Trộm vặt lĩnh án…

13:42 12/12/2020

2h ngày 28-11-2019, Vũ Thành Luân (sinh 1988, ở Cách Thượng, xã Nam Sơn, huyện An Dương), đi xe máy, BKS: 15C1-32989, từ nhà sang Kiến An rình mò sơ hở để ra tay “đạo chích”. Đi đến khu vực Khúc Trì 4, phường Ngọc Sơn, phát hiện nhà ông Nguyễn Đức Trung (sinh 1975) có 1 cây tùng trồng trong chậu, Luân liền dùng thuổng mang theo sẵn trước đó đào cây tùng đặt lên sau xe.

Đúng lúc đó, hắn lại nghe thấy tiếng chó sủa. Không những không sợ bị phát hiện mà trong đầu y lại loé lên ý định tóm luôn con chó. Nghĩ là làm, hắn cẩn trọng chui qua hàng rào B40, tiến lại gần nhà ông Trung thì phát hiện một chú chó phốc đang xích ở cột. Rất nhẹ nhàng, hắn tiến lại gần tháo xích rồi bế chú chó ra xe mà gia chủ không hề có động tĩnh gì. Thấy mọi việc êm xuôi, Luân đặt chú cho lên võng xe rồi phi thẳng về nhà.

Hai “Chiến lợi phẩm” thu được từ phi vụ trộm cắp nhà ông Trung kể trên, chú chó phốc thì Luân giấu tại nhà, còn cây tùng cảnh thì y mang ra lán nhà anh rể gửi.

          Về phía khổ chủ, ngay ngày 28-11, khi phát hiện tài sản bị mất, ông Trung đã tìm đến Công an phường trình báo vụ việc.

Nhận được tin báo của nhân dân về việc bị trộm cắt tài sản, Công an phường Ngọc Sơn đã tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát ban đêm. Đến đêm ngày hôm sau (vào 2h40 ngày 29-12-2019), trong quá trình tuần tra, kiểm soát, tổ công tác của Công an phường đã phát hiện Vũ Thành Luân có nhiều biểu hiện nghi vấn. Tiến hành kiểm tra, tổ công tác phát hiện y tàng trữ nhiều vật dụng phục vụ cho việc trộm cắp tài sản nên lập biên bản thu giữ, gồm: 1 van phá khoá, 3 kìm cắt, 4 cờ lê, 1 tô vít, 2 thanh sắt có 1 đầu bẻ cong hình chữ V, 1 ba lô, 1 thuổng và xe máy, BKS: 15C1-329.89.

          Qua đấu tranh, Luân đã cúi đầu thành khẩn khai báo hành vi phạm tội nêu trên của mình.

Theo kết luận định giá tài sản, cây tùng cảnh và con chó phốc mà Luân trộm cắt được của nhà ông Trung có tổng trị giá 6.500.000 đồng.

Xét thấy, bị cáo là người có nhân thân xấu (Luân có 3 tiền án (đều đã được xoá án tích), bị Toà án Nhân dân huyện Vĩnh Bảo, Toà án Nhân dân quận Hồng Bàng, Toà án Nhân dân huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương, xử tổng cộng 72 tháng tù giam vì các tội: trộm cắp tài sản, tàng trữ trái phép chất ma tuý); ngày 9-6-2020, khi đưa vụ án ra xét xử, Toà án Nhân dân quận Kiến An đã tuyên phạt Vũ Thành Luân 15 tháng tù giam vì tội trộm cắt tài sản.

KC

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông