Thực hiện hiệu quả các chính sách pháp luật trong lĩnh vực văn hóa, giáo dục, thông tin – truyền thông, tín ngưỡng – tôn giáo, thể thao, du lịch, thanh niên và trẻ em

14:26 18/09/2020

Sáng 18-9, đồng chí Phan Thanh Bình - Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, giáo dục, thanh niên, thiếu niên và nhi đồng của Quốc hội, Trưởng Đoàn công tác làm việc với UBND TP Hải Phòng. Các đồng chí: Nguyễn Văn Tùng - Chủ tịch UBND TP, Lê Khắc Nam - Phó Chủ tịch UBND TP; Bùi Đức Quang - Phó Chủ tịch HĐND TP cùng đại diện lãnh đạo các Sở, ngành liên quan tiếp và làm việc với Đoàn.

Đồng chí Phan Thanh Bình - Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, giáo dục, thanh niên, thiếu niên và nhi đồng của Quốc hội phát biểu tại buổi làm việc

Báo cáo tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND TP Lê Khắc Nam thông tin về các kết quả thực hiện chính sách pháp luật trên các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, thông tin – truyền thông, tín ngưỡng – tôn giáo, thể thao, du lịch, thanh niên và trẻ em trên địa bàn thành phố trong thời gian qua.

 Đồng chí Nguyễn Văn Tùng - Chủ tịch UBND TP phát biểu tại buổi làm việc

 Trong đó, ngành Giáo dục và Đào tạo Hải Phòng trong thời gian qua phát triển cả quy mô và chất lượng, góp phần phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, đang dần khẳng định vị trí trung tâm của vùng duyên hải Bắc bộ.

Lĩnh vực Văn hóa và Thể thao đạt được kết quả toàn diện trong việc thực hiện Luật Di sản văn hóa, Luật Quảng cáo, Luật Điện Ảnh, thể thao thành tích cao...

Giai đoạn 2016-2020, khách du lịch đến Hải Phòng có mức tăng trưởng khá nhanh và liên tục qua các năm, bình quân đạt 9,07%/năm.

Công tác quản lý nhà nước trong hoạt động báo chí Hải Phòng luôn được thành phố quan tâm, tạo điều kiện để các cơ quan báo chí trên địa bàn hoạt động theo đúng quy định của Luật Báo chí, tuân thủ sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước và hoạt động trong khuôn khổ pháp luật…

Sau khi nghe báo cáo và kiểm tra thực tế tại một số đơn vị trên địa bàn thành phố, Đoàn công tác đồng ghi nhận những kết quả thành phố đạt được trong 5 năm qua.

Đồng thời, thành viên của Đoàn công tác đề nghị UBND thành phố cung cấp thông tin làm rõ một số vấn đề, bao gồm: việc giải quyết việc làm cho thanh niên, thực hiện luật về thanh niên; các chính sách hỗ trợ cho doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ du lịch đang gặp khó khăn do dịch bệnh; công tác quản lý các vấn đề về xã hội do việc tăng dân số cơ học do quá trình phát triển công nghiệp, hiện đại hóa; công tác đầu tư tôn tạo các di tích, di sản văn hóa; quy hoạch trong lĩnh vực giáo dục đào tạo; các giải pháp thu hút khách du lịch, đẩy mạnh truyền thồn và bổ sung các sản phẩm du lịch của địa phương...

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Phan Thanh Bình - Trưởng Đoàn công tác đánh giá cao kết quả thành phố đạt được trong 5 năm qua, khẳng định đây là quá trình phấn đấu của Đảng bộ, nhân dân thành phố Hải Phòng trong thực hiện chính sách pháp luật của Đảng và nhà nước. Đoàn công tác ghi nhận thành phố có rất nhiều thay đổi tích cực, thể hiện tiềm lực đang được phát huy, xứng tầm là thành phố lớn thứ 3 của cả nước. Với những đặc trưng riêng của thành phố, Đoàn công tác rất kỳ vọng Hải Phòng sẽ xây dựng được môi trường văn hóa phát triển bền vững.

Trưởng Đoàn công tác cũng tiếp thu các đề xuất, kiến nghị của thành phố, sẽ tổng hợp trình Quốc hội xem xét trong thời gian tới.

Xuân Hạ

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông