Trị cho chừa thói tinh ăn

17:02 04/03/2020

Bố mất sớm, một mình mẹ tần tảo sớm hôm nuôi con khôn lớn nhưng Hoàng Ngọc Anh, sinh 1998, ở thôn Phương Đôi, xã Tiên Minh, huyện Tiên Lãng, lại bỏ ngoài tai những lời khuyên của mẹ. Chưa học hết bậc THCS, Hoàng Ngọc Anh bỏ học và thường xuyên tụ vạ cùng đám bạn xấu rồi tự đẩy cuộc đời mình vào vòng lao lý. Đó là vào tháng 7-2017, Ngọc Anh bị TAND huyện Tiên Lãng phạt 30 tháng tù về tội trộm cắp tài sản.

Sau khi mãn hạn tù về địa phương, Ngọc Anh xin làm công nhân cho một công ty giày da ở huyện Tiên Lãng rồi lập gia đình. Đồng lương ít ỏi không đủ chi tiêu nên Ngọc Anh lại “ngựa quen đường cũ”.

Đó là vào 15h ngày 28-9-2019, Ngọc Anh đi bộ đến khu 8, thị trấn Tiên Lãng, huyện Tiên Lãng, thấy nhà chị Nguyễn Thu Thủy không ai ở nhà nên trèo lên mái tôn phía sau, chui qua cửa thông gió, vào nhà mở tủ lấy 1 chiếc nhẫn, 1 dây chuyền đều bằng kim loại màu vàng và 600.000 đồng.

Ngọc Anh lấy chiếc nhẫn, dây chuyền, tiền cho vào túi quần và để lại hộp giấy rồi tiếp tục đập vỡ con lợn đất để ở trên giá sách, lấy được 500.000 đồng. Ngọc Anh trèo ra ngoài theo lối chui vào và đem 2 chiếc nhẫn, dây chuyền bán cho chị Đỗ Thị Chúc là chủ cửa hàng kinh doanh vàng bạc Bảo Tiến, ở khu 3, thị trấn Tiên Lãng, được 1.560.000 đồng.

Lợi dụng sơ hở của các gia đình, kẻ gian đột vòm trộm cắp (Ảnh minh họa)

Thấy ngon xơi, lúc 19h ngày 28-9-2019, Hoàng Ngọc Anh đi bộ đến khu 4, thị trấn Tiên Lãng, huyện Tiên Lãng, để rình xem nhà ai sơ hở thì trộm cắp. Thấy nhà anh Lê Minh Khương không có ai ở nhà, Ngọc Anh trèo lên cây xanh sát mái tôn tầng một để trèo lên ban công tầng 2, lấy nửa viên gạch chỉ đập vỡ ô cửa kính (bên trong không có song chắn) chui vào trong nhà lấy 1 máy tính bảng Ipad, 2 ĐTDĐ nhãn hiệu OPPO, cắt con lợn nhựa và lấy 500.000 đồng, sau đó mang bán 1 điện thoại OPPO cho anh Lê Nhật Hoàng, ở khu 3, thị trấn Tiên Lãn,g được 300.000 đồng, Ipad và điện thoại OPPO đem về nhà cất giấu.

Trưa 29-9-2019, Ngọc Anh đem điện thoại OPPO bán cho anh Lê Quang Trung, ở thôn Tân Lập, xã Đoàn Lập, Tiên Lãng, được 1.200.000 đồng và bán máy tính bảng Ipad cho anh Nguyễn Duy Nhất, ở khu 8, thị trấn Tiên Lãng, được 500.000 đồng.

Khoảng 15h ngày 29-9-2019, Hoàng Ngọc Anh đi bộ đến khu 8, thị trấn Tiên Lãng, huyện Tiên Lãng, thấy nhà anh Phạm Hồng Quang không có ai ở nhà liền trèo lên cây sát ban công tầng 2, lấy viên gạch chỉ đập vỡ ô cửa kính, thò tay kéo chốt ngang, mở cánh cửa vào trong nhà. Ngọc Anh lục tọi một hồi, lấy được 9.500.000 đồng.

Đến chiều 30-9-2019, Hoàng Ngọc Anh đi xe ôm đến xã Thuận Thiên, huyện Kiến Thụy, phát hiện nhà anh Đào Văn Minh, ở thôn Xuân Úc, xã Thuận Thiên, không có ai ở nhà liền trèo lên nóc tủ để sát tường, giật ô cửa kính, chui vào trong nhà mở tủ, lục tìm được chiếc ví có 5.500.000 đồng và trong túi xách có 1.000.000 đồng, 1 máy tính xách tay, đem bán được 500.000 đồng.

Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự huyện Tiên Lãng kết luận: 1 ĐTDĐ nhãn hiệu OPPO trị giá 2.000.000 đồng; 1 ĐTDĐ nhãn hiệu OPPO trị giá 800.000 đồng; 1 máy tính bảng Ipad trị giá 5 triệu đồng; sợi dây chuyền vàng trị giá 980.000 đồng, 1 nhẫn trị giá 800.000 đồng; 1 máy tính xách tay nhãn hiệu Samsung trị 1.200.000 đồng. Tại Cơ quan điều tra, Hoàng Ngọc Anh khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Mới đây, TAND huyện Tiên Lãng đã đưa vụ án ra xét xử. Căn cứ vào chứng cứ, tình tiết có liên quan, kết quả tranh luận tại phiên tòa, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Hoàng Ngọc Anh 30 tháng tù về tội “Trộm cắp tài sản” theo khoản 1 điều 173 BLHS. 

Hồng Hải 

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông