Tổ chức hai kỳ thi phải tuyệt đối an toàn, công tâm - khách quan, nói không với tiêu cực

    19:47 25/06/2020

    Đó là chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Khắc Nam, Trưởng Ban chỉ đạo khi chủ trì họp Ban chỉ đạo kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 và thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT công lập năm học 2020-2021, diễn ra sáng nay, 25-6 tại Trung tâm hội nghị thành phố. Cuộc họp có sự tham dự của Ban Giám đốc Sở GD-ĐT; Chủ tịch UBND, Phó Chủ tịch UBND phụ trách văn xã các quận, huyện; lãnh đạo các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị liên quan.

    Ban chỉ đạo kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 và thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT công lập năm học 2020-2021 họp triển khai nhiệm vụ tổ chức hai kỳ thi

    Tại cuộc làm việc, lãnh đạo Sở GD-ĐT thành phố đã báo cáo sơ bộ về công tác chuẩn bị hai kỳ thi quan trọng này.

    Theo đó, kỳ thi THPT quốc gia năm nay tại Hải Phòng tiếp tục do Sở GD-ĐT thành phố chủ trì. Hải Phòng có 18.619 thí sinh đăng ký dự thi (trong đó có 16.729 học sinh THPT, 1.390 học sinh GDTX, 500 thí sinh tự do); được bố trí trong 42 điểm thi, với 785 phòng thi (bố trí dự trữ 42 phòng thi tại 14 điểm thi). Số cán bộ quản lý dự kiến điều động làm Điểm trưởng, Phó Điểm trưởng, Thư ký là 294 người. Số giáo viên dự kiến điều động làm cán bộ coi thi, giám sát, trật tự viên là 2.012 người. Số nhân viên dự kiến điều động là 400 người.

    Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT công lập năm học 2020-2021 có 18.896 thí sinh đăng ký dự thi; được bố trí thi tại 46 hội đồng coi thi, với 850 phòng thi. Số cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên điều động là 2.900 người tham gia vào các hội đồng coi thi; 750 người tham gia vào hội đồng chấm thi.

    Sở GD-ĐT đã tham mưu UBND thành phố ra quyết định thành lập Ban chỉ đạo kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 và thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT công lập năm học 2020-2021 cấp thành phố, xây dựng kế hoạch triển khai công tác thi, tổ chức hội nghị phổ biến các nội dung liên quan đến tất cả các cán bộ tham gia kỳ thi...

    Đối với kỳ thi vào lớp 10 THPT công lập diễn ra vào ngày 16, 17-7 sắp tới sẽ tiếp tục đổi mới thi. Sở GD-ĐT đã sớm thông báo phương án tuyển sinh, công khai số hồ sơn đăng ký, đồng thời chuẩn bị sẵn sàng công tác ra đề, coi thi, chấm thi, phúc khảo bài thi.

    Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Khắc Nam kết luận cuộc họp

    Sau khi nghe ý kiến của đại diện các ngành, các địa phương, Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Khắc Nam kết luận nhấn mạnh, những năm qua, Hải Phòng luôn đạt được thành tích nằm trong top đầu cả nước về điểm thi THPT quốc gia và đỗ vào các trường Đại học, Cao đẳng trên cả nước; đồng thời công tác tổ chức hai kỳ thi THPT quốc gia và tuyển sinh vào lớp 10 THPT công lập đảm bảo an toàn, chu đáo, khách quan, công bằng trong thi cử.

    Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay có một số nét mới. Trong đó, do đại dịch COVID-19, thời gian học sinh nghỉ học phòng chống dịch dài. Bộ Giáo dục đã tham mưu với Chính phủ giao các địa phương phải chịu trách nhiệm toàn diện về công tác tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT.

    Phó Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu, việc tổ chức hai kỳ thi này phải tuyệt đối an toàn, công tâm - công bằng, khách quan, nói không với tiêu cực.

    Đồng chí giao Sở Giáo dục Đào tạo phối hợp với Công an thành phố rà soát kỹ càng, tuyển chọn đội ngũ cán bộ coi thi, chấm thi, làm nhiệm vụ liên quan đến thi; đồng thời tập huấn kỹ, sâu sát cho toàn bộ cán bộ, giáo viên, những người làm nhiệm vụ thi.

    Để đảm bảo điều kiện thuận lợi nhất cho các thí sinh, Phó Chủ tịch yêu cầu các ngành, đơn vị, địa phương đảm bảo tốt về điện, nước, y tế, chỗ ăn ở cho các cán bộ coi thi tại các điểm thi; các địa phương chọn địa điểm thi tốt nhất cho các thí sinh; giao Công an thành phố làm tốt công tác phân luồng giao thông, đảm bảo thuận tiện cho thí sinh, đồng thời phối hợp đảm bảo kỳ thi diễn ra an toàn, không có gian lận phòng thi, tăng cường đảm bảo an toàn cho cán bộ coi thi...

    HẢI HẬU

    Từ khóa:
    Bình luận của bạn về bài viết...

    captcha

    Bản tin Pháp luật

    Video clip

    Phóng sự ảnh

    An toàn giao thông