Toàn thành phố tập trung chống bão số 7

15:47 19/10/2016

 

Phó thủ tướng Trịnh Đình Dũng kiểm tra tại bến cá Mắt Rồng (Thủy Nguyên)
Phó thủ tướng Trịnh Đình Dũng kiểm tra tại bến cá Mắt Rồng (Thủy Nguyên)

Chiều 18-10, đoàn công tác Trung ương do Phó thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng dẫn đầu, kiểm tra công tác phòng chống bão số 7 tại Hải Phòng. Cùng đi có Bộ trưởng Bộ NN&PTNT, Trưởng ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai Nguyễn Xuân Cường. Chủ tịch UBND TP, Trưởng ban chỉ huy PCTT&TKCN thành phố Nguyễn Văn Tùng tiếp và làm việc với đoàn.

Kiểm tra thực địa tại bến cá Mắt Rồng (Thủy Nguyên), Phó thủ tướng Trịnh Đình Dũng ghi nhận sự chủ động của chính quyền địa phương và bà con ngư dân, đã đưa 100% phương tiện khai thác hải sản của huyện về bến neo đậu tránh trú và chằng buộc bảo đảm an toàn. Phó thủ tướng đã xuống tàu, kiểm tra việc tháo dỡ, bảo đảm an toàn cho hệ thống trang thiết bị phục vụ khai thác hải sản của ngư dân, dặn dò bà con bảo vệ tốt hệ thống trang thiết bị hàng hải, thiết bị điện trên tàu để ngay sau bão có thể bắt tay vào sản xuất.

Đến 17h ngày 18-10, toàn thành phố đã phối hợp thông báo, kiểm đếm 3.563 phương tiện với 11.479 lao động, 494 lồng bè với 591 lao động, 247 chòi canh với 280 lao động biết diễn biến, vị trí của bão để chủ động phòng tránh; không còn phương tiện xa bờ; còn 14 phương tiện đang di chuyển vào bờ tránh trú... Công tác sơ tán dân khỏi các vùng nguy cơ ảnh hưởng cao đang được các địa phương tích cực triển khai. Các tuyến đê xung yếu đã được lập phương án cứu hộ trong trường hợp khẩn cấp.

Phó thủ tướng Trịnh Đình Dũng kiểm tra tại bến cá Mắt Rồng (Thủy Nguyên)
Phó thủ tướng Trịnh Đình Dũng kiểm tra tại bến cá Mắt Rồng (Thủy Nguyên)

Phó thủ tướng Trịnh Đình Dũng đánh giá cao công tác chủ động phòng chống bão của Hải Phòng, đồng thời yêu cầu thành phố bằng mọi giá phải sắp xếp ổn định nơi neo đậu tránh bão cho các phương tiện khai thác hải sản, bảo đảm tuyệt đối an toàn tính mạng cho người dân và hệ thống đê điều, hồ đập, đặc biệt với hệ thống đê biển. Phó thủ tướng nhấn mạnh, thành phố phải chủ động cập nhật tin tức về cơn bão, thông tin kịp thời đến người dân, không được để hệ thống thông tin truyền thông bị gián đoạn trong bão.

Chủ tịch UBNDTP Nguyễn Văn Tùng đề nghị ngay trong đêm 18-10, các đoàn tiến hành kiểm tra đột xuất tình hình ứng trực bão của các địa phương. Sáng nay, các đoàn tiếp tục tiến hành kiểm tra, chỉ đạo việc cưỡng chế các hộ dân chưa di dời ra khỏi vùng xung yếu; thực hiện nghiêm lệnh cấm biển; các địa phương tăng cường công tác tuyên truyền trên hệ thống loa phát thanh. Hôm nay, học sinh toàn thành phố nghỉ học, lực lượng quân sự tiếp tục giúp dân gặt lúa. Ngành nông nghiệp ứng trực xử lý các tình huống đề điều phát sinh. Các đơn vị, địa phương duy trì nghiêm chế độ trực ban, cung cấp thông tin...

* Sáng 18-10, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Tùng đã đi kiểm tra công tác phòng chống cơn bão số 7 trên địa bàn thành phố.

Chủ tịch UBND TP tham gia cắt lúa cùng người dân
Chủ tịch UBND TP tham gia cắt lúa cùng người dân

Đoàn đã đi kiểm tra thực địa tại núi Thiên Văn, nhà chung cư, nhà thi đấu đa năng thuộc phường Trần Thành Ngọ, Kiến An và tình hình sản xuất, thu hoạch lúa mùa tại huyện Tiên Lãng. Tại các đơn vị kiểm tra, đồng chí Nguyễn Văn Tùng yêu cầu lãnh đạo các địa phương không được chủ quan và tập trung mọi nguồn lực trong việc phòng chống bão.

Tại huyện Tiên Lãng, đến hết ngày 17-10, địa phương đã thu hoạch được 2.601ha lúa/7.651ha, 164 trang trại chăn nuôi đã được chằng chống để chủ động phòng chống bão. Huyện đã chuẩn bị phương án, sẵn sàng phương án sơ tán 451 hộ/1.257 hộ dân về nơi an toàn khi có lệnh.

* Chiều 18-10, Phó chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Xuân Bình kiểm tra công tác phòng chống bão số 7 tại khu tập thể Lam Sơn, quận Lê Chân và Trạm bơm nước mưa Máy Đèn, quận Ngô Quyền.

Đồng chí Phó chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Xuân Bình kiểm tra tại cống ngăn triều Máy Đèn, quận Ngô Quyền
Đồng chí Phó chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Xuân Bình kiểm tra tại cống ngăn triều Máy Đèn, quận Ngô Quyền

Đến 18h cùng ngày, phường Lam Sơn đã tuyên truyền, kêu gọi và bố trí cho các hộ dân  khu tập thể Lam Sơn di dời đến trụ sở công an phường và một số trường học trên địa bàn để bảo đảm an toàn khi mưa bão xảy ra.

Tại Trạm bơm nước mưa Máy Đèn, Công ty TNHH MTV Thoát nước đã chỉ đạo hạ mực nước đệm, bảo đảm khả năng trữ nước khi có mưa lớn cùng nước biển dâng, chuẩn bị các bao cát và đầy đủ vật tư, thiết bị để khắc phục ngay nếu có sự cố xảy ra, bảo đảm khả năng vận hành kể cả khi mất điện.

* Chiều 18-10, Phó chủ tịch UBND thành phố Lê Khắc Nam dẫn đầu đoàn kiểm tra công tác phòng chống bão tại quận Đồ Sơn và huyện Kiến Thụy.

Phó chủ tịch Lê Khắc Nam kiểm tra công tác phòng chống bão
Phó chủ tịch Lê Khắc Nam kiểm tra công tác phòng chống bão

Tại quận Đồ Sơn và huyện Kiến Thụy, đoàn kiểm tra hai Cảng lưu trú tàu thuyền tránh bão. Sau khi nghe báo cáo của đại diện lãnh đạo các địa phương, Phó chủ tịch Lê Khắc Nam đánh giá cao công tác phòng chống lụt bão, đồng thời đề nghị hai địa phương phối hợp cùng các lực lượng kêu gọi hết tàu thuyền về tránh trú bão an toàn, kêu gọi các bà con ngư dân, các hộ nuôi ngao trên địa bàn không chủ quan, lên bờ tránh trú đến khi bão tan.

* Chiều 18-10, Phó chủ tịch UBND thành phố Lê Thanh Sơn kiểm tra công tác phòng, chống bão số 7 tại huyện An Lão.

Sau khi tiến hành kiểm tra thực tế tại cống Kim Côn, tình hình thu hoạch lúa tại cánh đồng thôn Kim Côn (xã Chiến Thắng), tuyến đê tả Văn Úc và nghe địa phương báo cáo về công tác ứng phó với cơn bão số 7, Phó chủ tịch Lê Thanh Sơn đánh giá cao công tác chuẩn bị phòng chống bão của Ban Chỉ huy PCTT & TKCN huyện, đồng thời giao Sở GTVT và Sở Nông nghiệp & Phát triển nông thôn khẩn trương kiểm tra các tuyến đê xung yếu, các khu vực có nguy cơ xảy ra úng lụt: khu vực cống thoát nước, đường cầu Khuể…

* Sáng 18-10, đoàn kiểm tra số 5, do Phó giám đốc Sở NN&PTNT Phạm Văn Lập làm trưởng đoàn tiến hành kiểm tra công tác phòng chống bão số 7 tại Cát Hải.

Hiện trên địa bàn huyện Cát Hải có một số tuyến đê, kè xung yếu như: Đoạn đê kè Gót - Gia Lộc từ K2+00 đến K2+400, tuyến đê kè Văn Chấn - Hoàng Châu, do ảnh hưởng của bão số 1, chân mái kè của các đoạn đê này đã bị hư hỏng, lún võng mái kè; cộng thêm 7 cống xung yếu, kém an toàn sẽ là nguy cơ gây mất an toàn cao khi bão đổ bộ kết hợp với triều cường. Trong khi đó, tính đến 18h ngày 18-10, toàn huyện còn trên 700 người dân chưa di chuyển đến các vị trí an toàn.

Các trường học chủ động cho học sinh nghỉ học khi có bão

Sở GD-ĐT đã có thông báo tới các cơ sở giáo dục thành phố chủ động phòng chống cơn bão số 7. Theo đó, Sở GD-ĐT yêu cầu các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông và các đơn vị trực thuộc dừng mọi hoạt động, chủ động cho học sinh nghỉ học trong thời gian có bão, bố trí lực lượng dự phòng khi có sự cố bất thường xảy ra.

* Sáng 18-10, Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn quận Lê Chân lên kế hoạch sẵn sàng thực hiện theo phương châm 4 tại chỗ, bố trí 100% lực lượng, phương tiện ứng trực 24/24h.

Quận yêu cầu các phường có lô nhà xung yếu cần rà soát, lên phương án sơ tán người dân đến nơi an toàn. Đặc biệt tại các phường Lam Sơn, An Dương, Vĩnh Niệm cần tổ chức di dời cho trên 500 hộ dân sống tại các lô nhà tập thể xuống cấp, nhà ven kè sông Thượng Lý; sơ tán 68 hộ dân sống tại khu vực ngoài đê ven sông Lạch Tray, 21 hộ nuôi trồng thủy sản tại phường Vĩnh Niệm về nơi trú ẩn an toàn.

* Cũng trong sáng qua, quận Đồ Sơn triển khai các công tác phòng chống và khắc phục sau bão số 7 trên địa bàn quận. Công tác kêu gọi tàu thuyền, các chòi nuôi ngao tránh trú tại cảng cá với tổng số 280 phương tiện, 1.098 lao động; 11 chòi nuôi ngao với 22 lao động đã vào bờ an toàn…

Quận đã huy động hơn 200 cán bộ chiến sỹ trung đoàn 50 và ban chỉ huy quân sự, đoàn viên thanh niên cùng lực lượng công an quận tham gia thu hoạch hơn 80ha lúa giúp các hộ gia đình chính sách, gia đình neo đơn và hộ nghèo tại hai phường Minh Đức, Hợp Đức trước khi cơn bão vào.

* Bộ CHQS thành phố đã huy động gần 5.000 cán bộ, chiến sĩ tham gia phòng chống bão, trong đó: lực lượng cơ động 1.482 người, lực lượng tại chỗ 3.242 người. Số lượng phương tiện được huy động là 140 chiếc bao gồm xe tải, xe ca, xe con, xe cứu thương, xe thiết giáp…

Bộ CHQS thành phố đã phát lệnh trực bão 100% quân số. Tính đến 14h30 ngày 18-10, Ban Chỉ huy quân sự các quận, huyện ven biển phối hợp với Bộ đội Biên phòng và các cơ quan chức năng tiến hành thông báo, kêu gọi, kiểm đếm 5.941 phương tiện, lồng bè, chòi canh với tổng số lao động là 18.243 người, gần 100 hộ dân về nơi tránh trú bão an toàn.

Nhóm PV


Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông