Tổng kết công tác tuyên giáo năm 2019: 4 cá nhân được nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ

12:45 11/01/2020

Chiều 10-1, Ban Tuyên giáo Thành ủy tổ chức hội nghị tổng kết công tác tuyên giáo năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020. Tới dự có đồng chí Nguyễn Thị Nghĩa - Phó bí thư Thường trực Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội Hải Phòng.

Quang cảnh hội nghị

Các đồng chí Đào Khánh Hà - Ủy viên Ban thường vụ Thành ủy, Trưởng ban tuyên giáo Thành ủy; Nguyễn Quốc Khánh - Phó trưởng ban thường trực Ban tuyên giáo Thành ủy, đồng chủ trì hội nghị.

Phó Bí thư thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Nghĩa phát biểu tại hội nghị

Trong năm qua, ngành tuyên giáo thành phố đã chủ động, thực hiện tốt chương trình, kế hoạch công tác phối hợp trong triển khai nhiệm vụ và định hướng, chỉ đạo các nội dung hoạt động tuyên giáo. Các nội dung thông tin, tuyên truyền toàn diện, phong phú, kịp thời, đưa chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước vào cuộc sống.

Ngành tuyên giáo thành phố hoàn thành các nhiệm vụ Ban thường vụ Thành ủy và các cấp ủy Đảng giao, góp phần ổn định môi trường đầu tư, xã hội, sự phát triển thành phố và các địa phương. Hệ thống tuyên giáo các cấp đã tham mưu đúng, kịp thời các vấn đề trọng tâm, định hướng sát, tổ chức thực hiện hiệu quả cao, công tác tuyên giáo trên các lĩnh vực.

Công tác kiểm tra, giám sát, rút kinh nghiệm nhằm nâng cao chất lượng công tác tuyên giáo được tăng cường. Hội nghị báo cáo viên các cấp và thông tin thời sự tới toàn thể đảng viên tiếp tục được duy trì, công tác nắm bắt tư tưởng của cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn được tiến hành thường xuyên và hiệu quả.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Nghĩa đánh giá cao những kết quả tích cực ngành tuyên giáo đạt được trong thời gian qua. Về nhiệm vụ thời gian tới, đồng chí yêu cầu hệ thống tuyên giáo tập trung cao hoàn thành các nhiệm vụ phục vụ Đại hội Đảng các cấp, Đại hội 16 Đảng bộ thành phố, tiến tới Đại hội 13 của Đảng.

Trong đó, chú trọng đẩy mạnh tuyên truyền kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội 12 của Đảng, Nghị quyết Đại hội 15 Đảng bộ thành phố, kết quả triển khai các nhiệm vụ kinh tế - xã hội của đất nước và thành phố, chủ đề, phương hướng, nhiệm vụ năm 2020 và những năm tiếp theo.

Đồng chí Phó bí thư Thường trực Thành ủy cũng  lưu ý, nhằm bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, ngành tuyên giáo thành phố cần nêu cao tính sắc bén trong công tác đấu tranh chống thông tin xấu độc, tiếp tục nắm bắt và dự báo tình hình, đấu tranh phản bác thông tin, quan điểm, luận điệu sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch.

Đồng thời kịp thời phản ánh tình hình tư tưởng chính trị, dư luận xã hội, đề xuất các giải pháp xử lý những vấn đề, vụ việc phức tạp, nhạy cảm, không để phát sinh “điểm nóng”.

Hội nghị cũng chứng kiến lễ trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 4 cá nhân ngành tuyên giáo thành phố, đã có thành tích công tác, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc; trao Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp tuyên giáo” của Ban Tuyên giáo Trung ương tặng 11 đồng chí; trao Bằng khen của UBND TP tặng 2 tập thể và cá nhân.

                                                                                LMT

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông