Tiến hành thu dọn rác thải nhựa tại rừng phòng hộ Tiên Hưng (Tiên Lãng)

15:21 17/06/2019

Ngày 15-6, UBND xã Tiên Hưng, huyện Tiên Lãng phối hợp cùng Đồn biên phòng Vinh Quang tổ chức lễ ra quân dọn rác thải nhựa tại rừng phòng hộ Tiên Hưng.

Theo đó, hơn 100 tình nguyện viên ( gồm đoàn thanh niên, hội phụ nữ, cựu chiến binh, bộ đội biên phòng Vinh Quang) đã ra quân dọn dẹp rác thải tại rừng phòng hộ và vận chuyển số lượng rác thải trên về bãi rác tập kết của xã Tiên Hưng cách đó hơn 1 km.

Chủ tịch UBND xã Tiên Hưng, huyện Tiên Lãng, ông Võ Hồng Nam cho biết: “Trước tình trạng rác thải nhựa bủa vây rừng phòng hộ ven biển, chúng tôi tổ chức hàng trăm cán bộ, tình nguyện viên tiến hành thu gom khoảng 150m3 rác chủ yếu là xốp, nhựa và rác thải sinh hoạt, góp phần làm trong sạch môi trường biển.

Do xã Tiên Hưng nằm trên 2 cửa sông Văn Úc và sông Thái Bình. Vì vậy, khi nước từ các cửa sông về thường đưa các rác thải và theo triều cường dạt vào địa phương.

Các tình nguyện viên thu gom rác thải tại rừng phòng hộ Tiên Hưng 

Do vậy, theo phản ánh của ngư dân, nhiều tháng nay rác thải từ cửa biển, cửa sông trôi dạt và mắc kẹt ở khu rừng phòng hộ thuộc xã Tiên Hưng, huyện Tiên Lãng, gây khó khăn cho việc sinh trưởng cây rừng, ảnh hưởng môi trường sống.

Tình trạng này kéo dài nhiều năm nay do lượng rác mỗi ngày dạt về được tích tụ lại. Rác chủ yếu là các phao xốp, giầy dép, chai lọ...

Trước tình trạng trên, UBND huyện Tiên Lãng cùng Chi cục Kiểm lâm Hải Phòng chỉ đạo xã Tiên Hưng lên phương án tiến hành xử lý số lượng rác thải trên nhằm tránh ảnh hưởng đến sự phát triển của các cây non trong rừng.

TRUNG KIÊN  

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông