Tinh thần cách mạng vô sản, trong sáng đã trở thành việc tự giác, thường xuyên của mỗi cán bộ, chiến sỹ CAND.

17:31 07/05/2022

Chiều 6/5, Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an tổ chức Hội nghị sơ kết 1 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị; tổng kết Cuộc vận động “Xây dựng phong cách người Công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì Nhân dân phục vụ”; Quy định tổ chức lấy ý kiến góp ý của Nhân dân đối với CAND và trao thưởng cấp Nhà nước.

Đại biểu tham dự Hội nghị tại điểm cầu Bộ Công an

Đến dự có đồng chí Vương Đình Huệ - Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội; Lê Tấn Tới - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội. Đồng chí Đại tướng Tô Lâm - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy CATW, Bộ trưởng Bộ Công an chủ trì Hội nghị. Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; các đồng chí lãnh đạo trong Đảng ủy Công an Trung ương và đại diện lãnh đạo một số cơ quan Trung ương. Hội nghị kết nối trực tuyến tới Công an 63 tỉnh, thành cả nước.

Dự và chủ trì tại điểm cầu Hải Phòng có các đồng chí: Lê Anh Quân - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch thường trực UBND TP; Thiếu tướng Vũ Thanh Chương - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc CATP; Đại tá Phạm Viết Dũng – Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc CATP; Nguyễn Thị Minh Phương – Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban MTTQVN TP.

Các đồng chí lãnh đạo chủ trì tham dự tại điểm cầu CATP Hải Phòng (từ phải qua trái): Lê Anh Quân - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch thường trực UBND TP; Thiếu tướng Vũ Thanh Chương - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc CATP; Đại tá Phạm Viết Dũng - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc CATP

Đánh giá tại Hội nghị cho thấy, qua 1 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị, 5 năm thực hiện Cuộc vận động “Xây dựng phong cách người Công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì Nhân dân phục vụ” và hơn 4 năm thực hiện Quy định lấy ý kiến của Nhân dân, công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng CAND đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, với nhiều dấu ấn nổi bật.

Lực lượng CAND đã thể hiện rõ vai trò “gương mẫu, đi đầu” trong thực hiện Nghị quyết Trung ương về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và trong học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; có nhiều tiến bộ, bản lĩnh chính trị vững vàng, trung thành tuyệt đối với Tổ quốc, với Đảng, Nhà nước và Nhân dân, nêu cao tinh thần chủ động, trách nhiệm, nêu gương.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ biểu dương và chúc mừng những kết quả, thành tích của lực lượng CAND đạt được trong học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; trong thực hiện Cuộc vận động và Quy định tổ chức lấy ý kiến của Nhân dân đối với CAND. Chủ tịch Quốc hội nêu rõ, việc học tập và làm theo tấm gương cao đẹp của Chủ tịch Hồ Chí Minh về tinh thần thương dân tha thiết, tinh thần cách mạng vô sản, trong sáng đã trở thành việc tự giác, thường xuyên của mỗi cán bộ, chiến sỹ CAND.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Kết luận số 01, Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị gắn với thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy CAND và Cuộc vận động. Trong đó đặc biệt chú trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng, giáo dục truyền thống, giáo dục đạo đức lối sống, tinh thần trách nhiệm, ý thức phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân trong toàn lực lượng.

Đại tướng Tô Lâm – Ủy viên Bộ chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an phát biểu tại Hội nghị

Chủ tịch Quốc hội yêu cầu tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, kiên quyết đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, cơ hội chính trị; thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với đánh giá, nhận xét cán bộ, đảng viên. Đồng chí nhấn mạnh: “Mỗi CBCS Công an phải nêu cao tinh thần chiến đấu, không ngừng tu dưỡng đạo đức cách mạng, phẩm chất chính trị, khắc ghi và thực hiện 6 điều Bác Hồ đã dạy CAND”.

Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Bộ trưởng Tô Lâm Tô Lâm khẳng định, lực lượng CAND sẽ quán triệt, thực hiện nghiêm túc ý kiến chỉ đạo của đồng chí Chủ tịch Quốc hội, bởi đây là những định hướng lớn của Đảng, Nhà nước đối với công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng CAND trong thời gian tới.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ trao Huân chương Quân công và Huân chương Chiến công các hạng tặng các đồng chí Thứ trưởng, nguyên Thứ trưởng Bộ Công an, Trợ lý Bộ trưởng Bộ Công an

Nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm, Bộ trưởng Tô Lâm yêu cầu Bí thư, thủ trưởng các đơn vị cần trực tiếp chỉ đạo thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì Nhân dân phục vụ và tổ chức lấy ý kiến góp ý của cơ quan, tổ chức và Nhân dân đối với CAND. 

Trong đó, xác định công tác giáo dục chính trị tư tưởng phải được đặt lên hàng đầu, tiếp tục siết chặt kỷ luật, kỷ cương, điều lệnh, văn hóa ứng xử CAND; quan tâm động viên, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn cho đội ngũ tham mưu thực hiện công tác Đảng, công tác chính trị theo hướng “chuyên sâu, chuyên nghiệp, chuyên trách”.

Bộ trưởng Tô Lâm trao danh hiệu "Chiến sỹ thi đua toàn quốc" cho 10 cá nhân thuộc Bộ Công an.

Đồng chí Bộ Trưởng cũng yêu cầu phải kịp thời phát hiện, biểu dương, khen thưởng, nhân rộng các tập thể, cá nhân có nhiều mô hình hay, cách làm hiệu quả tạo sự lan tỏa mạnh mẽ trong CAND và trong toàn xã hội; song song với chấn chỉnh việc thực hiện chưa đúng quy định của cán bộ, đảng viên, chiến sỹ CAND.

Nhân dịp này, Chủ tịch nước đã truy tặng danh hiệu Anh hùng LLVTND cho đồng chí Trần Xuân Viên - cố Thứ trưởng Bộ Công an; tặng thưởng Huân chương Quân công hạng Nhất cho Thượng tướng Lương Tam Quang - Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; tặng thưởng Huân chương Quân công hạng Nhì cho Thượng tướng Nguyễn Văn Sơn - nguyên Thứ trưởng Bộ Công an; tặng thưởng Huân chương Quân công hạng Ba cho Thượng tá Trần Đăng Quỳnh, Trợ lý Bộ trưởng Bộ Công an.

Thứ trưởng Bộ Công an Trần Quốc Tỏ trao Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công an tặng các tập thể, cá nhân

Đồng thời, Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Chiến công hạng Nhì cho các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an: Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc và Trung tướng Lê Quốc Hùng; Thủ tướng Chính phủ phong tặng danh hiệu “Chiến sỹ thi đua toàn quốc” cho 10 cá nhân; Bộ trưởng Bộ Công an đã tặng Bằng khen cho 56 tập thể, 64 cá nhân.

Cũng nhân dịp này, Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương cũng trao tặng Huy hiệu 30 năm, 40 năm tuổi Đảng cho các đảng viên thuộc Đảng ủy Công an Trung ương.

LMT

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông