Triển khai nhiệm vụ kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2019

21:33 28/12/2018

Sáng 28-12, Hội nghị toàn quốc Chính phủ với các địa phương được tổ chức nhằm triển khai nghị quyết của Quốc hội khóa XIV về nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội năm 2019. Dự hội nghị có Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng; Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc; Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân; các Phó Thủ tướng Chính phủ và lãnh đạo các bộ, ngành. Dự hội nghị tại điểm cầu Hải Phòng có Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Lê Văn Thành; Chủ tịch UBND TP Nguyễn Văn Tùng; các Phó Chủ tịch HĐND, Phó Chủ tịch UBND TP và lãnh đạo các sở, ngành, địa phương.

Phát biểu khai mạc, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, từ năm 2008 đến nay, lần đầu trong 10 năm, nền kinh tế chúng ta đã không chỉ đạt mà còn vượt mức tăng trưởng 0,38%, từ 6,7% đã lên mức 7,08% trong năm 2018. Năm 2018, dự kiến đạt mức xuất siêu kỷ lục, lên đến trên 7 tỷ USD, gấp hơn 3 lần kỷ lục mà chúng ta đã xác lập được. Vượt thu ngân sách so với dự toán đã lên trên 3,5 tỷ USD, dự dữ ngoại hối đạt kỷ lục, nợ xấu giảm rất sâu. Nhiệm vụ về an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững đều thực hiện tốt. Nhiều kết quả về văn hóa, xã hội, đặc biệt thành tích về thể thao gây ấn tượng.

Chủ tịch UBND TP Nguyễn Văn Tùng phát biểu tại điểm cầu Hải Phòng

Phát biểu với vai trò là khu vực tăng trưởng mới nhiều triển vọng, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Tùng nhấn mạnh: Năm 2018, với sự đoàn kết, thống nhất cao trong Đảng bộ và nhân dân thành phố cùng sự cố gắng của các cấp ngành, các địa phương và sự điều hành quyết liệt của lãnh đạo thành phố Hải Phòng đã hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội với tốc độ phát triển đột phá, mạnh mẽ. Đến nay nhiều chỉ tiêu về phát triển kinh tế xã hội đã đạt và vượt mục tiêu Nghị quyết đại hội Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ 2015-2020 đã đề ra. Cụ thể, tổng sản phẩm trên địa bàn thành phố năm 2018 đạt gần 160.000 tỷ đồng, mức tăng trưởng 16,25%, là chỉ số cao nhất từ trước đến nay và gấp 2,4 lần bình quân chung cả nước. Chỉ số sản xuất công nghiệp tốc độ tăng trưởng trên 25%, gấp 2,5 lần bình quân cả nước; kim ngạch xuất khẩu đạt gần 8 tỷ USD, tăng 25,5% so với cùng kỳ; thu hút FDI đạt 2,4 tỷ USD, tăng 50% kế hoạch thành phố đề ra… Chủ tịch UBND TP Nguyễn Văn Tùng cũng đề nghị Chính phủ, các bộ, ngành trung ương sớm chỉ đạo tháo gỡ vướng mắc trong thanh toán tài sản công của nhà đầu tư BT cho thành phố Hải Phòng...

Hội nghị đã nghe báo cáo tóm tắt về kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2018, kế hoạch năm 2019; kiểm điểm công tác chỉ đạo, điều hành của Chính phủ năm 2018; dự thảo Nghị quyết của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2019 (Nghị quyết 01); dự thảo Nghị quyết về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2019 và định hướng đến năm 2021.

Qua đó Chính phủ xác định thực hiện quyết liệt các đột phá chiến lược, cơ cấu lại nền kinh tế, đổi mới mô hình, nâng cao chất lượng tăng trưởng. Đồng thời tập trung phát triển toàn diện, hài hòa các lĩnh vực văn hóa, xã hội, không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân. Đẩy mạnh công tác phòng, chống tệ nạn xã hội. Triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp phòng chống tham nhũng, lãng phí.

Bên cạnh đó, Chính phủ chú trọng xây dựng bộ máy tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; siết chặt kỷ luật, kỷ cương; xây dựng Chính phủ điện tử phục vụ người dân và doanh nghiệp; tăng cường quốc phòng, an ninh, nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại, hội nhập quốc tế, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để phát triển; đẩy mạnh thông tin và truyền thông; tăng cường công tác phối hợp giữa Chính phủ và các cơ quan của Đảng, Nhà nước, các đoàn thể.

Bùi Hạnh

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông