Thượng úy Nguyễn Thế Hoàng - Bí thư Chi đoàn Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH: Góp sức đưa Hải Phòng “thăng hạng” trong quá trình triển khai Đề án 06/CP

15:45 13/08/2024

3 năm liên tục (2012-2023) đạt Giải thưởng Gương mặt trẻ Công an Hải Phòng xuất sắc, tiêu biểu; vinh dự được nhận 6 Bằng khen, 10 Giấy khen các cấp vì có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Vì ANTQ”, triển khai thu nhận kích hoạt tài khoản định danh điện tử (ĐDĐT) trên địa bàn thành phố, thành tích xuất sắc đột xuất trong công tác QLHC về TTXH và trong công tác Đoàn, phong trào thanh niên; 12 thư cảm ơn của các tổ chức và Nhân dân. Đó là thành tích đáng nể của Thượng úy Nguyễn Thế Hoàng - Bí thư Chi đoàn, cán bộ Đội 2, Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH, CATP.

Thượng uý Nguyễn Thế Hoàng (thứ 5 từ phải sang) đón nhận danh hiệu “Gương mặt trẻ CAHP xuất sắc tiêu biểu năm 2023” do Thiếu tướng Vũ Thanh Chương-Giám đốc CATP và nguyên Bí thư Thành đoàn - Vương Toàn Thu Thuỷ trao tặng

Quán triệt phương châm “hết việc chứ không hết giờ”      

Để có được thành quả rất đỗi tự hào kể trên là cả một quá trình phấn đấu, tu dưỡng, rèn luyện, đóng góp không ngừng nghỉ của người cán bộ trẻ trên tất cả các mặt công tác. Nhiều năm qua, bằng bầu nhiệt huyết, sức trẻ, kinh nghiệm, kỹ năng và năng khiếu của bản thân, Thượng uý Nguyễn Thế Hoàng đã từng bước trở thành báo cáo viên quen thuộc của các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể cho đến các trường học, khu công nghiệp… trên địa bàn thành phố trong việc tuyên truyền, quán triệt, triển khai các văn bản quy phạm pháp luật; các chủ trương, kế hoạch, đề án, dự án lớn của ngành Công an, CATP trong lĩnh vực QLHC về TTXH. Và nổi bật hơn cả phải kể đến vai trò, đóng góp của đồng chí trong quá trình triển khai Đề án 06/CP trên địa bàn thành phố.

Triển khai đề án, thời gian qua, quán triệt phương châm “hết việc chứ không hết giờ”, Thượng úy Nguyễn Thế Hoàng đã nỗ lực khắc phục khó khăn, vất vả, dồn tâm, dốc sức chăm lo làm tốt công tác tham mưu, đôn đốc, đánh giá tiến độ thực hiện các nhiệm vụ đề ra, giúp lãnh đạo đơn vị tham mưu Giám đốc CATP đề xuất Thành ủy, UBND thành phố ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, tổ chức thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ đề ra theo đúng tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, lãnh đạo Bộ Công an.

Đồng thời, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan xây dựng cơ chế phối hợp rà soát, cập nhật “làm sạch” dữ liệu dân cư bảo đảm “đúng, đủ, sạch, sống”.Chỉ đạo Sở Thông tin & Truyền thông phối hợp với CATP tiến hành kiểm tra, đánh giá việc khắc phục các lỗ hổng bảo mật của máy móc, thiết bị có kết nối với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư (CSDLQG về DC) phục vụ việc xác thực thông tin dân cư tại Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) và Cổng Dịch vụ công của thành phố. Hoàn thành việc kết nối với CSDLQG về DC trong tháng 1/2023…

Thượng uý Nguyễn Thế Hoàng hướng dẫn cán bộ, đoàn viên thanh niên Trường Đại học Hải Phòng kích hoạt, sử dụng tài khoản ĐDĐT qua ứng dụng VNeID

Đặc biệt, với sự tham mưu đúng, trúng, kịp thời của Thượng úy Nguyễn Thế Hoàng đã góp phần đưa Hải Phòng trở thành một trong số các địa phương tiên phong trong cả nước tổ chức Chương trình ký kết Kế hoạch phối hợp số 62/KHPH-TCTĐA06/CPTW BCĐĐA06/CPHP ngày 28/6/2023 giữa Tổ công tác triển khai Đề án 06/CP Trung ương và Ban Chỉ đạo (BCĐ) thực hiện Đề án 06/CP thành phố về việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ thuộc Đề án 06/CP (Kế hoạch phối hợp 62).

Và giữa thời điểm Hải Phòng cùng cả nước gấp rút đẩy nhanh tiến độ triển khai Đề án 06/CP, “chạy đua” từng ngày, thậm chí từng giờ phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu cấp CCCD, ĐDĐT, anh đã trực tiếp giúp lãnh đạo đơn vị tham mưu Giám đốc CATP ban hành Mệnh lệnh số 01/ML-CAHP-PC06, PV01 ngày 13/5/2023 về tập trung chỉ đạo, triển khai quyết liệt các giải pháp bảo đảm hoàn thành chỉ tiêu cấp CCCD, thu nhận và hướng dẫn kích hoạt ĐDĐT cho toàn bộ công dân đủ điều kiện hiện đang cư trú trên địa bàn thành phố.

Nghiêm túc triển khai mệnh lệnh này, toàn lực lượng CATP, từ công an các đơn vị, địa phương đến các tổ chức đoàn thể, chính trị, xã hội trong lực lượng đã huy động tối đa nhân, vật lực, phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu, đi đầu triển khai một cách linh hoạt, sáng tạo các mô hình, công trình, phần việc ý nghĩa nhằm chung tay, góp sức đẩy nhanh tiến độ thu nhận hồ sơ cấp CCCD gắn chíp điện tử, kích hoạt tài khoản ĐDĐT cho Nhân dân.

Cũng trong thời điển “nóng bóng” này, để phục vụ tốt công tác chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo đơn vị, CATP và UBND thành phố, với chức trách, nhiệm vụ được giao, hàng ngày, Thượng uý Nguyễn Thế Hoàng đã trích xuất số liệu một cách chính xác về việc thực hiện chỉ tiêu cấp CCCD, ĐDĐT đến cấp xã.

Qua đó, đồng chí đã góp phần vào thắng lợi chung của thành phố là hoàn thành các chỉ tiêu thu nhận hồ sơ cấp  CCCD  cho 100% công dân đủ điều kiện trên địa bàn thành phố sớm hơn 2 tháng so với chỉ tiêu đã đăng ký và là địa phương đầu tiên trong 5 thành phố trực thuộc Trung ương hoàn thành chỉ tiêu.

Đến ngày 29/6/2023, Hải Phòng đã hoàn thành chỉ tiêu kích hoạt tài khoản ĐDĐT trước 6 ngày theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND thành phố, trước 16 ngày so với thời gian Bộ Công an giao, được Bộ trưởng Bộ Công an gửi Công điện biểu dương, khen ngợi. Cá nhân Thượng uý Nguyễn Thế Hoàng vinh dự được Chủ tịch UBND thành phố tặng Bằng khen và Cục Cảnh sát QLHC về TTXH tặng Giấy khen.

Thượng uý Nguyễn Thế Hoàng hướng dẫn cán bộ, đoàn viên thanh niên Trường Đại học Hải Phòng kích hoạt, sử dụng tài khoản ĐDĐT qua ứng dụng VNeID

          Sau chiến dịch thu nhận hồ sơ cấp CCCD gắn chíp điện tử, kích hoạt tài khoản ĐDĐT, Thượng uý Nguyễn Thế Hoàng lại giúp lãnh đạo đơn vị tham mưu Giám đốc CATP phối hợp triển khai thành công các mô hình điểm Đề án 06/CP theo Kế hoạch phối hợp 62. Cá nhân đồng chí còn thường xuyên giúp lãnh đạo đơn vị đôn đốc, hướng dẫn các sở, ban, ngành, địa phương đẩy nhanh tiến độ triển khai đề án theo đúng lộ trình; đẩy mạnh đổi mới cơ chế Một cửa, Một cửa liên thông, số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC trong tiếp nhận, giải quyết TTHC theo quy định. Mặt khác, cập nhật, chuẩn hóa danh mục tài liệu, hồ sơ TTHC trên CSDLQG về TTHC theo hướng dẫn của Văn phòng Chính phủ; rà soát, tái cấu trúc quy trình, điện tử hóa mẫu đơn, tờ khai, kết quả giải quyết TTHC...

Trực tiếp tham gia Tổ giúp việc thực hiện Đề án 06/CP, định kỳ hàng tuần đồng chí tiến hành tổng hợp, giúp lãnh đạo đơn vị báo cáo Giám đốc CATP và định kỳ hàng tháng giúp lãnh đạo đơn vị tham mưu Giám đốc CATP báo cáo UBND thành phố tình hình, tiến độ triển khai, kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc của các sở, ban, ngành, địa phương nhằm đẩy nhanh tiến độ triển khai 43 mô hình đề án bảo đảm tiến độ.

Không những vậy, Thượng uý Nguyễn Thế Hoàng còn trực tiếp tham gia thu nhận hồ sơ cấp CCCD, ĐDĐT tại đơn vị và tích cực tham gia cấp lưu động cho các đối tượng chính sách là thương binh, gia đình liệt sĩ, người cao tuổi, ốm đau, bệnh tật, nhất là tại các xã vùng sâu, xa trên địa bàn thành phố. Thời gian qua, anh đã trực tiếp tham gia 145 lượt kiểm tra, hướng dẫn cùng Tổ công tác kiểm tra, hướng dẫn Công an các đơn vị, địa phương trong công tác thu nhận hồ sơ cấp thẻ CCCD, tài khoản ĐDĐT và công tác “làm sạch” thông tin dân cư trên địa bàn thành phố.

Nhờ tích cực trau dồi kiến thức, ham học hỏi, nắm chắc quy trình, kỹ thuật, anh đã tích cực tham gia hỗ trợ Công an các quận, huyện, xã, phường, thị trấn, kịp thời xử lý, khắc phục các sự cố, vướng mắc trong quá trình sử dụng hệ thống phần mềm CSDLQG về DC và thu nhận hồ sơ cấp CCCD, tài khoản ĐDĐT; hướng dẫn, hỗ trợ các học sinh thường trú trong thành phố sớm có CCCD, khắc phục tình trạng thông bị sai, lỗi, bảo đảm toàn bộ học sinh kịp thời tham dự các kỳ thi THPT Quốc gia và kỳ thi tuyển sinh vào các trường THPT.

Thượng uý Nguyễn Thế Hoàng tham gia trao quà tặng trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại Trường Lao động xã hội Thanh Xuân 

Phát huy sức trẻ đảm nhận các công trình, phần việc thanh niên

Với cương vị là Bí thư Chi đoàn đơn vị, anh luôn gương mẫu, đi đầu trong việc triển khai hiệu quả các mặt công tác Đoàn, phong trào thanh niên, tích cực tổ chức các hoạt động “đền ơn đáp nghĩa”, “uống nước nhớ nguồn”, tình nguyện, tri ân các gia đình thương binh, liệt sĩ, giúp đỡ các gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Mặt khác, làm tốt công tác tập hợp, quy tụ, dẫn dắt được đội ngũ cán bộ, đoàn viên đơn vị phát huy tối đa vai trò xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ trong việc đảm nhận xây dựng, triển khai hiệu quả các công trình, phần việc thanh niên.

Cùng với đó, được biết đến là một Báo cáo viên chuyên nghiệp, thời gian qua, Thượng uý Nguyễn Thế Hoàng đã trực tiếp làm Báo cáo viên tuyên truyền hơn 40 buổi về Đề án 06/CP, Dịch vụ công trực tuyến, Luật cư trú năm 2020; việc Sổ hộ khẩu, Sổ tạm trú hết giá trị sử dụng sau ngày 31/12/2022 và các tính năng, tiện ích, giá trị của ĐDĐT một cách khoa học, dễ hiểu cho hơn 30.000 cán bộ, học sinh, sinh viên, cán bộ Đoàn chủ chốt tại các sở, ban, ngành, trường học, Cty, xí nghiệp trên địa bàn thành phố. Không chỉ trực tiếp thiết kế Slide tuyên truyền dễ đọc, dễ hiểu, dễ thực hiện, anh còn hướng dẫn Công an các địa phương tổ chức trên 200 buổi tuyên truyền cho trên 100.000 công dân.

Thượng uý Nguyễn Thế Hoàng tham gia trao quà tặng trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại Trường Lao động xã hội Thanh Xuân 

Ngoài ra, Thượng uý Nguyễn Thế Hoàng cùng CBCS đơn vị luôn đảm bảo quân số ứng trực, sẵn sàng tiếp nhận yêu cầu bất cứ thời gian nào trong ngày theo sự phân công của lãnh đạo đơn vị, chỉ huy đội, tiến hành tra cứu, truy tìm nhân thân đối tượng phục vụ tốt công tác điều tra, phá án của các đơn vị chức năng CATP, nhất là các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm dịp Tết Nguyên đán và cao điểm đảm bảo ANTT các ngày lễ, hội, sự kiện lớn của thành phố.

Nhờ đó, trong năm 2023, Chi đoàn Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH có 1công trình thanh niên được chứng nhận là Công trình cấp quận. Chi đoàn vinh dự được nhận 2 Bằng khen của BCH Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thành phố và nhiều cá nhân trong Chi đoàn được nhận Bằng khen, Giấy khen, Thư cảm ơn của các cấp và quần chúng Nhân dân.

Riêng cá nhân Thượng uý Nguyễn Thế Hoàng, tiếp nối bảng thành tích dài của 3 năm (2021-2023), chỉ tính từ đầu năm 2024 đến nay, anh đã vinh dự được nhận 1 Bằng khen, 3 Giấy khen và 1 Thư cảm ơn vì có thành tích xuất sắc trên các mặt công tác, trở thành tấm gương điển hình của lực lượng CSND và tuổi trẻ CATP học tập, noi theo...                                      

Khánh Chi

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông