Thực hiện nghiêm chủ đề năm ATGT 2016

18:48 29/06/2016

 

Phó thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban ATGT quốc gia phát biểu chỉ đạo hội nghị
Phó thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban ATGT quốc gia phát biểu chỉ đạo hội nghị

Chiều 28-6, Ủy ban ATGT Quốc gia tổ chức hội nghị giao ban trực tuyến sơ kết công tác bảo đảm TTATGT 6 tháng đầu năm và triển khai kế hoạch 6 tháng cuối năm 2016. Đồng chí Trương Hòa Bình, Phó thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban ATGT quốc gia chủ trì hội nghị. Đồng chí Trương Quang Nghĩa, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Phó chủ tịch thường trực Ủy ban ATGT quốc gia và lãnh đạo các bộ, ngành TW cùng dự.

Tại Hải Phòng, các đồng chí Lê Khắc Nam, Phó chủ tịch thường trực UBND thành phố; thiếu tướng Đỗ Hữu Ca, Giám đốc Công an thành phố; ông Vũ Duy Tùng, Giám đốc Sở Giao thông vận tải, Phó trưởng Ban ATGT thành phố; đại diện sở, ban, ngành chức năng thành phố cùng dự. 

Đánh giá kết quả công tác bảo đảm TTATGT 6 tháng đầu năm 2016 trên phạm vi cả nước, Phó chủ tịch chuyên trách Ủy ban ATGT quốc gia Khuất Việt Hùng nhận xét: Tính trung bình toàn quốc, 2 chỉ tiêu về số vụ và số người bị thương do tai nạn giao thông (TNGT) giảm từ 8,54%-11,95%; chỉ tiêu về số người chết mới giảm 2,59% so với cùng kỳ 6 tháng đầu năm 2015. Có 39/63 tỉnh, thành phố trực thuộc TW giảm được số người chết do TNGT; có 20/63 tỉnh, thành vẫn để số người chết do TNGT gia tăng. Với kết quả này đòi hỏi trong thời gian tới công tác bảo đảm TTATGT phải được thực hiện một cách nghiêm túc, quyết liệt, hiệu quả hơn thì mới có thể đạt được mục tiêu đề ra là giảm 5%-10% số người chết do TNGT.

Ủy ban ATGT quốc gia đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm cho công tác bảo đảm TTATGT 6 tháng cuối năm 2016; đồng thời giao nhiệm vụ cụ thể đối với các bộ, nghành TW và địa phương.

  Thành phố Hải Phòng nằm trong số 39 tỉnh, thành phố giảm được tiêu chí người chết do TNGT. Cụ thể, từ ngày 16-12-2015 đến 15-6-2016, trên địa bàn xảy ra 53 vụ tai nạn giao thông (TNGT), làm chết 44 người và bị thương 24 người. So với 6 tháng đầu năm 2015, TNGT 6 tháng đầu năm 2016 giảm được 3 vụ và 3 người chết; tương đương giảm 5,36% số vụ và 6,36% về số người chết.

Kết luận hội nghị, Phó thủ tướng Trương Hòa Bình, Chủ tịch Ủy ban ATGT quốc gia khẳng định: Trong điều kiện còn nhiều kho khăn về hạ tầng giao thông nhưng công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông cơ bản được triển khai đồng bộ, đã đem lại hiệu quả nhất định trong công tác lập lại TTATGT, kiểm soát tình hình TNGT theo chiều hướng tích cực.

Tuy nhiên, Phó thu tướng Trương Hòa Bình cũng chỉ ra những yếu kém tồn tại trong công tác bảo đảm TTATGT cần phải khắc phục ngay. Phó thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành TW và 63 tỉnh, thành phố cần triển khai nghiêm túc Chỉ thị 18-CT/TW ngày 4-9-2012 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm TTATGT đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa và khắc phuc ùn tắc giao thông”; NQ 88/CP của Chính phủ về bảo đảm TTATGT giảm tai nạn, ùn tắc giao thông. Các địa phương cần phải xốc lại công tác quản lý nhà nước, thực hiện nghiêm chủ đề năm ATGT quốc gia 2016, phấn đấu thực hiện bằng được chỉ tiêu giảm về số người chết do TNGT.

Trong đó biện pháp chính là rà soát lại các điểm đen về an toàn giao thông trên cả 3 lĩnh vực: đường bộ, đường sắt, đường thuỷ nội địa, hàng hải, đường hàng không. Các địa phương cần thực hiện xử lý thật nghiêm vi phạm về nồng độ cồn; giải quyết tình trạng “xã hội đen” trong hoạt động xe vận tải khách trên tuyến; đối tượng nghiện ma túy điều khiển phương tiện vận tải đường bộ; siết chặt hoạt động kinh doanh vận tải và kiểm soát tải trọng phương tiện.  

ĐL


Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông