Trị cho chừa thói "tinh ăn"

09:50 18/09/2017

Nguyễn Hồng Sơn, sinh 1997, ở số 4A, ngõ 2, Do Nha 4, khu Hải Triều, phường Quán Toan, quận Hồng Bàng, là kẻ tinh ăn mù làm và đã có 2 tiền án cùng về tội “Trộm cắp tài sản”. Đó là vào năm 2013, hắn bị TAND quận Hồng Bàng phạt 12 tháng tù cho hưởng án treo; năm 2014, bị TAND quận Kiến An phạt 12 tháng tù. Vừa chấp hành xong hình phạt, Sơn vẫn chứng nào tật ấy, thường xuyên dạt nhà đi lang thang và tiếp tục rình mò trộm cắp.

Lúc 12h ngày 16-5-2017, Nguyễn Hồng Sơn điều khiển xe máy BKS 16M8-6099 từ nhà sang khu vực quận Kiến An xem có ai sơ hở thì trộm cắp. Khi đến cửa hàng quần áo số 27 Hoàng Quốc Việt, phường Trần Thành Ngọ, Kiến An, do chị Nguyễn Thị Ngọc Mai làm chủ quán, Sơn thấy chị Mai đang nằm ngủ say trên ghế.

Sơn dựng xe ở vỉa hè trước cửa quán rồi lẻn qua chị Mai vào bên trong quán. Sơn tìm chìa khóa trong ngăn kéo chiếc tủ gỗ rồi mở cánh tủ, thấy có chiếc ví đựng 2,7 triệu đồng nên nhanh tay cầm ra ngoài.

Đúng lúc này, chị Mai tỉnh giấc, nhìn thấy Sơn, chị Mai hỏi: “Mày làm gì?” thì bị Sơn lao vào bóp cổ, dùng tay bịt miệng và quát: “Bà im đi, không tôi giết!”.

Bị chị Mai chống trả quyết liệt, Nguyễn Hồng Sơn hoảng sợ bỏ lại chiếc ví, nhảy lên xe máy định tăng ga bỏ chạy. Chị Mai hô cướp nên Sơn bị quần chúng nhân dân bắt giữ, giao cho cơ quan công an.

Căn cứ vào tài liệu điều tra có trong hồ sơ vụ án, chứng cứ, tình tiết có liên quan, Viện KSND quận Kiến An đã truy tố bị can Nguyễn Hồng Sơn về tội “Trộm cắp tài sản” theo khoản 2 điều 138 BLHS.

Ngày 12-9 vừa qua, TAND quận Kiến An đã xét xử sơ thẩm vụ án hình sự trên, tuyên phạt bị cáo Nguyễn Hồng Sơn 30 tháng tù về tội “Trộm cắp tài sản”, theo khoản 2 điều 138 BLHS.

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông