Tổ chức cưỡng chế 1 tổ chức và 1 hộ gia đình để thực hiện dự án Khu nhà ở xã hội tại Tổng kho 3 Lạc Viên

21:21 21/09/2023

Ngày 21-9-2023, Phó chủ tịch Thường trực UBND thành phố Lê Anh Quân nghe báo cáo về công tác chuẩn bị cưỡng chế thu hồi đất thực hiện dự án Khu nhà ở xã hội tại Tổng kho 3 Lạc Viên (số 142 Lê Lai), phường Máy Chai và phường Cầu Tre, quận Ngô Quyền. Cùng dự có lãnh đạo Công an thành phố; Cục Hải quan; Cục Quản lý thị trường; Cục Thuế; Văn phòng UBND thành phố; Chủ tịch UBND quận Ngô Quyền và Trưởng Công an quận Ngô Quyền.

Sau khi nghe Chủ tịch UBND quận Ngô Quyền, Trưởng Công an quận Ngô Quyền báo cáo và ý kiến phát biểu của các đại biểu dự họp, Phó chủ tịch Thường trực UBND thành phố ghi nhận, đánh giá cao UBND quận Ngô Quyền và Công an thành phố, Cục Hải quan, Cục Quản lý thị trường, Cục Thuế đã nghiêm túc thực hiện các nội dung theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND thành phố về việc thu hồi đất đối với một số tổ chức và hộ gia đình, cá nhân để thực hiện dự án trên.

Nhiều tổ chức đã đồng thuận bàn giao mặt bằng

Đồng chí Lê Anh Quân yêu cầu UBND quận Ngô Quyền đôn đốc Công ty TNHH Châu Giang thực hiện nghiêm túc Kết luận của Chủ tịch UBND thành phố tại các Thông báo số 309/TB-UBND ngày 22/8/2023 và số 262/TB-VP ngày 5/9/2023; khẩn trương rà soát, hoàn thiện hồ sơ cưỡng chế thu hồi đất đối với 14 hộ gia đình, cá nhân còn lại; đề xuất, báo cáo UBND thành phố trong tháng 9/2023.

Về cưỡng chế thu hồi đất đối với 1 tổ chức và 1 hộ gia đình để thực hiện dự án Khu nhà ở xã hội tại Tổng kho 3 Lạc Viên theo đề xuất của UBND quận Ngô Quyền tại Văn bản số 576/BC-UBND ngày 21/9/2023 và Công an quận Ngô Quyền tại Văn bản số 614/KH-CANQ ngày 21/7/2023, Phó chủ tịch Thường trực UBND thành phố Lê Anh Quân thống nhất phương án tổ chức cưỡng chế thực hiện quyết định thu hồi đất đối với 1 tổ chức (Công ty TNHH Quang Trung) và 1 hộ gia đình (hộ ông Lê Minh đang quản lý sử dụng.

Đồng thời, giao UBND quận Ngô Quyền tiếp tục tổ chức tuyên truyền, đối thoại, vận động các tổ chức, hộ gia đình trước khi tổ chức cưỡng chế theo quy định; di chuyển người dân ra khỏi khu vực cưỡng chế, đảm bảo tuyệt đối an toàn cho người dân trong quá trình thực hiện; bố trí nơi ở tạm cho các công dân trong quá trình thực hiện cưỡng chế; thực hiện kiểm kê, quản lý tài sản của các tổ chức và nhân dân trong thời gian thực hiện cưỡng chế.

Phó chủ tịch Thường trực giao Công an thành phố tăng cường công tác nắm tình hình, chỉ đạo các lực lượng phối hợp với Công an quận Ngô Quyền bảo đảm an ninh trật tự trước, trong và sau cưỡng chế; giao đồng chí Bùi Trung Thành, Phó Giám đốc Công an thành phố và Chủ tịch UBND quận Ngô Quyền trực tiếp chỉ đạo tại hiện trường./.

                                                                                                                                             Hồng Thanh

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông

Liên kết hữu ích