Tổng duyệt vở diễn “Di sản mùa xuân”

18:34 31/01/2020

Tối 30-1, Sở Văn hóa - Thể thao tổng duyệt tác phẩm “Di sản mùa xuân”. Đến dự có các đồng chí: Nguyễn Văn Tùng, Chủ tịch UBND thành phố; Phạm Văn Hà, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy; Đào Khánh Hà, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy và các đồng chí thành viên Hội đồng nghệ thuật thành phố.

Các đồng chí lãnh đạo thành phố dự buổi tổng duyệt

Vở diễn “Di sản mùa xuân” - tác giả kịch bản Ngọc Thụ, đạo diễn Trần Thị Hoàng Mai, âm nhạc NSND Đức Trịnh, cố vấn lịch sử Giáo sư Sử học Lê Văn Lan.

Đây là vở diễn lớn, với 5 màn chính, quy tụ sự tham gia của các NSƯT: Lê Dũng, Thanh Nhàn, Đào Hải, Văn Mởn, Bích Ngọc và hơn 100 nghệ sĩ, diễn viên các đoàn nghệ thuật chuyên nghiệp của thành phố.

Một số cảnh trong vở diễn “Di sản mùa xuân”

Vở diễn tập trung tái hiện lại cuộc đời hoạt động cách mạng của đồng chí Nguyễn Đức Cảnh - Nguyên Bí thư đầu tiên của Thành ủy Hải Phòng - Nguyên Bí thư Xứ ủy Bắc Kỳ - Chủ tịch Tổng Công hội đỏ Bắc Kỳ - người cộng sản kiên trung, đã hiến dâng cho Đảng 24 mùa xuân tràn đầy nhiệt huyết cách mạng, trong đó gần 10 năm là hoạt động ở Hà Nội, Hải Phòng và vùng mỏ Đông Bắc.

Bị giam cầm, tra tấn dã man, nhưng người chiến sĩ cộng sản ấy không chịu khuất phục trước kẻ thù. Đồng chí mãi là tấm gương về tinh thần hy sinh cao cả, đạo đức cách mạng trong sáng, cống hiến trọn đời mình cho Đảng, cho đất nước, quê hương.

Vở diễn “Di sản mùa xuân” ra mắt nhân dịp kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam (3-2-1930 * 3-2-2020) và 112 năm ngày sinh đồng chí Nguyễn Đức Cảnh (2-2-1908 * 2-2-2020).

 Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Hội đồng nghệ thuật thành phố về tiết tấu, sân khấu, một số cảnh của diễn viên quần chúng... Đoàn Kịch nói Hải Phòng tiếp tục chỉnh sửa, hoàn thiện nội dung vở diễn “Di sản mùa xuân” trước khi lên sóng truyền hình trực tiếp số thứ 3 -  Đề án “Sân khấu truyền hình” vào tối 1-2.

 Xuân Hạ

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông