Tọa đàm trao đổi về thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới

09:33 14/09/2018

Sáng 13-9, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện An Dương tổ chức Hội nghị tọa đàm trao đổi về thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới. Đồng chí Đỗ Tràng Thành – Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố chủ trì hội nghị.

Toàn cảnh buổi tọa đàm

Tại Hội nghị, các đại biểu đã nghe báo cáo đề dẫn kết quả tham gia xây dựng nông thôn mới tại huyện An Dương.

Theo đó, toàn huyện có 15 xã, đến hết năm 2017 có 9 xã được công nhận về đích xây dựng nông thôn mới. Năm 2018, thành phố, huyện cho chủ trương phấn đấu 5 xã còn lại là Lê Thiện, Đại Bản, Hồng Phong, Bắc Sơn, Quốc Tuấn cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu về đích xây dựng nông thôn mới, phấn đấu huyện đạt xây dựng nông thôn mới. Đến thời điểm hiện tại, toàn huyện đã đạt bình quân chung là 18,13/19 tiêu chí.

Tại hội nghị, các đại biểu cũng đã tập trung, thảo luận làm rõ một số vấn đề: Đánh giá kết quả công tác tuyên truyền, vận động của cả hệ thống chính trị đến các tầng lớp nhân dân trong phong trào “Toàn dân chung sức xây dựng nông thôn mới”; đề xuất một số nhiệm vụ, giải pháp cụ thể để tiếp tục thực hiện hoàn thành xây dựng nông thôn mới tại các xã, nâng cao chất lượng các tiêu chí xây dựng thôn, xã nông thôn kiểu mẫu trong thời gian tới; đề xuất, kiến nghị một số vấn đề về cơ chế, chính sách phù hợp để hoàn thành các chỉ tiêu, tiêu chí xây dựng nông thôn mới của địa phương.

Kết luận tại hội nghị, đồng chí Đỗ Tràng Thành – Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố đánh giá cao các kết quả mà huyện An Dương đã đạt được trong việc thực hiện phong trào “Toàn dân chung sức xây dựng nông thôn mới”. Đồng thời, đề nghị các địa phương tiếp tục khắc phục khó khăn, sớm hoàn thành mục tiêu đã đề ra.

NP

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông