Triển lãm sách “Chủ tịch Hồ Chí Minh với Công an nhân dân”

15:48 19/05/2018

Ngày 19-5, CATP phối hợp với X15 – Tổng cục III và Thư viện CAND tổ chức triển lãm sách “Chủ tịch Hồ Chí Minh với Công an nhân dân” và giới thiệu thiệu cuốn sách: “Công an nhân dân Việt Nam với tác phẩm Tư cách người Công an cách mệnh của Hồ Chí Minh” của Thượng tướng, GS.TS Tô Lâm - Bộ trưởng Bộ Công an và “Tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức người Công an nhân dân” của Thượng tá, Thạc sỹ Nguyễn Quốc Huy, Phó trưởng Phòng PA81 - CATP.

Tới dự, về phía Bộ Công an có các đồng chí: Thượng tướng Nguyễn Văn Thành, Uỷ viên TW Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; Thiếu tướng Nguyễn Hải Trung, Phó Tổng cục trưởng, Tổng cục Chính trị CAND; Thiếu tướng Đào Gia Bảo, Cục trưởng Cục Công tác Chính trị Bộ Công an; Thiếu tướng Nguyễn Minh Tuấn, Phó Chánh văn Phòng Bộ Công an; GS.TS Hoàng Chí Bảo, Chuyên viên cao cấp, nguyên Uỷ viên Hội đồng lý luận Trung ương. Về phía thành phố có đồng chí Nguyễn Thị Nghĩa, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội Hải Phòng. Về phía CATP có các đồng chí: Đại tá Nguyễn Quốc Hùng, Phó Giám đốc CATP; Đại tá Đào Quang Trường, Phó Giám đốc CATP.  

Triển lãm sách “Chủ tịch Hồ Chí Minh với Công an nhân dân” trưng bày hơn 100  đầu sách, với hơn 250 cuốn. Nội dung của các đầu sách đều có nội dung về  Bác Hồ với Lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam; Lịch sử Công an nhân dân; Công an nhân dân trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; Xây dựng lực lượng Công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ và từng bước hiện đại; Bác với thanh niên, Bác với phụ nữ, Bác với công nhân...; sách pháp luật.

Tại chương trình, các đại biểu và CBCS CATP Hải Phòng còn được nghe Giáo sư, Tiến sỹ Hoàng Chí Bảo - Chuyên viên cao cấp, nguyên Uỷ viên Hội đồng lý luận Trung ương đến giới thiệu, nói chuyện về 2 cuốn sách: “Công an nhân dân Việt Nam với tác phẩm Tư cách người Công an cách mệnh của Hồ Chí Minh” của Thượng tướng, GS.TS Tô Lâm - Bộ trưởng Bộ Công an và “Tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức người Công an nhân dân” của Thượng tá, Thạc sỹ Nguyễn Quốc Huy, Phó trưởng Phòng PA81 - CATP.

Hoạt động này nhằm tuyên truyền, giới thiệu đến nhân dân và CBCS Công an nhân dân, nhất là cán bộ chiến sỹ trẻ chủ đề sách về Chủ tịch Hồ Chí Minh; giới thiệu hệ thống những quan điểm lý luận - kinh nghiệm thực tiễn của Bác trong quá trình xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước, góp phần thực hiện hiệu quả Cuộc vận động.

Thời gian vừa qua, Đảng ủy, Giám đốc CATP Hải Phòng đã quán triệt ý nghĩa, tầm quan trọng của việc đọc sách, của văn hóa đọc tới từng CBCS; tiếp tục tuyên truyền thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Kế hoạch số 164 ngày 15-5-2014 của Bộ Công an về đầy mạnh các hoạt động học tập suốt đời của trong các thư viện, bảo tàng, nhà văn hóa, câu lạc bộ trong CAND nhằm nâng cao nhận thức, định hướng cho CBCS về giá trị của sách trong CAND và nhất là trong học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy.Đảng ủy, Giám đốc CATP Hải Phòng đã chỉ đạo 100% Công an các đơn vị, địa phương xây dựng Tủ sách pháp luật.

Hưởng ứng Ngày sách Việt Nam 21-4, CATP đã sáng tạo tổ chức thành công Hội thi Sách với cán bộ, chiến sỹ Công an; tổ chức nhiều đợt phát động phong trào đọc và học tập suốt đời; tham gia triển lãm sách và luôn quan tâm đến việc cung cấp sách, báo phục vụ nhu cầu hưởng thụ văn hóa tinh thần, thông tin, nghiên cứu, học tập, nâng cao kiến thức toàn diện của CBCS; thường xuyên chỉ đạo đẩy mạnh, nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống thiết chế văn hóa.

Phát biểu chỉ đạo, Thượng tướng Nguyễn Văn Thành, Thứ trưởng Bộ Công an nhấn mạnh: Công an các đơn vị coi đây là đợt sinh hoạt chính trị để giáo dục, rèn luyện tư cách người Công an cách mệnh theo Sáu điều Bác Hồ dạy, xây dựng đội ngũ CBCS vừa hồng, vừa chuyên, đáp ứng yêu cầu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo vệ ANTT của đất nước trong thời kỳ mới.

Cấp ủy, lãnh đạo Công an các cấp cần tạo những điều kiện để CBCS được đọc sách và tự học thông qua việc xây dựng, phát triển hệ thống thư viện, phòng đọc, tủ sách pháp luật. Cơ quan báo chí, tuyên truyền, thư viện phải đổi mới phương thức hoạt động, xây dựng nguồn tài liệu phong phú, đa dạng, nhất là những tài liệu quý đảm bảo phục vụ và đáp ứng nhu cầu về văn hóa đọc của CBCS; phải có nhiều hình thức hoạt động thích hợp để tuyên truyền quảng bá văn hóa đọc.

Các đơn vị củng cố, hoàn thiện và phát triển cơ sở vật chất, đội ngũ của hệ thống thư viện, phòng đọc; mở rộng sự liên thông, kết nối giữa thư viện với nhau nhằm khai thác hiệu quả nguồn tư liệu, tài liệu, cập nhật thông tin; tích cực thành lập các tủ sách, trongg đó có sách chuyên đề “Văn hóa ứng xử Công an nhân dân” tại các đơn vị thường xuyên giải quyết công việc liên quan đến cơ quan, tổ chức và nhân dân... để thực hiện tốt việc tăng cường lãnh đạo nâng cao văn hóa ứng xử CAND trong tình hình mới và Cuộc vận động “Xây dựng phong cách người Công an nhân dân bản lĩnh nhân văn, vì nhân dân phục vụ”.

Kết thúc hội nghị, Đại tá Nguyễn Quốc Hùng, Phó Giám đốc CATP thay mặt Đảng ủy, lãnh đạo CATP trân trọng tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Thượng tướng Nguyễn Văn Thành, Thứ trưởng Bộ Công an. Đặc biệt, CATP rất phấn khởi được GS.TS Hoàng Chí Bảo đã đến giới thiệu 2 cuốn sách.

Nhân dịp này, Thượng tướng Nguyễn Văn Thành, Thứ trưởng Bộ Công an  đã trao bằng khen cho Thượng tá Nguyễn Quốc Huy, Phó trưởng phòng Phòng PA81 – CATP. Cục X15- Tổng cục Chính trị CAND tặng sách của Bộ trưởng cho CAHP; Thượng tá Nguyễn Quốc Huy Phó trưởng phòng Phòng PA81 – CATP tặng sách cho Thư viện CAND và  Thư viện Khoa học tổng hợp thành phố.

MINH PHƯƠNG

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông

Liên kết hữu ích