Tiếp tục vận động người dân hiến đất hoàn thiện tuyến đường thôn Bạch Mai (Đồng Thái)

10:14 02/11/2021

Người dân xã Đồng Thái phản ánh tới Chuyên đề An ninh Hải Phòng việc chủ đầu tư và nhà thầu thi công tuyến đường trục thôn Bạch Mai, xã Đồng Thái, huyện An Dương kém chất lượng, trong đó toàn tuyến đường đã hoàn thiện nhưng có gần 100 m bên mé đường chưa trải nhựa áp - phan dẫn đến mất mỹ quan, tiềm ẩn tai nạn giao thông.

Phóng viên đã làm việc với Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện An Dương (đơn vị chủ đầu tư) được biết, tuyến đường trục thôn Bạch Mai, xã Đồng Thái nằm trong 19 công trình xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu tại xã Đồng Thái. Tuyến đường có tổng chiều dài 650 m với bề mặt đường 5,5 m, tổng kinh phí 7,372 triệu đồng. Đơn vị trúng thầu thi công là Công ty TNHH Xây dựng phát triển Minh Khánh.

Về thông tin gần 100 m chưa được hoàn thiện, ông Phùng Xuân Giang - Giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện An Dương cho biết, trong quá trình thi công các hộ dân hai bên tuyến đường đều ủng hộ hiến tặng đất làm đường.

Tuy nhiên, còn hai hộ là bà Nguyễn Thị Lạp và ông Đinh Quang Du không đồng thuận hiến tặng đất nên đơn vị thi công không triển khai hoàn thiện tuyến đường mà để lại chờ địa phương vận động bàn giao mặt bằng thi công tiếp.

Trong suốt quá trình nhà thầu thi công, chủ đầu tư luôn giám sát chặt chẽ và đến nay chưa ghi nhận tình trạng xuống cấp tại công trình này.  

Trưa 26-10, có mặt tại tuyến đường theo ghi nhận của phóng viên, do không có đất mở rộng đường nên tại đoạn này mặt cắt đường chỉ còn 3,5 m - 4,2 m tạo nút thắt đoạn đường, gây mất an toàn giao thông.

Do chưa có mặt bằng mở rộng đường nên tuyến đường thôn Bạch Mai có đoạn thắt nút cổ chai, gây tiềm ẩn mất an toàn giao thông.
Do chưa có mặt bằng mở rộng đường nên tuyến đường thôn Bạch Mai có đoạn thắt giữa đường, gây mất an toàn giao thông.

Ông Nguyễn Văn Thùy, Chủ tịch UBND xã Đồng Thái, huyện An Dương cho biết, được sự quan tâm của thành phố trong hai năm (2020- 2021), xã Đồng Thái được đầu tư 19 công trình xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu.

Để triển khai các công trình trên, địa phương đều nhận được sự đồng thuận của người dân, địa phương đã vận động 986 hộ dân hiến tặng 22.000 m2 đất (tương ứng với kinh phí 264 tỷ đồng).

Trong quá trình triển khai, đến nay tại tuyến đường trục thôn Bạch Mai còn hộ bà Nguyễn Thị Lạp với diện tích hơn 50 m2 và hộ ông Đinh Quang Du diện tích 70 m2 chưa đồng thuận hiến tặng đất. Thời gian tới, địa phương tiếp tục vận động để sớm hoàn thiện tuyến đường theo kế hoạch.  

TRUNG KIÊN   

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông