Trung tâm đào tạo VĐV: Điểm sáng của thể thao thành tích cao Hải Phòng

20:31 23/07/2015

 

 

Thể thao Hải Phong luôn vững vàng ở tốp dẫn đầu trong mỗi kỳ Đại hội TDTT toàn quốc
Thể thao Hải Phong luôn vững vàng ở tốp dẫn đầu trong mỗi kỳ Đại hội TDTT toàn quốc

Sau ngày giải phóng Hải Phòng, thể thao thành phố bắt đầu có chiến lược phát triển trên cơ sở phong trào TDTT quần chúng phát triển ngày càng rộng khắp. Trước tình hình đó, ngày 23-7-1965, thành phố đã cho phép Ban TDTT thành lập Trường sơ cấp TDTT nhằm bồi dưỡng cán bộ, tập huấn cho các đội thể thao và đào tạo các tài năng thi đấu các giải thể thao toàn miền Bắc…

Từ một trường sơ cấp TDTT với cơ sở vật chất còn nghèo nàn, số môn thể thao và đội ngũ cán bộ ít ỏi, nhà trường đã không ngừng lớn mạnh và trở thành Trung tâm thể thao mạnh của cả nước như ngày nay. Năm 1988, thành phố ra quyết định đổi tên Trường kỹ thuật TDTT thành Trung tâm đào tạo VĐV và xếp hạng Trường trung học loại I của thành phố. Trải qua 50 năm xây dựng và trưởng thành, các thế hệ cán bộ, HLV, VĐV đã cống hiến tài năng trí tuệ sức lực cho sự nghiệp thể thao thành tích cao, mang lại vinh quang cho đất nước và thành phố.

Tên tuổi của họ đã gắn liền với quá trình phát triển của Trung tâm đào tạo VĐV qua các thời kỳ, được thể thao Việt Nam và TP Hải Phòng tôn vinh như: Nguyễn Thị Thanh Xuân (bơi lội), Lê Quang Ninh (bóng đá), Phạm Văn Tý (vật tự do), Trần Thu Hà (bóng bàn), Vũ Mỹ Hạnh (điền kinh); Nguyễn Thu Hằng, Bùi Kim Thoa (TDDC); Pham Cao Sơn, Đào Thị Minh Tâm (bắn súng) và gần đây nhất là Bùi Thị Nhung (điền kinh), Nguyễn Thị Bích Hà (cử tạ), Phạm Thị Huế (vật); Phan Thị Hà Thanh (TDDC); Nguyễn Hữu Việt (bơi); Trần Thu Hà, Vũ Bá Đông (Aerobic), Đào Trọng Kiên (bắn cung)…

Ngày nay, trước sự đổi mới toàn diện của đất nước, toàn thể cán bộ, HLV và VĐV của trung tâm nỗ lực tiếp nối truyền thống, cống hiến nhiều hơn nữa cho sự nghiệp TDTT của thành phố. Song song với nhiệm vụ huấn luyện, trung tâm đào tạo VĐV đặc biệt coi trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, HLV và VĐV. Trung tâm đã lồng ghép công tác giáo dục, chính trị, tư tưởng trong các buổi sinh hoạt chào cờ thứ 2 hàng tuần, họp bộ môn, sinh hoạt các đội thể thao cuối tuần…

Thông qua các hoạt động chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước và thành phố, Trung tâm phát động thi đua sôi nổi trong toàn đơn vị, đẩy mạnh các hoạt động của công đoàn, đoàn thanh niên nhằm nâng cao phẩm chất, chính trị, đạo đức, lối sống cho toàn thể cán bộ, HLV, VĐV. Đây là những việc làm rất quan trọng giúp VĐV nâng cao vốn tri thức, sự hiểu biết về chính trị, xã hội và nâng cao nghiệp vụ chuyên môn, thiết thực phục vụ nhiệm vụ chính trị cùng với công tác xây dựng phát triển của thành phố trong sự nghiệp đổi mới của đất nước.

Trong tình hình điều kiện cơ sở vật chất còn hạn hẹp và gặp nhiều khó khăn, Trung tâm đào tạo VĐV đã sử dụng một cách hợp lý, tiết kiệm và sử dụng có hiệu quả nguồn ngân sách thành phố cấp, đồng thời tập trung lãnh đạo cán bộ, đảng viên và quần chúng nâng cao ý thức trách nhiệm, khắc phục khó khăn, phát huy nội lực, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Hiện toàn thể cán bộ, HLV và VĐV của Trung tâm đào tạo VĐV đang tiếp nối truyền thống 50 năm xây dựng và trưởng thành, nỗ lực tu dưỡng, học tập và rèn luyện giành thành tích cao, cống hiến nhiều hơn nữa cho sự nghiệp TDTT của thành phố và đất nước, xứng đáng với những phần thưởng cao quý của Đảng và Nhà nước đã khen tặng.

Trần Mạnh Hùng - Giám đốc trung tâm đào tạo VĐV


Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông