Tiểu đoàn Cảnh sát Cơ động, Phòng Cảnh sát Cơ động - CATP: Nâng cao sức chiến đấu, tính cơ động, phản ứng nhanh

12:22 05/03/2021

Năm 2020 là năm đất nước, thành phố diễn rat nhiều sự kiện chính trị quan trọng, đặt ra trọng trách hết sức nặng nề đối với lực lượng Cảnh sát Cơ động được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Đảng ủy, lãnh đạo đơn vị , tập thể, CBCS Tiểu đoàn đã đoàn kết, nỗ lực khắc phục khó khăn, không ngừng nâng cao sức chiến đấu, tính cơ động, phản ứng nhanh từ đó hoàn thành toàn diện, xuất sắc các chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác; góp phần quan trọng trong công tác phòng ngừa, trấn áp các loại tội phạm, giữ vững ANTT thành phố…
Tập thể CBCS Tiểu đoàn Cảnh sát Cơ động, Phòng Cảnh sát Cơ động - CATP

Trong năm, với vai trò là mũi nhọn chủ công, thường trực sẵn sàng “chiến đấu” cao, Tiểu đoàn CSCĐ làm tốt công tác tham mưu giúp Đảng ủy, lãnh đạo không chỉ xây dựng và triển khai hiệu quả các chương trình, kế hoạch, phương án tác chiến, mà còn trực tiếp thực thi nhiệm vụ tuần tra kiểm soát, vây ráp các tụ điểm phức tạp đảm bảo ANTT trên địa bàn thành phố, kịp thời ngăn chặn hành vi vi phạm pháp luật. Đặc biệt, Công tác huấn luyện nghiệp vụ nhất là cho lực lượng Cảnh sát đặc nhiệm cũng như huấn luyện sử dụng các phương tiện, trang thiết bị nghiệp vụ, vũ khí, công cụ hỗ trợ mà ngành trang luôn cấp được Tiểu đoàn chú trọng triển khai.

CBCS Tiểu đoàn Cảnh sát Cơ động tham gia “Hội thao Điều lệnh, quân sự, võ thuật; kỹ chiến thuật chiến đấu của Cảnh sát cơ động, Cảnh sát đặc nhiệm năm 2020”

Đáng nói, do đặc thù tính chất công việc, một bộ phận CBCS tuổi đời còn rất trẻ có lúc chưa thực sự khép mình vào khuôn khổ, cùng với việc làm tốt công tác quản lý nội bộ, công tác giáo dục chính trị là nhiệm vụ trọng tâm của cấp ủy, ban chỉ huy. Cùng với đó, công tác xây dựng Đảng, lãnh đạo đoàn thể quần chúng đặc biệt được Tiểu đoàn quan tâm. Từ đây, Tiểu đoàn đã phát huy mạnh mẽ vai trò xung kích, hăng hái đi đầu thực hiện xuất sắc nhiệm vụ chính trị và các phong trào thi đua của tuổi trẻ đơn vị thông qua các phần việc do thanh niên, phụ nữ đảm nhiệm.

Tiểu đoàn Cảnh sát Cơ động triển khai đánh tình huống (một đánh ba) tại “Hội thao Điều lệnh, quân sự, võ thuật; kỹ chiến thuật chiến 
Nổi bật là, các chương trình hành động từ các cuộc vận động: "Xây dựng phong cách người Cảnh sát nhân dân vì nhân dân phục vụ"; "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh - CAND vì nước quên thân, vì nhân dân phục vụ"...; phong trào "Học tập thực hiện 6 điều Bác hồ dạy" gắn với phong trào thi đua "Vì an ninh tổ quốc" hàng năm do CATP và Phòng Cảnh sát cơ động phát động thu hút sự tham gia, hưởng ứng nhiệt tình, đông đảo của đội ngũ CBCS.
Tiểu đoàn Cảnh sát Cơ động triển khai kỹ thuật vượt vật cản mô hình K100 tại “Hội thao Điều lệnh, quân sự, võ thuật; kỹ chiến thuật chiến đấu của Cảnh sát cơ động, Cảnh sát đặc nhiệm năm 2020” 

Có thể nói, đó chính là nguồn động lực thôi thúc CBCS tiểu đoàn nỗ lực khắc phục khó khăn, sôi nổi lập thành tích, hoàn thành xuất sắc, toàn diện các mặt công tác chuyên môn, từ tuần tra vũ trang, kiểm tra hành chính đến công tác huấn luyện, diễn tập, bảo vệ các sự kiện chính trị, văn hoá lớn của thành phố cũng như các nhiệm vụ khác.

Tiểu đoàn Cảnh sát Cơ động triển khai kỹ thuật vận động bắn ứng dụng 5 tư thế của Cảnh sát Đặc nhiệm tại “Hội thao Điều lệnh, quân sự, võ thuật; kỹ chiến thuật chiến đấu của Cảnh sát cơ động, Cảnh sát đặc nhiệm năm 2020”

Đại úy Phan Xuân Sơn – Tiểu đoàn Trưởng chia sẻ: Năm 2020, đơn vị có 8.910 lượt CBCS được huy động sử dụng 2.970 lượt phương tiện ô-tô, mô-tô, tổ chức 330 ca và 990 tổ thực hiện tuần tra vũ trang, kiểm tra hành chính, chốt điểm trên các tuyến địa bàn trọng điểm của thành phố. Qua đó, tiểu đoàn đã phát hiện, bắt, bàn giao cho công an các đơn vị, địa phương 9 vụ, 13 đối tượng tàng trữ trái phép hung khí, vũ khí quân dụng, ma tuý, trộm cắp tài sản; phát hiện, xử phạt hành chính 259 trường hợp vi phạm TTATGT đường bộ, tạm giữ 230 xe mô tô, 67 GPLX mô tô. Đáng chú ý, cũng qua quá trình tuần tra, kiểm soát, các tổ công tác của Tiểu đoàn còn phát hiện 11 vụ TNGT, kịp thời giúp đỡ, hỗ trợ 13 người bị nạn đi cấp cứu, được cấp uỷ, chính quyền các cấp khen ngợi, quần chúng nhân dân gửi thư cảm ơn

Một điều đáng ghi nhận nữa là Tiểu đoàn luôn tập trung tổ chức tập luyện các bài tập theo mức độ tăng dần; tập luyện kỹ chiến thuật đánh bắt khủng bố giải cứu con tin trên mọi địa hình, phát hiện và xử lý chất nổ, chất cháy; tổ chức huấn luyện, thực hành các nội dung chiến thuật đội hình giải tán đám đông, chống bạo loạn gây rối; chiến thuật đánh bắt đối tượng nguy hiểm nhất là hướng dẫn CBCS sử dụng thành thạo các loại vũ khí, công cụ hỗ trợ, phương tiện, trang thiết bị nghiệp vụ được trang cấp.

Lực lượng Cảnh sát Cơ động tuần tra, kiểm soát tình hình ANTT ban đêm

Ngoài ra, Tiểu đoàn còn đã phối hợp với các đơn vị liên quan, tổ chức huấn luyện, diễn tập phương án xử lý tình huống tấn công mạng, chống khủng bố, giải cứu con tin, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ, rà phá bom mìn tại doanh nghiệp cho CBCS tập huấn và nhận biết các loại thuốc nổ, cơ cấu nổ và phương pháp xử lý ban đầu các loại bom, mìn tự tạo. Đây là những biện pháp tốt nhất giúp cho việc rèn luyện, nâng cao bản lĩnh cho CBCS để mỗi chiến sĩ đơn vị luôn sẵn sàng, chủ động, tự tin khi phải đối diện với các vụ việc có tính áp lực, độ phức tạp cao

                                                                        Nhân dân cảm ơn CBCS Tiểu đoàn Cảnh sát Cơ động

Trong năm qua, rất nhiều dự án trọng điểm được triển khai trên địa bàn thành phố vấp phải không ít khó khăn, vướng mắc liên quan đến công tác bồi thường, hỗ trợ, GPMB. Lực lượng CSCĐ đã được huy động phối hợp với Công an các đơn vị, địa phương tham gia đảm bảo ANTT công tác cưỡng chế thu hồi đất, cưỡng chế thi hành án tháo dỡ công trình vi phạm tại quận/huyện: Hải An, Đồ Sơn, An Dương, Thuỷ Nguyên…

Phút nghỉ ngơi của CBCS Cảnh sát Cơ động sau những giờ thao luyện trên thao trường
Trước diễn biến phức tạp tiêu cực của đại dịch Covid – 19, Tiểu đoàn còn chủ động, tích cực phối hợp với các đơn vị chức năng huy động tối đa lực lượng tham gia bảo đảm ANTT khu vực cách ly tập trung tại 3 cơ sở gồm: Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp 2, Trường Cao đẳng nghề Du lịch & Dịch vụ Hải Phòng, Khu cách ly tập trung Công an quận Kiến An; phối hợp với Phòng PA08 - CATP áp giải công dân Mỹ bàn giao cho Cơ sở lưu trú số 1 – Bộ Công an và đảm bảo ANTT quá trình chuyển chuyên gia nước ngoài nhập cảnh vào Việt Nam đến khu vực cách ly tập trung đồng thời tham gia các tổ công tác kiểm soát phòng chống dịch Covid-19 của thành phố cũng như góp phần bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVI.
Không chỉ tinh thông nghiệp vụ, giỏi võ thuật, các hoạt động VHVN cũng được CBCS Cảnh sát Cơ động thể hiện rất chuyên nghiệp

Quán triệt phương châm: “Thao trường đổ mồ hôi, chiến trường bớt đổ máu”, CBCS Tiểu đoàn CSCĐ đã nỗ lực khắc phục mọi khó khăn, gian khổ, thi đua rèn luyện thể lực, huấn luyện nâng cao võ thuật, kỹ chiến thuật chiến đấu. Thông qua “Hội thao Điều lệnh, quân sự, võ thuật; kỹ chiến thuật chiến đấu của Cảnh sát cơ động, Cảnh sát đặc nhiệm năm 2020”, đơn vị đã khẳng định được tính chính quy, tinh nhuệ, cũng như khả năng sử dụng thành thạo các loại vũ khí, trang bị, công cục hỗ trợ, phương tiện, thiết bị thông tin liên lạc; áp dụng linh hoạt, sáng tạo các quy định pháp luật, nghiệp vụ vào thực tiễn công tác của từng CBCS...

Với những thành tích đạt được, năm 2020, Tiểu đoàn CSCĐ có hàng chục lượt tập thể, cá nhân vinh dự được các cấp biểu dương, khen thưởng…

Khánh Chi

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông