Tổng kết công tác triển khai thí điểm hòa giải, đối thoại tại Hải Phòng: Tỷ lệ hòa giải thành công đạt 76,2%

17:29 20/09/2018

Sáng 20-9, tại Trung tâm hội nghị thành phố, TAND Tối cao tổ chức hội nghị tổng kết việc triển khai thí điểm Đề án đổi mới, tăng cường hòa giải, đối thoại trong giải quyết tranh chấp dân sự, khiếu kiện hành chính tại TP.Hải Phòng. Đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Bí thư TW Đảng, Chánh án TAND Tối cao dự và chủ trì hội nghị.

Cùng dự có đồng chí Phan Đình Trạc, Bí thư TW Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương, đại diện các đơn vị: Ban chỉ đạo cải cách tư pháp Trung ương, Văn phòng Chủ tịch nước, Ủy ban pháp luật của Quốc hội, VKSND Tối cao, Bộ Tư pháp, Hội Luật gia Việt Nam, Liên đoàn Luật sư Việt Nam, đại diện lãnh đạo một số tỉnh, thành phố và các chuyên gia quốc tế.

Về phía đại biểu thành phố có các đồng chí: Lê Văn Thành, Ủy viên TW Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP; Nguyễn Văn Tùng, Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP; các đồng chí Ủy viên BTV Thành ủy, lãnh đạo HĐND, UBND, Ủy ban MTTQVN thành phố.

Đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Bí thư TW Đảng, Chánh án TAND Tối cao tặng bằng khen của TAND Tối cao cho các tập thể

Theo đó, từ tháng 3-2018 đến tháng 9-2018, TAND tối cao đã quyết định triển khai thí điểm việc đổi mới, tăng cường hòa giải, đối thoại trong giải quyết các tranh chấp dân sự, khiếu kiện hành chính tại TAND TP Hải Phòng và 9 TAND các quận, huyện.

Qua 6 tháng triển khai, 10 trung tâm hòa giải, đối thoại đã nhận 2.573 đơn khởi kiện; đã đưa ra hòa giải, đối thoại 2.399 đơn. Kết quả hòa giải, đối thoại thành công 1.827 đơn, đạt tỷ lệ 76,2%. Trong số đó có 1.606 vụ tranh chấp về hôn nhân và gia đình, tranh chấp về tài sản chung vợ chồng và nuôi con; 159 vụ tranh chấp dân sự; 45 vụ kinh doanh thương mại; 4 vụ tranh chấp lao động; 13 vụ khiếu kiện hành chính.

Chủ tịch UBND TP Nguyễn Văn Tùng tặng bằng khen các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc

Các đồng chí Phan Đình Trạc, Bí thư TW Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương và Lê Văn Thành, Ủy viên TW Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP đã ghi nhận, đánh giá cao những kết quả tích cực trong việc thực hiện nhiệm vụ của hệ thống Tòa án nhân dân 2 cấp và nhiệt liệt biểu dương những nỗ lực, cố gắng, chúc mừng kết quả, thành tích mà toàn thể đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đã đạt được trong công tác triển khai thí điểm hòa giải, đối thoại tại thành phố Hải Phòng.

Đồng chí Lê Văn Thành, Ủy viên TW Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP phát biểu tại hội nghị

Đồng chí Phan Đình Trạc, Bí thư TW Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương phát biểu chỉ đạo

Cũng tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án TAND tối cao nhấn mạnh trong thời gian tới, có một số nhiệm vụ cấp bách mà hệ thống TAND cần triển khai thực hiện ngay, trong đó bao gồm: hoàn thiện thể chế về hòa giải, đối thoại, xây dựng dự án Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

Tiếp tục triển khai thí điểm tại Hải Phòng và mở rộng việc thí điểm tại một số địa phương, bảo đảm tính đại diện vùng, miền, số lượng vụ việc, để có cơ sở đánh giá toàn diện hơn về mô hình thí điểm.

Ngoài ra, TAND Tối cao sẽ biên soạn Giáo trình và Sổ tay Thẩm phán về công tác hòa giải, đối thoại để các Thẩm phán tham khảo; xây dựng các chuyên trang, chuyên mục, diễn đàn trao đổi kinh nghiệm trong công tác hòa giải, đối thoại và làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền về công tác này.

Nhân dịp này, 6 tập thể và 14 cá nhân được Chánh án TAND Tối cao tặng bằng khen; 5 tập thể và 5 cá nhân được Chủ tịch UBND TP tặng bằng khen vì thành tích xuất sắc trong thực hiện Đề án.

Thu Ninh

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông

Liên kết hữu ích