Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tiếp xúc cử tri huyện An Dương

12:24 16/06/2019

Sáng ngày 16-6, tại Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện An Dương, đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ và Đoàn Đại biểu Quốc hội TP Hải Phòng tiếp xúc cử tri huyện An Dương, báo cáo kết quả kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV. Cùng dự tiếp xúc có các đồng chí: Lê Văn Thành, Ủy viên TW Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố; Nguyễn Thị Nghĩa, Phó bí thư thường trực Thành ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH Hải Phòng; Nguyễn Văn Tùng, Chủ tịch UBND thành phố; Cao Xuân Liên, Trưởng Ban Dân vận Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ VN thành phố; Bùi Đức Quang, Phó chủ tịch HĐND thành phố; Đại tá Lê Ngọc Châu, Giám đốc CATP; các vị trong Đoàn ĐBQH Hải Phòng; lãnh đạo và đông đảo đại diện cử tri huyện An Dương.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, lãnh đạo TP Hải Phòng với cử tri huyện An Dương

Sau khi nghe đồng chí Nguyễn Thị Nghĩa, Phó bí thư thường trực Thành ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH Hải Phòng thay mặt Đoàn ĐBQH Hải Phòng báo cáo nhanh kết quả kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV (diễn ra từ ngày 20-5 đến 14-6 tại Hà Nội) và hoạt động của Đoàn ĐBQH Hải Phòng tại kỳ họp, nhiều ý kiến cử tri huyện An Dương đánh giá cao những đóng góp hiệu quả, thiết thực của Đoàn ĐBQH Hải Phòng nhất là trong công tác xây dựng pháp luật, giám sát chuyên đề, đóng góp vào thành công chung của kỳ họp.

Thủ trướng Nguyễn Xuân Phúc gặp gỡ cử tri huyện An Dương

Cử tri Nguyễn Như Tiến (xã An Đồng) phát biểu ý kiến

Cụ Nguyễn Như Tiến, 90 tuổi, cán bộ tiền khởi nghĩa, cử tri xã An Đồng bày tỏ vui mừng, phấn khởi trước việc Việt Nam được bầu vào Ủy viên không thường trực Hội đồng bảo an Liên Hiệp Quốc với 192/193 phiếu, thể hiện uy tín và vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế; đánh giá cao những thành tựu nổi bật về kinh tế của đất nước và thành phố trong thời gian qua, trong đó nổi bật là sự kiện khánh thành Nhà máy sản xuất ô tô Vinfast, nhiều công trình giao thông cầu đường được khởi công, khánh thành làm thay đổi diện mạo đô thị. Cử tri Nguyễn Như Tiến đề nghị Thủ tướng Chính phủ quan tâm chỉ đạo phát triển doanh nghiệp tư nhân, vừa giải quyết nhiều việc làm vừa tăng nguồn thu ngân sách; đề nghị Chính phủ mở rộng chính sách huy động vốn trong nhân dân phục vụ phát triển kinh tế.

Cử tri Nguyễn Văn Sinh (thị trấn An Dương) phát biểu ý kiến

Cử tri Nguyễn Văn Sinh (thị trấn An Dương) khẳng định, những thành tựu nổi bật trong phát triển kinh tế - xã hội của đất nước thể hiện sự chỉ đạo điều hành, thực hiện tốt hơn phương châm Chính phủ “kỷ cương, liêm chính, kiến tạo, hành động, phục vụ, hiệu quả”, kiến nghị Chính phủ tiếp tục đẩy mạnh thực hiện các nhóm giải pháp điều hành nền kinh tế, phòng chống hiệu quả thiên tai, dịch bệnh.

Cử tri Nguyễn Văn Hoàn (xã Lê Lợi) phát biểu ý kiến

Cử tri Nguyễn Văn Hoàn (xã Lê Lợi) đề nghị Chính phủ quan tâm chỉ đạo tiếp tục mở rộng Cảng nước sâu Lạch Huyện, phát triển các trung tâm dich vụ hàng hải tại Hải Phòng, mở rộng Cảng hàng không quốc tế Cát Bi và các công trình trọng điểm về hạ tầng giao thông tại Hải Phòng và các tỉnh duyên hải Bắc bộ.

Cử tri Đinh Thế Hòa (thị trấn An Dương) phát biểu ý kiến

Cử tri Đinh Thế Hòa (thị trấn An Dương) kiến nghị, để tránh tình trạng Luật ban hành song cần chờ các văn bản hướng dẫn thi hành, đề nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các cơ quan liên quan sớm nghiên cứu ban hành các văn bản đồng bộ với thời gian Luật có hiệu lực. Như trường hợp Luật Công an nhân dân (sửa đổi) có hiệu lực từ 01/7/2019, có giao Chính phủ quy định chi tiết về công an xã chính quy nhưng đến nay chưa có Nghị định thực hiện cụ thể trong khi một số địa phương đã phải triển khai công an xã chính quy gây khó khăn cho việc bố trí, sắp xếp đội ngũ cán bộ, công chức tại cơ sở. 

Cử tri Nguyễn Thị Mai (xã An Đồng) phát biểu ý kiến

Cử tri Lương Văn Minh (xã Nam Sơn) kiến nghị Thủ tướng quan tâm, có những quyết sách hỗ trợ cơ chế ngân sách, tạo nguồn vốn để Hải Phòng phát triển hơn nữa về mọi mặt.

Cử tri Nguyễn Thị Mai (xã An Đồng) đề nghị Chính phủ có những giải pháp phát triển kinh tế trong bối cảnh nền kinh tế kỹ thuật số 4.0 đang phát triển mạnh mẽ như hiện nay.

Cử tri Vũ Doãn Ha (xã Bắc Sơn) phát biểu ý kiến

Cử tri Vũ Doãn Ha (xã Bắc Sơn) đề nghị Quốc hội, Chính phủ quan tâm giải quyết thực trạng bỏ ruộng trồng lúa, xem xét điều chỉnh diện tích sản xuất lúa lợp lý để góp phần bảo đảm an ninh lương thực.

Cử tri Phạm Tuấn Ngọc (thị trấn An Dương) phát biểu ý kiến

Cử tri Phạm Tuấn Ngọc (thị trấn An Dương) phản ánh, công tác đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng trên địa bàn huyện An Dương, nhất là tuyến đường đi qua các khu, cụm công nghiệp xuống cấp nghiêm trọng, đề nghị Chính phủ, các cơ quan trung ương và thành phố sớm triển khai sửa chữa, nâng cấp để tạo thuận lợi cho việc đi lại của nhân dân.

Cử tri Bùi Thế Long (Khu công nghiệpTràng Duệ) kiến nghị Chính phủ chấp thuận cho phép mở rộng Khu công nghiệp Tràng Duệ nhằm thu hút thêm đầu tư, tạo thêm việc làm, đón đầu dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài về Việt Nam.

Cử tri Nguyễn Thị Nhì (cử tri xã An Đồng) kiến nghị Chính phủ quan tâm chỉ đạo các cơ quan chức năng quan tâm đầu tư xây dựng và hoàn thiện các thiết chế văn hóa thông tin ở cơ sở; khai thác và phát huy có hiệu quả các thiết chế văn hóa để phục vụ nhu cầu hưởng thụ văn hóa của cộng đồng dân cư. Quan tâm việc trùng tu, tôn tạo, gìn giữ các di tích lịch sử văn hóa đã được xếp hạng.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu với cử tri huyện An Dương

Phát biểu với cử tri huyện An Dương, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao kết quả, thành tích nổi bật, mang tính đột phá của thành phố Hải Phòng trong phát triển kinh tế, thay đổi diện mạo đời sống đô thị thành phố, đặc biệt là sự kiện khánh thành Nhà máy sản xuất ô tô Vinfast tại Hải Phòng, lần đầu tiên sản xuất được ô tô mang thương hiệu Việt Nam với công nghệ tiên tiến trên thế giới, là niềm phấn khởi, tự hào không chỉ đối với riêng người dân Hải Phòng mà còn là niềm tự hào của người dân Việt Nam. Trên cương vị người đứng đầu Chính phủ, Thủ tướng gợi mở nhiều giải pháp để thành phố Hải Phòng thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 45 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển thành phố Hải Phòng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. 

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hoan nghênh, đánh giá cao và tiếp thu đầy đủ 10 ý kiến tâm huyết, trách nhiệm của cử tri để giao cho các bộ ngành trung ương, thành phố Hải Phòng xem xét chỉ đạo giải quyết, trong đó có ý kiến của cử tri về việc thi hành Luật Công an nhân dân, Thủ tướng cho biết, Thủ tướng Chính phủ đã giao Bộ Công an chủ trì soạn thảo, trình Chính phủ dự thảo Nghị định về xây dựng công an xã chính quy trình Chính phủ trong tháng 4/2019 để ban hành Nghị định và có hiệu lực vào ngày 01/7/2019. Tuy nhiên, do tính phức tạp của đối tượng cần điều chỉnh, cần có thêm thời gian để nghiên cứu, tổng kết xây dựng Nghị định bảo đảm chất lượng, khả thi nên Bộ Công an đã có văn bản đề nghị và Thủ tướng Chính phủ đã đồng ý cho lùi thời điểm trình vào tháng 9/2019. Hiện nay Nghị định đang xin ý kiến của các bộ, ngành liên quan trước khi gửi Bộ Tư pháp thẩm định để trình Chính phủ xem xét, ban hành.

Nhân dịp về tiếp xúc cử tri, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tặng quà, chúc  mừng TP Hải Phòng và huyện An Dương gặt hái được nhiều thành công hơn nữa trong sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội.

THẾ KHOA – PHAN TUẤN

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông