Thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ Hải Phòng lần thứ 15: Giai đoạn phát triển đột phá trên mọi lĩnh vực

09:48 11/09/2020

Cách đây 5 năm, vào tháng 10-2015, Đại hội 15 Đảng bộ thành phố được tiến hành, đã mở ra hướng đi cho một giai đoạn mới, với những cơ hội mới của Hải Phòng, đối với phát triển kinh tế - xã hội. Trên nền tảng ấy, Đảng bộ, Chính quyền, quân và dân Hải Phòng đã hiện thực hóa bằng các hành động cụ thể, hoàn thành một khối lượng công việc rất lớn, mang tính đột phá, mở rộng cánh cửa bước vào tương lai.

          Kỳ 1: Kết quả của tổng kết thực tiễn

Diện mạo đô thị Hải Phòng thay đổi từng ngày

Trước thời điểm tiến hành Đại hội 15 Đảng bộ thành phố (Đại hội 15), Hải Phòng có một đợt “tổng duyệt” quy mô lớn, với việc rà soát, đánh giá lại toàn diện những bài học thành công cũng như chưa thành công trong từng giai đoạn phát triển.

Trong đó, quan trọng nhất có lẽ là tổ chức tổng kết thực tiễn qua 10 năm thực hiện Nghị quyết 32-NQ/TW của Bộ Chính trị “xây dựng và phát triển Hải Phòng trong thời kỳ công nghiệp hóa – hiện đại hóa đất nước”. Từ việc rà soát, đánh giá, đã đem lại cho thành phố nhiều quyết định chiến lược, hình thành một hệ thống lý luận cơ bản, là cơ sở để Bộ Chính trị ban hành Kết luận 72-KL/TW, về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết 32-NQ/TW.

Cần phải thấy rằng, trước Đại hội 15 có không ít quan điểm cho rằng Hải Phòng vẫn đang trong thời kỳ quá độ, chưa đủ điều kiện bứt phá? Tuy nhiên, nhìn lại thực tiễn, Hải Phòng đã đủ cơ sở để tạo ra bước ngoặt mới “Phát triển theo hướng phát huy tối đa các nguồn lực, lợi thế… đẩy mạnh thực hiện chủ trương đổi mới mô hình tăng trưởng và cơ cấu lại nền kinh tế theo hướng phát triển nhanh, bền vững…”.

Đây là nội dung đã được cụ thể hóa trong Nghị quyết đại hội 15, thể hiện quyết tâm của Hải Phòng với mục tiêu đột phá chiến lược. Nghị quyết đại hội 15 đã thổi một luồng sinh khí mới, mở ra không gian thoáng đạt nhưng cũng đầy tự tin với những luận cứ khoa học xác đáng. Cũng là những nội dung tinh túy nhất, để Hải Phòng kiên định theo đuổi những mục tiêu dài hạn, với tinh thần quyết tâm cao, lấy tư tưởng đoàn kết, thống nhất làm lập trường hành động.

Trên cơ sở rà soát quy hoạch, Nghị quyết Đại hội 15 cũng xác định rõ, các dự án triển khai trong giai đoạn mới phải đáp ứng yêu cầu mang tầm quốc gia và khu vực. Về công nghiệp, ưu tiên những ngành công nghiệp có công nghệ hiện đại, tiết kiệm năng lượng, tài nguyên, có giá trị gia tăng cao, mang lại nhiều việc làm và thu nhập cao cho người lao động, kiên quyết không chấp nhận đầu tư các dự án sử dụng công nghệ lạc hậu, gây ô nhiễm môi trường.

Về nông nghiệp, gắn với xây dựng nông thôn mới, mở rộng các vùng sản xuất tập trung, ứng dụng cơ giới hóa và công nghệ mới, tạo ra sản phẩm có chất lượng cao; phát triển đồng bộ các lĩnh vực sản xuất giống, thức ăn, chế biến, xuất khẩu thuỷ sản và dịch vụ hậu cần nghề cá, phấn đấu Hải Phòng trở thành địa phương mạnh về biển, giàu từ biển, một trọng điểm thực hiện chiến lược biển Việt Nam.

Công nghiệp công nghệ cao trở thành mũi nhọn đột phá

5 năm qua, trong bối cảnh tình hình thế giới có những khó khăn, thách thức gay gắt, vượt xa so với dự báo, nền kinh tế thế giới không những phục hồi chậm, mà gần đây còn suy giảm mạnh do tác động của đại dịch Covid-19. Nhưng đối với riêng Hải Phòng, những kết quả đạt được có thể coi là ngoạn mục, tạo ra tiếng vang lớn, nhất là việc khẳng định tiềm năng, vị thế, là đầu tàu kinh tế cấp vùng, là cơ sở để Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết 45-NQ/TW về “xây dựng và phát triển Hải Phòng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”.

Đánh giá về điều này, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã nhiều lần khẳng định: “Hải Phòng mấy năm gần đây thực sự là hiện tượng, đã trở thành điểm sáng về tốc độ phát triển của cả nước”.

Nhìn lại giai đoạn 2015-2020, các nhóm nhiệm vụ giải pháp được Nghị quyết Đại hội 15 đề ra cho cả nhiệm kỳ đã được triển khai đồng bộ và toàn diện, phát triển kinh tế được xác định là đột phá.

Bí thư Thành ủy Lê Văn Thành cho biết, trong đó nhiều chỉ tiêu về đích trước thời hạn, điển hình như thu ngân sách hoàn thành trước 3 năm; 3 chỉ tiêu là hàng hóa qua cảng, thu hút khách du lịch và kim ngạch xuất khẩu hoàn thành trước 2 năm; 3 chỉ tiêu là tổng sản phẩm GRDP, giá trị sản xuất công nghiệp và xây dựng nông thôn mới hoàn thành trước 1 năm…

Có thể nói, sự chủ động và phối hợp với các bộ, ngành Trung ương trong việc quy hoạch, đầu tư hạ tầng cơ sở, nhất là hạ tầng kinh tế và giao thông, là công tác chuẩn bị kỹ để tạo đà cho một giai đoạn phát triển mới. Thành phố đã hướng tới những mục tiêu cụ thể cho từng lĩnh vực, tận dụng cơ hội mở rộng thị trường trong nước và quốc tế, đẩy mạnh thu hút đầu tư, tiếp tục cơ cấu lại nền kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng theo hướng tăng trưởng nhanh, bền vững.

Kết quả, tăng trưởng kinh tế cao và liên tục, quy mô kinh tế được mở rộng, chất lượng tăng trưởng được nâng lên, cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch theo đúng định hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa

Các số liệu thống kê đến nay đã cho thấy rõ điều đó, tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) của thành phố tăng lũy kế theo từng năm, luôn cao hơn rất nhiều mức bình quân cả nước. Cụ thể năm 2016 tăng 13,47%, năm 2017 tăng 14,01%, năm 2018 tăng 16,27%... GRDP năm 2020 ước đạt 292.657 tỷ đồng, gấp 2,23 lần so với năm 2015.

Tính chung cho cả giai đoạn, GRDP của thành phố tăng bình quân 14,94%/năm, cao gấp 1,42 lần mục tiêu Đại hội 15 đề ra và gấp 2,1 lần giai đoạn 2010-2015, gấp 2,2 lần tốc độ tăng trưởng chung của cả nước.

Quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng lần thứ 12 và Nghị quyết đại hội 15 Đảng bộ Thành phố giai đoạn 2015-2020 thực sự là thành tựu đột phá, tạo ra sự thay đội rõ nét từng ngày trong cả hình thức và nội dung thể hiện.

                Hoàng Minh (Còn nữa)

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông