Hi hữu một vụ trộm 2 lần tự thú

08:47 10/04/2019

Bản thân nghiện ma túy, sau 2 lần phải đi cai nghiện bắt buộc, năm 2013, Vũ Văn Hùng, sinh 1985, ở tổ Kiến Thiết 1, phường Tràng Minh, Kiến An, trở về địa phương. Không công ăn việc làm, để có tiền ăn tiêu, chích hút, Hùng đã ra tay trộm cắp.

Cụ thể, vào 4h ngày 14-6-2018, Hùng mò đến Bệnh viện Đa khoa Kiến An rình mò sơ hở của bệnh nhân, người nhà bệnh nhân để ra tay trộm cắp.

Lượn một vòng khu vực khoa Phụ khoa của bệnh viện, đi đến phòng Hậu phẫu 2, phát hiện mọi người trong phòng đều ngủ say, cửa phòng mở, Hùng thản nhiên vào phòng cuỗm mất chiếc Iphone của anh Phạm Khắc Thắng, ở phường Tràng Minh, Kiến An, đang sạc điện ở cuối giường.

Đến 12h cùng ngày, Hùng nghe tin anh Thắng ở gần nhà mình bị mất chiếc  Iphone ở Bệnh viện Đa khoa Kiến An. Địa điểm mất trùng với vị trí hắn gây án trước đó. Thấy áy náy nên Hùng đã tự giác tìm đến Cơ quan CAQ Kiến An khai báo về hành vi phạm tội của mình.

Tuy nhiên, trong quá trình khai báo tại cơ quan chức năng, do lên cơn nghiện ma túy nên Hùng đã tự ý bỏ trốn. Sau đó vài tháng (đến ngày 9-10-2018), hắn lại tìm đến Cơ quan công an tự thú.

Theo kết luận định giá tài sản của Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng Hình sự quận Kiến An, chiếc Iphone mà Hùng trộm cắp của anh Thắng trị giá 10 triệu đồng.

Xét thấy, bị cáo lần đầu phạm tội, thuộc trường hợp ít nghiêm trọng. Trong quá trình điều tra cũng như tại phiên tòa đều thành khẩn khai báo, ăn năn, hối lỗi về hành vi phạm tội của mình... nên được hưởng các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự. Vừa qua, khi đưa vụ án ra xét xử, Tòa án Nhân dân quận Kiến An đã tuyên phạt Vũ Văn Hùng 12 tháng tù giam vì tội trộm cắp tài sản.

KC

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông