Tổ chức trọng thể Lễ tang 3 Liệt sĩ Công an hy sinh khi làm nhiệm vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ

18:08 05/08/2022

Chiều 05/8/2022, tại Nhà tang lễ Quốc gia (số 5 Trần Thánh Tông, thành phố Hà Nội), trong niềm xúc động và tiếc thương vô hạn, Đảng ủy Công an thành phố Hà Nội tổ chức trọng thể Lễ tang 03 Liệt sĩ Công an nhân dân (CAND): Thượng tá Đặng Anh Quân, Đội trưởng; Thượng uý Đỗ Đức Việt, cán bộ; Hạ sĩ Nguyễn Đình Phúc, chiến sĩ nghĩa vụ Đội Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Công an quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội đã anh dũng hy sinh trong khi làm nhiệm vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ theo nghi thức của lực lượng CAND...

Các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc; Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính; Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã gửi vòng hoa chia buồn cùng gia đình 03 Liệt sĩ.

Lễ viếng được cử hành trang trọng, trong niềm xúc động, tiếc thương của toàn thể lực lượng CAND và họ hàng, thân nhân gia đình các đồng chí Liệt sĩ CAND.

Đúng 13 giờ 30 phút, Lễ viếng chính thức bắt đầu. 

Đoàn đại biểu Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an do Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an đã đến đặt vòng hoa và viếng các Liệt sĩ.

Đoàn đại biểu Đảng ủy Công an Trung ương do Đại tướng Tô Lâm làm Trưởng đoàn đến viếng và chia buồn cùng gia đình 03 Liệt sĩ.

Trong niềm tiếc thương vô hạn, thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an viết sổ tang tiễn biệt 03 đồng chí Liệt sĩ, Bộ trưởng Tô Lâm bày tỏ: Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an, cùng toàn thể tướng lĩnh, sỹ quan, hạ sỹ quan, công nhân viên lực lượng CAND vô cùng thương tiếc đồng chí Thượng tá Đặng Anh Quân, Thượng úy Đỗ Đức Việt, Hạ sĩ Nguyễn Đình Phúc đã anh dũng hy sinh trong khi thực hiện nhiệm vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại số nhà 231 Quan Hoa, Cầu Giấy, thành phố Hà Nội. Đây là tổn thất, mất mát lớn đối với lực lượng CAND và người thân, gia đình các đồng chí. 

Hành động dũng cảm, không quản ngại hy sinh, quyết tâm bảo vệ sự bình yên, hạnh phúc của nhân dân của các liệt sĩ là tấm gương sáng về tinh thần, vì nước quên thân, vì dân phục vụ; tô thắm thêm truyền thống Anh hùng vẻ vang của lực lượng CAND Việt Nam. Là nguồn động lực thôi thúc, cổ vũ cán bộ, chiến sỹ CAND sẵn sàng chiến đấu, không lùi bước trước hiểm nguy, tiếp tục phấn đấu, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao… Xin gửi tới gia đình các đồng chí lời chia buồn sâu sắc nhất, trước nỗi đau thương, mất mát không gì có thể bù đắp được!

Đoàn Văn phòng Bộ Công an do Thiếu tướng Hoàng Anh Tuyên, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Chánh Văn phòng làm Trưởng đoàn đến viếng và viết sổ tang chia buồn cùng gia đình 3 Liệt sĩ.

Tiếp đó, đại diện ban, bộ, ngành Trung ương và các địa phương; đại diện các đơn vị của Bộ Công an, Bộ Quốc phòng đã vào viếng anh linh 3 Liệt sĩ...

Lễ Truy điệu diễn ra vào lúc 16 giờ 30 phút cùng ngày. Di quan của 3 đồng chí sẽ được tiễn đưa về nơi an nghỉ cuối cùng tại Nghĩa trang liệt sĩ thành phố, phường Tây Tựu, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội.

Một số hình ảnh tại Lễ tang:

Thừa ủy quyền của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Bộ trưởng Tô Lâm đã trân trọng trao Bằng Huân chương Chiến công hạng Nhất và Bằng Tổ quốc ghi công đến đại diện thân nhân, gia đình 3 Liệt sĩ.

*Trước Lễ viếng, Đảng ủy Công an thành phố Hà Nội đã tổ chức nghi lễ truy tặng Huân chương Chiến công hạng Nhất; Bằng Tổ quốc ghi công cùng các phần thưởng cao quý khác đến 3 Liệt sĩ: Thượng tá Đặng Anh Quân, Thượng úy Đỗ Đức Việt, Hạ sĩ Nguyễn Đình Phúc.

Thừa ủy quyền của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Bộ trưởng Tô Lâm trân trọng trao Huân chương Chiến công hạng Nhất vì đã lập chiến công đặc biệt xuất sắc trong chiến đấu và phục vụ chiến đấu, góp phần vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; trao Bằng Tổ quốc ghi công đến đại diện thân nhân, gia đình 3 Liệt sĩ...

Tiếp đó, Thiếu tướng Phạm Văn Tỵ, Phó Chánh Văn phòng Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn đã trao Bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc, đột xuất trong thực hiện nhiệm vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ đến đại diện thân nhân, gia đình 03 Liệt sĩ. Đồng chí Bùi Quang Huy, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh đã trao huy hiệu “Tuổi trẻ dũng cảm” đến thân nhân, gia đình 2 Liệt sĩ: Thượng úy Đỗ Đức Việt; Hạ Sĩ Nguyễn Đình Phúc.

Đồng chí Hà Minh Hải, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đã trao Bằng khen của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đến đại diện thân nhân, gia đình 3 Liệt sĩ vì đã có thành tích đặc biệt xuất sắc, đột xuất trong công tác chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trên địa bàn phường Quan Hoa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.

 
Theo Tiến Dũng - Tất Đạt - Kim Anh/Cổng thông tin điện tử Bộ Công an
Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông