Tích cực chuẩn bị chu đáo các điều kiện để cuộc bầu cử thành công

15:44 28/03/2016

 

Phó bí thư thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Nghĩa kiểm tra một số địa điểm bầu cử
Phó bí thư thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Nghĩa kiểm tra một số địa điểm bầu cử

* Sáng 27-3, Đoàn kiểm tra số 2 của Ủy ban bầu cử thành phố kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 tại quận Lê Chân. Đồng chí Nguyễn Thị Nghĩa, Phó bí thư thường trực Thành ủy, Trưởng đoàn ĐBQH Hải Phòng, Phó trưởng ban Ban Chỉ đạo của Thành ủy về bầu cử, Phó Chủ tịch Ủy ban bầu cử thành phố, Trưởng đoàn chủ trì buổi kiểm tra.

Theo báo cáo của quận Lê Chân, đến thời điểm này, Cấp ủy, chính quyền các cấp đã kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo việc triển khai Kế hoạch bầu cử tại địa phương, thành lập các tổ chức phụ trách bầu cử đúng luật định. Theo đó, có 13 đơn vị bầu cử đại biểu HĐND quận được ấn định và công bố với tổng số là 39 đại biểu được bầu; 15 phường trên địa bàn quận đã ban hành Quyết định ấn định và công bố đơn vị bầu cử, số đơn vị bầu cử đại biểu HĐND phường là 78 đơn vị, tổng số đại biểu được bầu là 383 đại biểu.

Việc hướng dẫn lập và niêm yết danh sách cử tri; danh sách, tiểu sử các ứng cử viên đại biểu HĐND các cấp được thực hiện kịp thời, chính xác, thuận tiện cho nhân dân nghiên cứu, theo dõi. Việc tổ chức các hội nghị tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử được thực hiện đúng tiến độ. Tại quận không có khiếu nại, tố cáo liên quan đến bầu cử. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Công tác thông tin, tuyên truyền bầu cử đa dạng, phong phú, nội dung phù hợp.

Sau khi kiểm tra thực tế tại một số tuyến đường trên địa bàn quận, đồng chí Nguyễn Thị Nghĩa ghi nhận các cấp ủy Đảng, chính quyền quận Lê Chân đã chủ động chuẩn bị cho công tác bầu cử một cách khẩn trương, chu đáo theo đúng hướng dẫn, đáp ứng yêu cầu, tiến độ thời gian theo luật định. Đồng chí nhấn mạnh, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 là nhiệm vụ quan trọng, vì vậy quận Lê Chân cần tiếp tục làm tốt công tác chuẩn bị cho bầu cử, đảm bảo công khai, minh bạch để cuộc bầu cử trở thành ngày hội của nhân dân.

Đồng chí Nguyễn Thị Nghĩa lưu ý, trong công tác lập và niêm yết danh sách cử tri; danh sách, tiểu sử các ứng cử viên đại biểu HĐND các cấp phải chính xác, đầy đủ; tổ chức thành công hội nghị hiệp thương lần thứ ba; công tác tổng hợp, báo cáo phải đảm bảo chuẩn xác; chuẩn bị chu đáo các điều kiện trong công tác bầu cử như tập huấn, cơ sở vật chất... Bên cạnh đó, cần huy động các nguồn lực làm tốt công tác tuyên truyền, bàn đảm bảo trang trọng, rộng khắp; huy động cả hệ thống chính trị; quan tâm vai trò, trách nhiệm của các tổ chức đoàn thể tham gia vào bầu cử.

* Đoàn kiểm tra số 3 do đồng chí Nguyễn Đình Bích, Phó chủ tịch HĐND, Phó chủ tịch thứ nhất Ủy ban Bầu cử (UBBC) thành phố làm trưởng đoàn đã kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 14 và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 tại quận Ngô Quyền.

Phó chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Đình Bích kết luận kiểm tra tại phường Lạc Viên
Phó chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Đình Bích kết luận kiểm tra tại phường Lạc Viên

Tại buổi kiểm tra, sau khi nghe UBBC quận và Ban bầu cử các phường nêu ý kiến về những khó khăn, vướng mắc trên địa bàn như: các trường đại học có số lượng sinh viên lớn nên mất nhiều thời gian xác định nơi tạm trú, thường trú; vấn đề về kích thước hòm phiếu, lập danh sách cử tri, niêm yết tiểu sử ứng cử viên; phân bổ kinh phí; ma két các điểm bỏ phiếu..., đại diện Sở Tài chính, Sở Nội vụ, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch đã giải đáp, hướng dẫn thực hiện các vấn đề thành viên UBBC các phường, quận quan tâm.

Đồng chí Nguyễn Đình Bích ghi nhận công tác lãnh đạo, chỉ đạo phục vụ bầu cử của quận và nhấn mạnh: Quận Ngô Quyền đã triển khai tích cực, khẩn trương, chu đáo theo các bước được hướng dẫn, đáp ứng yêu cầu, đúng tiến độ. Đồng chí lưu ý, UBBC quận cần nắm vững bối cảnh, đặc điểm của cuộc bầu cử, những thuận lợi, khó khăn của địa phương, tạo môi trường tốt nhất để cuộc bầu cử trở thành ngày hội của toàn dân. Bên cạnh đó, kiểm soát và quản lý số lượng phiếu bầu chặt chẽ, đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền; tính toán kỹ khả năng, năng lực kiểm phiếu của các tổ bầu cử, ngăn ngừa các hành vi phá hoại để bảo đảm cuộc bầu cử diễn ra thành công tốt đẹp.

 * Trước đó, sáng 25-3, đoàn kiểm tra số 3 đã kiểm tra đã kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 14 và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 tại phường Máy Tơ và Lạc Viên, quận Ngô Quyền.

* Chủ tịch UBMTTQVN TP, Trưởng đoàn kiểm tra số 5 của Ủy ban bầu cử thành phố Phạm Văn Mợi chủ trì cuộc kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại huyện An Dương.

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc làm việc, Trưởng đoàn kiểm tra số 5 của Ủy ban bầu cử TP đánh giá cao sự tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức triển khai công tác chuẩn bị bầu cử của Ủy ban bầu cử huyện An Dương, bảo đảm đúng yêu cầu luật định; yêu cầu Ban chỉ đạo bầu cử huyện tiếp tục tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, cổ động trực quan; đảm bảo tốt công tác thông tin, báo cáo; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn XH; tổ chức hiệp thương lần thứ 3, đảm bảo đúng cơ cấu, thành phần, số lượng.

Sau cuộc làm việc, Đoàn kiểm tra đã tiến hành kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại thị trấn An Dương và hai xã Đặng Cương, Nam Sơn.

* Đoàn kiểm tra số 13 Ủy ban bầu cử thành phố Hải Phòng do đồng chí Bùi Thanh Tùng, Ủy viên thường trực HĐND thành phố làm trưởng đoàn đã có buổi kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 của huyện Cát Hải.

Ủy ban bầu cử huyện đã hoàn thành đúng tiến độ các bước hiệp thương thống nhất danh sách người ứng cử và tổ chức lấy ý kiến đại điện cử tri; đã trang bị hòm phiếu, các bảng niêm yết danh sách cử tri, danh sách ứng cử viên tại 55 khu vực bỏ phiếu. Về kinh phí cho công tác bầu cử, huyện Cát Hải được thành phố cấp hơn 1,4 tỷ đồng, đến nay huyện đã tạm cấp 210 triệu đồng cho các cơ quan, đơn vị, xã thị trấn để thực hiện nhiệm vụ công tác bầu cử. Ngoài ra, công tác tuyên truyền, khánh tiết cho sự kiện quan trọng trên cũng được huyện Cát Hải triển khai đồng bộ trên địa bàn.

Tại buổi làm việc, huyện Cát Hải kiến nghị với đoàn làm việc đề nghị thành phố bổ sung thêm kinh phí cho 5 tổ bầu cử, đề nghị thành phố hỗ trợ thêm kinh phí chi cho các nội dung đặc thù của huyện đảo…

* Đoàn kiểm tra số 7 của Ủy ban bầu cử thành phố do đồng chí Nguyễn Hữu Doãn - Ủy viên thường vụ Thành ủy, Trưởng ban tuyên giáo Thành ủy làm Trưởng đoàn, kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 14 và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 tại quận Dương Kinh.

Thay mặt đoàn, đồng chí Nguyễn Hữu Doãn đánh giá cao công tác chuẩn bị bầu cử của quận Dương Kinh. Đồng chí yêu cầu địa phương cần tiếp tục kiểm tra, rà soát các văn bản hướng dẫn, cụ thể hoá bằng công việc theo tiến độ, thời gian. Bên cạnh đó, cần nâng cao trách nhiệm của Ban chỉ đạo, thống nhất trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo về bầu cử từ quận đến các phường; chú trọng đẩy mạnh công tác tuyên truyền tạo sự đồng thuận trong các tầng lớp nhân dân, tuy nhiên phải đảm bảo thực hiện các nhiệm vụ chính trị khác, nhất là phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, an sinh xã hội…

* Trước đó, cũng trong buổi chiều cùng ngày, Đoàn đã kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại phường Hải Thành (Dương Kinh).

            Nhóm PV


Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông