Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì Hội nghị văn hóa toàn quốc

10:46 25/11/2021

Ngày 24-11, Hội nghị Văn hóa toàn quốc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội 13 của Đảng đã được tổ chức theo hình thức trực tuyến, từ phòng họp Diên Hồng tòa nhà Quốc hội (Thủ đô Hà Nội), kết nối với 63 tỉnh thành cả nước. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dự, chủ trì và phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Cùng dự tại điểm cầu phòng họp Diên Hồng có các đồng chí: Nông Đức Mạnh – nguyên Tổng Bí thư Trung ương Đảng; Nguyễn Xuân Phúc – Chủ tịch nước; Vương Đình Huệ - Chủ tịch Quốc hội; Võ Văn Thưởng – Thường trực Ban Bí thư Trung ương; các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Trung ương Đảng, lãnh đạo các ban, bộ, ngành, cơ quan Trung ương; đại diện các tổ chức chính trị xã hội, nghề nghiệp, các nhà khoa học, nhà văn hóa, tri thức, văn nghệ sĩ tiêu biểu…

Tại Hải Phòng, Hội nghị được kết nối tới hơn 100 điểm cầu các Quận ủy, Huyện ủy, Đảng bộ trực thuộc Thành ủy và một số xã, phường, thị trấn với hơn 3.700 đại biểu tham gia. Tham dự tại điểm cầu Trung tâm Hội nghị thành phố Hải Phòng có các đồng chí: Trần Lưu Quang - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội Hải Phòng; Nguyễn Văn Tùng - Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP; Đỗ Mạnh Hiến - Phó bí thư thường trực Thành ủy; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, thường trực HĐND – UBND – UBMTTQVN TP;  Phạm Văn Lập - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể thành phố; các nghệ sĩ ưu tú, nghệ sĩ nhân dân, nghệ nhân ưu tú thành phố.

Hội nghị đã tổng kết những thành tựu đạt được cũng như những hạn chế, yếu kém cần khắc phục trên lĩnh vực xây dựng, phát triển văn hóa, con người trong thời gian qua, nhất là qua 35 năm đổi mới và đề ra những định hướng, nội dung, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong thời gian tới. Bên cạnh đó, Hội nghị triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội 13 của Đảng trên lĩnh vực văn hóa, được cụ thể hóa trong Chiến lược phát triển văn hóa đến năm 2030, vừa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1909/QĐ-TTg ngày 12-11-2021.

Đại biểu tham dự tại điểm cầu Trung tâm hội nghị thành phố Hải Phòng

Phát biểu tại Hội nghị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nêu rõ, Hội nghị văn hoá toàn quốc là dịp quan trọng để toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta, nhất là những người làm công tác văn hoá, đội ngũ trí thức, văn nghệ sĩ của cả nước, quán triệt sâu sắc, toàn diện và đồng bộ hơn nữa tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối, chủ trương, quan điểm của Đảng, về việc xây dựng, giữ gìn và phát huy những giá trị đặc sắc của nền Văn hoá Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.

Tổng Bí thư nhấn mạnh, chúng ta cùng nhau nhận thức sâu sắc hơn, đầy đủ hơn và toàn diện hơn về vai trò, vị trí đặc biệt quan trọng của văn hoá trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, cũng như trong việc thực hiện khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc, xứng tầm với sự nghiệp đổi mới và truyền thống lịch sử vẻ vang ngàn năm văn hiến của dân tộc. Bên cạnh đó, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng dành thời gian phân tích tình hình hiện nay và những vấn đề liên quan. Đồng chí nói: chúng ta cũng cần nhìn thẳng vào những hạn chế, bất cập, yếu kém trên lĩnh vực văn hoá, tìm ra nguyên nhân và giải pháp để khắc phục.

Tổng Bí thư yêu cầu trong thời gian tới, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta phải tiếp tục xây dựng, giữ gìn và phát triển nền văn hoá Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, thực sự là "nền tảng tinh thần", "động lực phát triển", và "soi đường cho quốc dân đi".

Từ đó  phát huy giá trị văn hoá và sức mạnh con người Việt Nam, khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, thịnh vượng, tạo ra sức mạnh tổng hợp của toàn dân tộc để tận dụng thời cơ, vượt qua thách thức, thực hiện thành công mục tiêu đưa nước ta trở thành quốc gia phát triển theo định hướng xã hội chủ nghĩa vào giữa thế kỷ 21.

LMT

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông