Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp xúc cử tri quận Đồ Sơn (Hải Phòng): Quyết tâm xây dựng Chính phủ kiến tạo, liêm chính

17:04 13/05/2017

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trò chuyện với cử tri bên lề hội nghị

Chuẩn bị kỳ họp thứ ba, Quốc hội khoá XIV, chiều 13-5, đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ và Đoàn đại biểu Quốc hội TP Hải Phòng tiếp xúc cử tri quận Đồ Sơn.

Cùng dự tiếp xúc có các đồng chí: Lê Văn Thành, Ủy viên TW Đảng, Bí thư Thành uỷ, Chủ tịch HĐND TP; Thuận Hữu, Ủy viên TW Đảng, Tổng biên tập Báo Nhân dân (ĐBQH Hải Phòng); Nguyễn Thị Nghĩa, Phó bí thư thường trực Thành uỷ, Trưởng Đoàn ĐBQH Hải Phòng; Thiếu tướng Đỗ Hữu Ca, Giám đốc CATP; các vị trong Đoàn ĐBQH Hải Phòng và đông đảo đại diện cử tri quận Đồ Sơn.

Tại cuộc tiếp xúc, cử tri quận Đồ Sơn bày tỏ vui mừng, phấn khởi trước những kết quả, thành tích phát triển kinh tế - xã hội đất nước và thành phố Hải Phòng những tháng đầu năm 2017; đánh giá cao hoạt động của Đoàn ĐBQH thành phố từ sau kỳ họp thứ hai đến nay, góp phần vào các chương trình, hoạt động của Quốc hội.

Cử tri quận Đồ Sơn cũng kiến nghị Quốc hội, Chính phủ, các cơ quan trung ương và thành phố một số vấn đề cử tri và nhân dân quan tâm như: các giải pháp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực phục vụ công cuộc CNH&HĐH đất nước, công tác xây dựng và ban hành văn bản QPPL, công tác bảo đảm an toàn thực phẩm, quản lý đất đai…

Cử tri kiến nghị Chính phủ đưa dự án tuyến đường bộ ven biển Quảng Ninh – Thanh Hoá vào diện đầu tư trung hạn, góp phần đẩy nhanh tiến độ mà Thủ tướng đã phê duyệt; kiến nghị Chính phủ quan tâm, cho phép Hải Phòng có cơ chế đặc thù về tài chính, ngân sách để tạo điều kiện giúp thành phố phát triển trong thời gian tới; quan tâm một số dự án trên địa bàn quận Đồ Sơn như: xây dựng bến cá Ngọc Hải, kè đá tuyến đê biển Đồ Sơn, tôn tạo Khu di tích K15 – Bến tàu không số…

Phát biểu với cử tri quận Đồ Sơn, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc điểm lại một số nét chính về tình hình kinh tế - xã hội đất nước trong thời gian qua; khẳng định quyết tâm của Chính phủ với những giải pháp đồng bộ, quyết liệt trong quản lý, điều hành, thay đổi nhận thức từ tư duy mệnh lệnh hành chính sang tư duy Chính phủ “kiến tạo - phục vụ”. “Tư tưởng không thông, đeo bình tông cũng nặng” - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã ví như vậy khi cho rằng, điều quan trọng nhất là phải tạo được sự đồng thuận trong nhân dân.

Trên cương vị người đứng đầu Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá rất cao những nỗ lực về phát triển kinh tế - xã hội của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP Hải Phòng đã đạt được trong năm 2016 và những tháng đầu năm 2017, trong đó có nhiều chỉ tiêu quan trọng đạt và vượt mức kế hoạch, điển hình là thu hút vốn đầu tư FDI, các tập đoàn, doanh nghiệp hàng đầu đã đến Hải Phòng đầu tư; công tác chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của các gia đình chính sách, gia đình TBLS được thực hiện tốt hơn.

Đặc biệt, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao công tác bảo đảm ANTT thành phố của lực lượng Công an thành phố trong thời gian qua đã góp phần quan trọng tạo môi trường sống an ninh, an toàn cho người dân, cũng là thiết lập tiền đề cho kinh tế - xã hội phát triển.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trân trọng cảm ơn và tiếp thu đầy đủ 12 ý kiến phát biểu tâm huyết, trách nhiệm, chất lượng cao của cử tri Đồ Sơn, hoan nghênh công tác tiếp xúc cử tri đã có nhiều đổi mới, đi vào trọng tâm, phản ánh đúng tâm tư nguyện vọng của cử tri và nhân dân.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho biết, ngay sau tiếp xúc cử tri, Thủ tướng sẽ làm việc với tập thể Ban thường vụ Thành uỷ Hải Phòng bàn về các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh - quốc phòng thành phố, trong đó có những vấn đề mà cử tri quận Đồ Sơn thay mặt cử tri Hải Phòng và cả nước kiến nghị với Quốc hội và Chính phủ.

THẾ KHOA 

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông

Liên kết hữu ích