Tiếp tục đẩy mạnh công tác XDPT bảo vệ ANTQ, công tác dân vận trong tình hình mới

10:41 12/03/2019

Chiều 11-3, Bộ Công an, Ban dân vận Trung ương và Ủy ban Trung ương Mặt trận tổ quốc Việt Nam phối hợp tổ chức hội nghị trực tuyến tại 65 điểm cầu trên cả nước, sơ kết 5 năm Chương trình phối hợp số 09 về đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong tình hình mới; 5 năm Chương trình hành động số 22 và 2 năm Chương trình phối hợp số 38 về thực hiện công tác dân vận. Các đồng chí: Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư TW Đảng, Trưởng Ban dân vận Trung ương; Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Trưởng Bộ Công an; Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam dự và chủ trì hội nghị.

 

Đồng chí Nguyễn Thị Nghĩa, Phó bí thư Thường trực Thành ủy, Trưởng đoàn ĐBQH Hải Phòng chủ trì họp trực tuyến tại điểm cầu Hải Phòng

Dự tại điểm cầu TP Hải Phòng có các đồng chí: Nguyễn Thị Nghĩa, Phó bí thư Thường trực Thành ủy, Trưởng đoàn ĐBQH Hải Phòng; Lê Khắc Nam, Phó Chủ tịch UBND TP, Trưởng BCĐ 799 TP; Cao Xuân Liên, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN TP, Trưởng Ban dân vận Thành ủy; Đại tá Nguyễn Quốc Hùng, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc phụ trách CATP; Đại tá Lê Nguyên Trường, Phó Giám đốc CATP.

Qua 5 năm triển khai, thực hiện chương trình phối hợp số 09 giữa Ủy ban TW MTTQVN và các tổ chức thành viên với Bộ Công an, công tác đẩy mạnh thực hiện phong trào bảo vệ ANTQ trong tình hình mới đã đạt được nhiều kết quả có ý nghĩa quan trọng; phát huy được sức mạnh, tiềm lực to lớn của toàn dân trong công tác xây dựng phong trào bảo vệ ANTQ và phòng ngừa, tấn công trấn áp tội phạm, tệ nạn xã hội trong giai đoạn hiện nay.

Đặc biệt, nhiều mô hình, điển hình hiệu quả được phổ biến,nhân rộng, góp phần quan trọng vào sự nghiệp bảo vệ ANQG, giữ gìn TTATXH; Ban chỉ đạo 799 ở địa phương, cơ sở hoạt động có chiều sâu, đạt nhiều kết quả tốt.  

Cùng với đó, qua 2 năm thực hiện Chương trình phối hợp số 38, 5 năm thực hiện Chương trình hành động số 22, Ban dân vận Trung ương và Bộ Công an đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận trong việc huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong thực hiện công tác dân vận.

Phong trào thi đua “Dân vận khéo” được Ban Dân vận và lực lượng CAND các cấp phối hợp triển khai, cụ thể hóa bằng nhiều kế hoạch, hướng dẫn và đổi mới thực hiện với nhiều hình thức phong phú, thiết thực, xây dựng và nhân rộng được nhiều mô hình điển hình “Dân vận khéo”. Chính quyền các cấp đã chú trọng công tác vận động nhân dân trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ KT-XH, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở…

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị trực tuyến, đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư TW Đảng, Trưởng Ban dân vận Trung ương; Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Trưởng Bộ Công an và đồng chí Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam ghi nhận kết quả đạt được qua triển khai các chương trình phối hợp, chương trình hành động liên quan đến công tác xây dựng phong trào bảo vệ ANTQ và công tác dân vận trên toàn quốc thời gian qua.

Đồng thời nhấn mạnh trong thời gian tới, cần phải nâng cao nhận thức và làm sâu sắc hơn nhận thức về công tác dân vận đối với các cấp ủy, chính quyền và cả hệ thống chính trị; tiếp tục tăng cường sự phối hợp chặt chẽ giữa lực lượng công an với quân đội, với MTTQ và các tổ chức thành viên, các ban ngành đoàn thể; việc tổ chức Ngày hội Toàn dân bảo vệ ANTQ phải được duy trì đều đặn hàng năm, hướng về cơ sở và tổ chức có chiều sâu hơn; tập trung xây dựng lực lượng CAND ngày càng trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới…

Đồng chí Cao Xuân Liên, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN TP, Trưởng Ban dân vận Thành ủy trao Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQVN tặng 1 tập thể và 2 cá nhân

Đại tá Nguyễn Quốc Hùng, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc phụ trách CATP trao Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công an tặng 1 tập thể và 2 cá nhân

Nhân dịp này, TP Hải Phòng có 2 tập thể và 4 cá nhân được Chủ tịch Ủy ban TW MTTQ Việt Nam và Bộ trưởng Bộ Công an tặng Bằng khen vì thành tích xuất sắc trong 5 năm thực hiện Chương trình phối hợp số 09.

Thu Ninh

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông