Huyện Thủy Nguyên thực hiện nghiêm công tác chốt kiểm soát y tế chống dịch Covid-19

19:03 30/03/2020

Chiều 30-3, đồng chí Nguyễn Đình Chuyến, Phó chủ tịch UBND thành phố kiểm tra công tác chốt kiểm soát y tế chống dịch bệnh Covid-19 liên ngành tại các cửa ngõ vào thành phố bằng đường bộ thuộc địa bàn huyện Thủy Nguyên.

Tại huyện Thủy Nguyên có 4 chốt kiểm soát y tế chống dịch bệnh Covid-19 liên ngành của thành phố gồm: Chốt trên QL10; chốt tại bến đò Dinh thuộc xã An Sơn; chốt tại bến phà Đụn thuộc xã Lại Xuân và chốt tại Bến phà Rừng thuộc thị trấn Minh Đức. Trong đó, bến đò Dinh và phà Đụn kết nối các xã khu vực Tây Bắc huyện Thủy Nguyên với huyện Kinh Môn (tỉnh Hải Dương). Theo báo cáo, tại bến đò Dinh mỗi ngày có khoảng gần 100 lượt xe ô tô (chủ yếu là xe tải nhẹ chở hàng nông sản), 200 xe mô tô với khoảng từ 300-350 người dân qua lại. Còn tại bến phà Đụn lượng khách đi lại đông hơn, với loại các loại xe ô tô có tải trọng lớn qua lại. Theo đó, bến đò Dinh và phà Đụn đã được lập chốt kiểm dịch y tế phòng chống dịch bệnh Covid-19 theo quyết định của Chủ tịch UBND thành phố. Trong quá trình thực hiện, về cơ bản các lực lượng liên ngành địa phương đã làm tốt các biện pháp cần thiết như đo thân nhiệt cho người tham gia giao thông, phun thuốc khử trùng đối với xe ô tô; lập danh sách hành khách qua lại; thực hiện khai báo y tế trong trường hợp cần thiết; nhắc nhở bà con đeo khẩu trang y tế đối với hầu hết phương tiện, hành khách đi vào Hải Phòng với thời gian mở bến từ 4h-20h mỗi ngày.

Còn tại bến phà Rừng hiện có 1 đôi phà đang hoạt động và do Công ty CP đường sông thuộc tỉnh Quảng Ninh quản lý khai thác với tần suất 30 phút/ chuyến.  Từ 6h sáng đến 16h ngày 30-3, lực lượng liên ngành đã kiểm tra 25 lượt xe ô tô, 442 xe mô tô và kiểm tra thân nhiệt cho gần 570 người đi phà từ Quảng Ninh sang Hải Phòng.

Trạm kiểm soát y tế trên QL10 kiểm tra luồng người và phương tiện đi theo hướng Quảng Ninh, Hải Phòng. Từ 6h-14h ngày 30-3, chốt này đã kiểm tra, khử trùng cho gần 450 xe ô tô các loại; đo thân nhiệt, yêu cầu hành khách, lái xe với gần 1.000 lượt người.

Sau khi kiểm tra thực tế, Phó chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Đình Chuyến ghi nhận về cơ bản địa phương đã thực hiện nghiêm túc nội dung chỉ đạo của UBND thành phố trong việc phòng chống dịch Covid-19. Tuy nhiên, tại thời điểm kiểm tra có 2 vị trí gồm Chốt trên QL10 và Chốt bến phà Rừng chưa lập danh sách người đi trên các phương tiên, khách đi trên chuyến phà vào địa phận Hải Phòng. Tại Chốt QL10 lượng khách trên các xe ô tô liên tỉnh của tỉnh ngoài chạy qua địa phận Hải Phòng đông nhưng thiếu người đo nhiệt độ. Đồng chí Nguyễn Đình Chuyến yêu cầu UBND huyện Thủy Nguyên khắc phục ngay những nội dung chưa đạt yêu cầu đặt ra; đồng thời  nhấn mạnh thời điểm vàng phòng chống dịch diễn ra từ nay đến hết ngày 15-4, do đó UBND huyện Thủy Nguyên cần phải sâu sát hơn trong công tác kiểm soát bệnh dịch, không để xảy ra tình huống bị động trong phát hiện, phòng ngừa nguồn dịch có thể lây lan từ địa bàn tỉnh ngoài vào thành phố qua mạng lưới giao thông.

Nhân dịp này, thay mặt lãnh đạo Thành ủy, HĐND, UBND thành phố, Phó chủ tịch UBND thành phố đã tặng quà động viên lực lượng chức năng đang làm việc chốt kiểm soát y tế tại 4 chốt thuộc địa huyện Thủy Nguyên./.

Đoàn Lanh

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông

Liên kết hữu ích