Tổ đại biểu HĐND thành phố số 1 tiếp xúc cử tri quận Hồng Bàng

15:22 23/11/2021

Sáng 22-11, Tổ đại biểu HĐND thành phố số 1 gồm các đồng chí: Lê Ngọc Trữ, Ủy viên BTV Thành ủy, Bí thư Quận ủy Hồng Bàng; Nguyễn Thị Thu, Ủy viên Thành ủy, Giám đốc Sở Nội vụ thành phố tiếp xúc cử tri quận Hồng Bàng lấy ý kiến cử tri chuẩn bị kỳ họp thứ 4, HĐND thành phố khóa XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Đồng chí Nguyễn Thị Thu, Giám đốc Sở Nội vụ thành phố, đại biểu HĐND TP báo cáo tại cuộc tiếp xúc 

Tại buổi tiếp xúc, cử tri quận Hồng Bàng bày tỏ nhất trí cáo với các dự thảo báo cáo và đề án sẽ trình tại kỳ họp thứ 4 và nhấn mạnh, trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, thành phố đã chỉ đạo quyết liệt thực hiện hiệu quả nhiệm vụ kép là vừa phòng, chống dịch bệnh bảo vệ sức khỏe Nhân dân, vừa đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội.

Cử tri phường Quán Toan phát biểu tại cuộc tiếp xúc

Cử tri phường Trại Chuối phát biểu tại cuộc tiếp xúc

Cử tri quận Hồng Bàng đánh giá cao các nội dung trình tại kỳ họp rất cụ thể, sát thực tế, từng bước giải quyết các kiến nghị của cử tri thành phố, trong đó đặc biệt quan tâm đến nội dung về giải pháp xây dựng Hải Phòng là đô thị thông minh, bền vững, điều này thể hiện quyết tâm cao của thành phố cụ thể hóa Nghị quyết số 45 của Bộ Chính trị. Để xây dựng đô thị thông minh cần rất nhiều giải pháp đồng bộ, trong đó việc ứng dụng công nghệ số trong quản lý và điều hành của các cơ quan quản lý Nhà nước là rất quan trọng.

Do đó, ý kiến cử tri đề nghị HĐND thành phố khi xem xét các giải pháp xây dựng đô thị thông minh, bền vững cần quan tâm đến giải pháp đó là con người có khả năng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; dành nguồn ngân sách tương xứng với lộ trình rất cụ thể để đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, kỹ thuật đồng bộ, hệ thống camera giám sát quản lý an ninh trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn thành phố làm tiền đề để phát triển đô thị thông minh, bền vững.

Cử tri phường Sở Dầu phát biểu tại cuộc tiếp xúc

Cử tri phường Hùng Vương phát biểu tại cuộc tiếp xúc

Cử tri phường Minh Khai phát biểu tại cuộc tiếp xúc

Cử tri quận Hồng Bàng cũng đề nghị quan tâm đến hệ thống thoát nước trên địa bàn, vì mỗi lần mưa lớn đều xảy ra tình trạng ngập lụt gây ảnh hưởng đến đời sống người dân; qua nhiều năm sử dụng, hệ thống vỉa hè bằng gạch xi măng đã xuống cấp, hư hỏng nặng trên một số tuyến, cử tri đề nghị thành phố nghiên cứu bố trí kinh phí, thay mới vỉa hè hai bên đường để đảm bảo mỹ quan đô thị, an toàn giao thông; sớm có quy hoạch công viên cây xanh Nam cầu Bính; bố trí kinh phí xây dựng mới cột đèn chiếu sáng tại tuyến đường đê Quai Chảo để đảm bảo an toàn và thuận tiện cho người dân khi tham gia giao thông tại khu vực này...

Đồng chí Lê Ngọc Trữ, Ủy viên BTV Thành ủy, Bí thư Quận ủy Hồng Bàng phát biểu tại cuộc tiếp xúc

Thay mặt Tổ đại biểu HĐND thành phố số 1, đồng chí Lê Ngọc Trữ, Ủy viên BTV Thành ủy, Bí thư Quận ủy Hồng Bàng đã giải đáp một số kiến nghị của cử tri; đồng thời ghi nhận, tiếp thu các ý kiến, kiến nghị của cử tri để tập hợp, phản ánh tại kỳ họp thứ 4, HĐND thành phố khóa XVI sắp tới.

THẾ KHOA

 

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông