Triển khai cuộc vận động ủng hộ xây dựng Bệnh xá trên đảo Sinh Tồn

10:39 15/11/2019

Sáng 12-11, UBND TP tổ chức hội nghị triển khai Kế hoạch vận động ủng hộ xây dựng Bệnh xá trên đảo Sinh Tồn thuộc quần đảo Trường Sa. Đến dự và chủ trì hội nghị có đồng chí Lê Khắc Nam, Phó chủ tịch UBND TP, Trưởng Ban vận động ủng hộ xây dựng Bệnh xá đảo Sinh Tồn TP.
ss

Quang cảnh hội nghị

Việc xây dựng Bệnh xá trên đảo Sinh Tồn không chỉ là xây dựng cơ sở hạ tầng cho tuyến đầu Tổ quốc, chăm sóc sức khỏe cho quân, dân trên đảo mà còn là trung tâm khám, chữa bệnh, cấp cứu ngư dân đang làm ăn trên vùng biển trong khu vực.

Đây là công trình mang biểu tượng của khối đại đoàn kết toàn dân; thể hiện tình cảm, trách nhiệm của Đảng bộ, chính quyền, các lực lượng vũ trang, các doanh nghiệp và nhân dân thành phố Hải Phòng hướng về Trường Sa thân yêu.

ss

Phó Chủ tịch UBND TP Lê Khắc Nam phát biểu chỉ đạo hội nghị

Việc tổ chức cuộc vận động ủng hộ xây dựng Bệnh xá trên đảo Sinh Tồn nhằm giáo dục ý thức, huy động nguồn lực cộng đồng xã hội tham gia xây dựng và bảo vệ chủ quyền biển, đảo nói chung; tuyên truyền và vận động nhân dân, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, CBCS các đơn vị vũ trang và các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố tự nguyện hỗ trợ kinh phí để xây dựng Bệnh xá.

Triển khai vận động ủng hộ xây dựng Bệnh xá với sự vào cuộc của các tổ chức, chính trị-xã hội, đoàn thể, các cấp, các ngành và toàn thể nhân dân thành phố để phát huy sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị, đảm bảo hiệu quả cuộc vận động cao nhất.

ss

Đại tá Mai Xuân Thắng, Phó Giám đốc CATP phát biểu tại hội nghị

Theo Kế hoạch của Ban vận động ủng hộ xây dựng Bệnh xã đảo Sinh Tồn, đối tượng tuyên truyền, vận động, gồm: các cơ quan, ban, ngành, các tổ chức chính trị-xã hội, tổ chức đoàn thể, các đơn vị lực lượng vũ trang, doanh nghiệp; cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, đoàn viên thanh niên, học sinh, sinh viên và CBCS các đơn vị lực lượng vũ trang; các tầng lớp nhân dân trên địa bàn thành phố.

Mức vận động ủng hộ đối với các đối tượng từ 10.000 đồng trở lên, trong đó: cán bộ, công chức, viên chức, người lao động hưởng lương, cán bộ, chiến sĩ các đơn vị lực lượng vũ trang tham gia ủng hộ ít nhất 1 ngày lương; các doanh nghiệp tham gia ủng hộ với khả năng cao nhất; đoàn viên thanh niên, học sinh, sinh viên ủng hộ từ 10.000 đồng/người trở lên; các hộ dân khu vực nội thành từ 50.000 đồng trở lên; các hộ dân cư khu vực ngoại thành, 20.000 đồng/hộ trở lên.

ss

Phó Giám đốc Đài PTTH Hải Phòng Lưu Thị Thanh Hà phát biểu tại hội nghị

Địa chỉ tiếp nhận ủng hộ, đóng góp là “Quỹ vì biển, đảo Việt Nam TP Hải Phòng, Bộ chỉ huy quân sự TP Hải Phòng”; số tài khoản: 3761.91059.9000163-Kho bạc Nhà nước TP Hải Phòng; nội dụng: “Ủng hộ, đóng góp xây dựng Bệnh xá trên đảo Sinh Tồn thuộc quần đảo Trường Sa”. Thời gian thực hiện cuộc vận động từ ngày 26-10 đến ngày 31-12-2019.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND TP Lê Khắc Nam yêu cầu các ban, ngành, cơ quan, đơn vị, địa phương trong thành phố làm tốt công tác tuyên truyền để người dân hiểu được ý nghĩa tốt đẹp của cuộc vận động; tổ chức tiếp nhận tiền ủng hộ, đóng góp chuyển về Quỹ vì biển, đảo Việt Nam thành phố trước ngày 31-12-2019.

Khắc Đoàn

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông

Liên kết hữu ích