Tổng kết Nghị quyết 28-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa X: Xây dựng Hải Phòng là khu vực phòng thủ vững chắc

08:38 02/10/2018

Sáng 1-10, tại Trung tâm hội nghị thành phố, đồng chí Lê Văn Thành - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP, chủ trì hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 22-9-2008 của Bộ Chính trị (khóa X) “về tiếp tục xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thành khu vực phòng thủ vững chắc trong tình hình mới”.

Các đồng chí lãnh đạo tham dự hội nghị

Dự hội nghị có các đồng chí: Trung tướng Vũ Hải Sản - Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân khu 3; Nguyễn Thị Nghĩa - Phó Bí thư thường trực Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội Hải Phòng; Nguyễn Văn Tùng - Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP; đại diện lãnh đạo Bộ tổng tham mưu và Tổng cục chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; các đồng chí Ủy viên ban thường vụ Thành ủy và lãnh đạo các ban, ngành, đoàn thể, địa phương… trên địa bàn thành phố.

Bí thư Thành ủy Lê Văn Thành phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Qua 10 năm thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW, các cấp ủy Đảng thành phố đã nắm vững nguyên tắc, quan điểm cơ bản, quán triệt và triển khai bằng các chương trình, kế hoạch, nhiệm vụ, giải pháp cụ thể, thiết thực hiệu quả, xây dựng thành phố thành khu vực phòng thủ vững chắc trong tình hình mới. Hệ thống chính trị được củng cố vững mạnh tạo nền tảng chính trị, tinh thần vững chắc; công tác giáo dục quốc phòng và an ninh được triển khai đồng bộ, hiệu quả, có nhiều đột phá mới; kinh tế - xã hội thành phố phát triển vượt bậc tạo tiền đề cho xây dựng khu vực phòng thủ.

Các hạng mục công trình phòng thủ cấp thành phố được triển khai xây dựng bảo đảm đúng tiến độ theo quy hoạch. Lực lượng vũ trang thành phố luôn có bản lĩnh chính trị vững vàng, khả năng sẵn sàng chiến đấu cao, góp phần giữ vững ổn định an ninh chính trị, củng cố quốc phòng, an ninh, tạo môi trường thuận lợi để thành phố tiếp tục đổi mới phát triển nhanh và bền vững.

Trung tướng Vũ Hải Sản - Tư lệnh Quân khu Ba phát biểu tại hội nghị

Trên tinh thần đó, đại biểu dự hội nghị đã có nhiều bài phát biểu tham luận, góp ý nhằm tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết 28 của Bộ Chính trị. Theo đó tập trung phát triển kinh tế, ổn định xã hội, gắn với chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; tăng cường công tác tham mưu trong xây dựng các lực lượng vũ trang vững mạnh, toàn diện, xây dựng thế trận phòng thủ vững chắc, nâng cao trình độ khả năng sẵn sàng chiến đấu, xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, thế trận biên phòng toàn dân vững mạnh.

Một số ý kiến cũng  đề nghị Trung ương ban hành đồng bộ các văn bản quy phạm pháp luật, cơ chế chính sách liên quan đến xây dựng và hoạt động khu vực phòng thủ phù hợp với tình hình mới; đề nghị Bộ Quốc phòng tham mưu với Chính phủ chỉ đạo tiếp tục triển khai xây dựng quân cảng Nam Đồ Sơn; chỉ đạo thống nhất kế hoạch về động viên công nghiệp ở các cấp phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ quốc phòng và động viên công nghiệp của từng địa phương, doanh nghiệp...

Đại tá Đào Quang Trường - Phó giám đốc CATP phát biểu tham luận tại hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, các đồng chí Vũ Hải Sản và Lê Văn Thành đều khẳng định, kết quả tích cực Hải Phòng đạt được sau 10 năm triển khai thực hiện Nghị quyết 28-NQ/TW thể hiện sự vào cuộc quyết liệt, hiệu quả của cả hệ thống chính trị, với nòng cốt là các lực lượng vũ trang thành phố. Đã tạo nền tảng cơ sở nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an sinh xã hội, tăng cường xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, đồng thời xây dựng cơ sở chính trị vững mạnh, củng cố thế trận lòng dân trong khu vực phòng thủ.

Bí thư Thành ủy Lê Văn Thành và Chủ tịch UBND TP Nguyễn Văn Tùng trao Bằng khen của UBND TP tặng các tập thể xuất sắc

Các đồng chí Vũ Hải Sản và Lê Văn Thành cùng nhấn mạnh, kết quả đó khắc họa rõ nét chủ trương của thành phố, lấy ổn định chính trị, đảm bảo quốc phòng an ninh để phát triển kinh tế xã hội, đồng thời lấy thành tựu phát triển kinh tế xã hội để củng cố đảm bảo quốc phòng an ninh, quyết tâm xây dựng Hải Phòng trở thành một thành phố cảng xanh, văn minh, đáng sống, an toàn và thân thiện.

Nhân dịp này, UBND TP đã tặng Bằng khen 14 tập thể có thành tích xuất sắc trong 10 năm thực hiện Nghị quyết 28-NQ/TW của Bộ Chính trị.

LMT

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông