Triển khai thực hiện hiệu quả 109 mô hình, công trình, phần việc

17:31 18/10/2017

Ngày 18-10, Công an thành phố tổ chức Kỷ niệm 87 năm Ngày thành lập Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam, 7 năm Ngày phụ nữ Việt Nam và tổng kết 10 năm triển khai thực hiện mô hình, công trình, phần việc do phụ nữ Công an Hải Phòng đảm nhận.

Tới dự có: Đại tá Nguyễn Quốc Hùng, Phó Giám đốc CATP; đồng chí Nguyễn Thị Thúy Hồng, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố.

10 năm qua, các cấp Hội phụ nữ CAHP đã tích cực triển khai thực hiện nhiều mô hình, công trình, phần việc do phụ nữ đảm nhận. Đây là việc cụ thể hóa những nhiệm vụ trọng tâm, hưởng ứng các phong trào thi đua, cuộc vận động do Ngành, Hội cấp trên phát động.

Phó Chủ tịch Hội LHPN thành phố Nguyễn Thị Thúy Hồng trao bằng khen Hội LHPN thành phố cho các tập thể, cá nhân.

Ảnh Phan Tuấn

Trong đó nổi bật là phong trào thi đua “Phụ nữ CAND học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; chủ động, trách nhiệm, kỷ cương, sáng tạo vì ANTQ; xây dựng gia đình hạnh phúc, bền vững”, “Vì ANTQ” với nhiều hình thức, cách làm thiết thực, hiệu quả.

Các cấp Hội Phụ nữ CATP còn làm tót công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng, làm cho mỗi cán bộ, hội viên nhận thức ngày càng sâu sắc, đầy đủ hơn về nội dung, ý nghĩa của việc thực hiện các mô hình, công trình, phần việc từ đó tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức, hành động.

Đại tá Nguyễn Quốc Hùng, Phó Giám đốc CATP trao giấy khen của Giám đốc CATP cho các tập thể. Ảnh Phan Tuấn

Ở các lĩnh vực công tác, chiến đấu, các cấp Hội phụ nữ CATP đã đăng ký triển khai thực hiện 109 mô hình, công trình, phần việc hoạt động hiệu quả, có sức lan tỏa cao, nổi bật là “Phòng tiếp dân kiểu mẫu”, “Bếp ăn tập thể”.

Từ đây xuất hiện ngày càng nhiều gương người tốt, việc tốt nêu cao tinh thần tấn công tội phạm, mưu trí, dũng cảm, sáng tạo trong công tác, chiến đấu; tâm huyết, hết lòng phục vụ nhân dân. Các chị em còn làm tốt thiên chức người mẹ, người vợ; tích cực tham gia nhiều hoạt động xã hội, tình nghĩa.

Phát biểu chỉ đạo, Đại tá Nguyễn Quốc Hùng, Phó Giám đốc CATP ghi nhận và biểu dương thành tích của cán bộ, hội viên.

Đại tá Nguyễn Quốc Hùng, Phó Giám đốc CATP phát biểu chỉ đạo. Ảnh Phan Tuấn

Đồng chí cũng đề nghị: Hội Phụ nữ các cấp tiếp tục làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, truyền thống, đạo đức lối sống, không ngừng nâng cao ý thức chấp hành kỷ luật và tinh thần phục vụ nhân dân, phục vụ đồng đội; chủ động tham mưu, đề xuất, công tác Hội, đa dạng hóa nhằm khuyến khích hội viên thi đua thực hiện tốt các phong trào, cuộc vận động, mô hình, công trình, phần việc góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác; tuyên truyền cho hội viên kiến thức về xây dựng gia đình văn hóa, bảo vệ chăm sóc phụ nữ, trẻ em, phòng chống tệ nạn xã hội...

Đặc biệt, các cấp Hội cần duy trì, tổ chức nhân rộng những mô hình, công trình, phần việc đạt hiệu quả cao.

Đại tá Nguyễn Quốc Hùng, Phó Giám đốc CATP trao giấy khen của Giám đốc CATP cho các cá nhân. Ảnh Phan Tuấn

Nhân dịp này, 8 tập thể, cá nhân được nhận bằng khen Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố; 25 tập thể, cá nhân dược nhận giấy khen của Giám đốc CATP; 14 tập thể, cá nhân được Ban thường vụ Hội Phụ nữ CATP giấy khen.

MP

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông