Tóm gọn con nghiện

10:14 30/05/2020

Sáng 29-3-2019, Hoàng Văn Cường, sinh 1979, ở số 5.113.81 Phạm Hữu Điều, phường Niệm Nghĩa, Lê Chân, cuốc bộ từ nhà đến đường tàu Trần Nguyên Hãn tìm mua ma túy sử dụng.

Tại đây, y đã gặp, mua của một người phụ nữ không quen biết 700.000 đồng được 5 gói ma túy đá. Có “thần dược” trong tay, hắn nhanh chân về nhà lấy ra một ít để sử dụng. Sau đó Cường đem 4 gói ma túy giấu dưới gầm bàn uống nước trong phòng khách, gói còn lại cất vào túi quần đang mặc cho tiện bề sử dụng khi có nhu cầu.

Đến 17h30 cùng ngày, Cường đi xe máy, BKS: 15H1-013.16 từ nhà đến bờ sông Tam Bạc, thuộc địa phận phường Hạ Lý, Hồng Bàng thì bất ngờ bị tổ công tác CATP phối hợp với Công an phường Hạ Lý tóm gọn cùng tang vật.

Tiến hành khám xét nơi ở của Cường, lực lượng chức năng thu giữ thêm 4 gói ma túy mà trước đó hắn đã giấu dưới gầm bàn uống nước.

Theo kết luận giám định số ma túy mà lực lượng chức năng thu giữ được của Cường có trọng lượng 1,2195g, là Methamphetamine.

Ngày 7-8-2019, khi đưa vụ án ra xét xử, Tòa án Nhân dân quận Hồng Bàng đã tuyên phạt Hoàng Văn Cường 18 tháng tù giam về tội tàng trữ trái phép chất ma túy.

KC

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông