Tên cướp cuối cùng trong băng Kỳ "híp" sa lưới

09:40 29/05/2022

Sáng 27-5, TAND thành phố mở phiên tòa xét xử sơ thẩm bị cáo Lê Anh Tuấn, sinh 1970, trú tại 12 Hồ Sen, phường Dư Hàng, quận Lê Chân về tội Cướp tài sản của công dân.
Bị cáo Lê Anh Tuấn tại tòa

Cuối những năm 80 đầu năm 90 thế kỷ trước, ở Hải Phòng nổi lên băng cướp do Nguyễn Hồng Kỳ (tức Kỳ "híp"), sinh 1970, trú tại số 63 Chu Văn An, quận Ngô Quyền cầm đầu. Kỳ và đồng bọn đã sử dụng vũ khí nóng gây ra nhiều vụ trộm, cướp, lừa đảo tài sản..., trong đó có vụ cướp tài sản vào cuối tháng 7-1990 tại khu vực sân bay Cát Bi.

 Theo cáo trạng, hôm đó, Trần Thanh Tùng, sinh 1961, trú tại 17A7 Đồng Tâm, Lạch Tray, quận Ngô Quyền rủ Lê Anh Tuấn (Tuấn "con") đi cướp tài sản. Khi đi, Tùng mang theo 1 khẩu súng K59 do Nguyễn Hồng Kỳ đưa cho. Các đối tượng sử dụng 1 xe mô tô Honda đời 82 (do Tùng cướp được trong vụ án khác). Tuấn chở Tùng đi từ đường Lạch Tray xuống khu vực sân bay Cát Bi thì phát hiện 1 xe xích lô đi ngược chiều từ sân bay Cát Bi, trên xe chở 1 nam giới (không rõ nhân thân, lai lịch) ôm 1 chiếc túi du lịch. Tùng bảo Tuấn quay xe lại để cướp tài sản.

Ngay lập tức, Tuấn quay xe đuổi theo áp sát xích lô, Tùng nhảy xuống xe dùng súng khống chế nạn nhân, cướp đi chiếc túi du lịch. Sau đó, Tuấn chở Tùng về nhà. Tài sản mà chúng cướp được gồm: 2 lọ thuốc bổ, 1 áo mưa, 2 đôi dép trẻ em và 1 số đồ vật khác. Tùng đã cho bạn 2 lọ thuốc bổ, số tài sản còn lại hắn đem vứt nên không xác định được giá trị. Cơ quan điều tra đã thu được 1 lọ thuốc bổ và không xác định được bị hại vì không có người trình báo.

Sau khi gây án, Tuấn "con" đã bỏ trốn, đến ngày 4-11-2021 thì bị bắt theo Lệnh truy nã số 24 ngày 20-2-1991 của Cơ quan CSĐT-CATP Hải Phòng.

Bản án hình sự số 185/HSST ngày 16-7-1991 của TAND thành phố Hải Phòng đã tuyên án chung thân với Trần Thanh Tùng về các tội danh: Cướp tài sản của công dân, Lừa đảo chiếm đoạt tài sản của công dân, Trộm cắp tài sản XHCN đồng thời tuyên án tử hình Nguyễn Hồng Kỳ về các tội: Cướp tài sản của công dân; Tàng trữ, mua bán trái phép vũ khí quân dụng; Trộm cắp tài sản XHCN; Lừa đảo chiếm đoạt tài sản của công dân; Cố ý gây thương tích; Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có. Ngoài hành vi phạm tội nêu trên, Nguyễn Hồng Kỳ khai Lê Anh Tuấn cũng tham gia vụ cướp xe máy đời 90-82 của anh Lương Thế M. vào hồi 19h30' ngày 12-9-1990 tại khu vực gần ngã 3 đường Trần Bình Trọng - Lương Khánh Thiện.

Tuy nhiên, lời khai của Kỳ không thống nhất. Trong giai đoạn điều tra, Kỳ khai chỉ có hắn và Tùng tham gia cướp tài sản, đến khi xét xử, Kỳ khai Tuấn có tham gia với Kỳ, trong đó Kỳ chỉ có vai trò cảnh giới. Anh M. khẳng định chỉ có 2 đối tượng cướp xe máy. Trong quá trình điều tra, Tuấn khai y không tham gia vụ cướp năm 1990. Vì vậy, Cơ quan điều tra đã không khởi tố bị can đối với Tuấn về hành vi này.

Bị cáo Lê Anh Tuấn bị truy tố về tội Cướp tài sản của công dân theo quy định tại điểm b, khoản 2, Điều 151 BLHS 1985 sửa đổi năm 1989. Bị cáo được hưởng tình tiết giảm nhẹ do thành khẩn khai báo.

HĐXX đã tuyên án 5 năm tù với bị cáo Lê Anh Tuấn.

Hoàng Lâm

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông