vụ bầu cử từ đầu năm 2021 đến nay.

Đồng chí Thứ trưởng Bộ Công an yêu cầu lãnh đạo Công an 8 tỉnh, thành phố tập trung triển khai thực hiện hiệu quả 8 nhóm nhiệm vụ trọng tâm, trong đó tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 08 của Bộ trưởng Bộ Công an, Kế hoạch số 30 của Bộ Công an về công tác bảo vệ ANTT phục vụ bầu cử; tham mưu tích cực giúp các Tỉnh ủy, Thành ủy, UBBC các cấp ban hành các văn bản chỉ đạo công tác bảo vệ ANTT phục vụ bầu cử; rà soát, bổ sung và hoàn thiện các phương án bảo vệ ANTT, phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ với lực lượng Quân đội và cơ quan chức năng trong bảo vệ bầu cử, không để xảy ra bị động, bất ngờ, trong đó lưu ý đến các tình huống liên quan đến dịch bệnh Covid-19.

Thứ trưởng Lương Tam Quang cũng yêu cầu CATP Hải Phòng chủ động có kế hoạch, phương án phối hợp bảo vệ ANTT điểm bầu cử sớm tại huyện đảo Bạch Long Vỹ.

* Ngay sau hội nghị kiểm tra kết thúc, Đại tá Đào Quang Trường, Phó giám đốc CATP chỉ đạo,yêu cầu Công an các đơn vị, địa phương nghiêm túc quán triệt chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an, khẩn trương triển khai các biện pháp nghiệp vụ, xây dựng phương án xử lý các tình huống liên quan đến ANTT trong dịp bầu cử, để cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 – 2026 thành công tốt đẹp, trở thành ngày hội của toàn Đảng, toàn dân.

THẾ KHOA

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông

Liên kết hữu ích