Phó Bí thư thường trực Thành uỷ Nguyễn Thị Nghĩa tiếp xúc cử tri quận Kiến An

12:44 09/06/2020

Sáng 9-6, tổ đại biểu HĐND TP số 12 do đồng chí Nguyễn Thị Nghĩa – Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội Hải Phòng làm trưởng đoàn đã có buổi tiếp xúc cử tri quận Kiến An chuẩn bị cho kỳ họp thứ 14 HĐND TP khóa XV, nhiệm kỳ 2016-2021. Cùng dự có các thành viên trong tổ đại biểu gồm: Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại & Du lịch – Lê Trí Vũ; Giám đốc Sở GT&VT Nguyễn Đức Thọ, Nguyên Chánh Văn phòng HĐND TP - Nông Quốc Tuấn.
Cử tri quận Kiến An kiến nghị tại buổi tiếp xúc

Tại buổi tiếp xúc, cử tri quận Kiến An được đại diện tổ đại biểu HĐND TP thông báo dự kiến nội dung, thời gian tổ chức kỳ họp thứ 14 HĐND TP khóa XV, nhiệm kỳ 2016-2021; báo cáo tóm tắt kết quả phát triển KT-XH, QP-AN của thành phố 6 tháng đầu năm 2020; nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm; báo cáo trả lời các kiến nghị của cử tri quận Kiến An tại kỳ họp thứ 11, HĐND TP khóa XV.

Đồng chí Nguyễn Thị Nghĩa – Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội Hải Phòng tiếp thu kiến nghị của cử tri

Cử tri quận Kiến An tập trung kiến nghị với tổ đại biểu HĐND TP một số nội dung xoay quanh các vấn đề chính liên quan đến lĩnh vực: đầu tư công xây dựng các công trình, trụ sở, trường học; tình trạng sạt lở núi Thiên Viên; xuống cấp nghiêm trọng của một số tuyến đường; thiếu địa điểm sinh hoạt quần chúng tại tổ dân phố; tình trạng lấn chiếm trái phép lòng đường, vỉa hè trên một số tuyến đường; đẩy nhanh tiến độ dự án mở rộng nút giao thông Ngã 5 Kiến An; sự chậm trễ trong việc cấp giấy Chứng nhận quyền sử dụng đất đối với 79 hộ dân ở Khu Đô thị và Nhà ở Cựu Viên...

Đồng chí Nguyễn Thị Nghĩa – Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội Hải Phòng trao đổi với lãnh đạo, cử tri quận Kiến An

Thay mặt cho tổ đại biểu, đồng chí Nguyễn Thị Nghĩa – Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội Hải Phòng trân trọng ghi nhận, cám ơn những đánh giá, phản ánh, sự vui mừng của cư tri quận Kiến An về kết quả đạt được trong phát triển KT-XH, QPAN thành phố 6 tháng đầu năm, nhất là kết quả công tác phòng chống dịch Covid - 19. Đối với 12 ý kiến, kiến nghị tâm huyết, trách nhiệm của cử tri, những kiến nghị thuộc trách nhiệm của quận, đồng chí đề nghị lãnh đạo Quận ủy, HĐND, UBND quận nghiêm túc tiếp thu, ghi nhận đầy đủ các kiến nghị, đề xuất của cử tri tại hội nghị; có giải pháp khắc phục giải quyết dứt điểm. Những kiến nghị chưa giải quyết ngay được cần có lộ trình phải tổ chức đối thoại trả lời cụ thể để nhân dân biết, chia sẻ với địa phương. Những kiến nghị thuộc thẩm quyền của thành phố, tổ đại biểu xin tiếp thu, phối hợp với các Sở, ban, ngành thành phố xem xét, giải quyết…

KC

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông