Trung uý Vũ Minh được tín nhiệm bầu giữ chức Bí thư Đoàn Cơ sở Phòng Cảnh sát Hình sự

19:23 16/04/2022

Sáng 15-4, Đoàn Cơ sở Phòng Cảnh sát Hình sự - CATP, tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2022 – 2027. Dự Đại hội có các đồng chí: Đại uý Đào Thành Trung - Phó Bí thư Đoàn Thanh niên CATP, Trung tá Nguyễn Văn Hiển - Phó Trưởng Phòng, cùng đại diện BCH Đoàn đơn vị bạn kết nghĩa, Chỉ huy các đội công tác, Chủ tịch Hội Phụ nữ và tập thể cán bộ, đoàn viên (CBĐV) đơn vị.

 

Các đại biểu dự Đại hội

Nhiệm kỳ 2017 – 2022, phát huy tinh thần đoàn kết, xung kích, sáng tạo của tuổi trẻ, bám sát nhiệm vụ chính trị của đơn vị, tập thể CBĐV Đoàn Cơ sở Phòng Cảnh sát Hình sự ra sức thi đua, thực hiện thắng lợi, toàn diện các chỉ tiêu công tác Đoàn, phong trào thanh niên cũng như hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ chính trị, chuyên môn được giao.

 

Thiếu tá Nguyễn Mạnh Hùng - Bí thư Đoàn Cơ sở nhiệm kỳ 2017 - 2022 phát biểu khai mạc Đại hội

Đội ngũ CBĐV hăng hái tham gia hưởng ứng các phong trào hành động cách mạng, các hoạt động xung kích, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng. Đơn cử trong 2 năm (2019 - 2020), hưởng ứng chương trình “Tình nguyện mùa đông”, “Xuân tình nguyện” tại 3 tỉnh: Bắc Kạn, Cao Bằng, Điện Biên, do Đoàn Thanh niên CATP phối hợp Đoàn Trường Đại học Y Hải Phòng tổ chức, Đoàn cơ sở đã ủng hộ 600 áo ấm tặng các em học sinh Mầm non, Tiểu học của 3 tỉnh.

 

Trung tá Nguyễn Văn Hiển - Phó Trưởng Phòng Cảnh sát Hình sự tặng hoa chúc mừng Đại hội

 

 

Đại uý Đào Thành Trung - Phó Bí thư Đoàn Thanh niên CATP tặng hoa chúc mừng Đại hội
Hội Phụ nữ tặng hoa chúc mừng Đại hội

Đồng thời trực tiếp phối hợp với các đơn vị bạn tổ chức phát quà tặng học sinh có hoàn cảnh khó khăn các trường Tiểu học trên địa bàn huyện Mộc Châu, Sơn La; triển khai các chương trình “Tết sum vầy - Đong đầy yêu thương”, “Ngôi nhà yêu thương”…, trao quà tặng các gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại 2 xã Sảng Tủng, Sủng Trái, huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang; tặng quà 70 hộ nghèo, 107 em học sinh Mầm non, Tiểu học tại thôn Sùng Hòa, xã Ngam La, huyện Yên Minh, tỉnh Hà Giang.

 

Trung tá Nguyễn Văn Hiển - Phó Trưởng Phòng Cảnh sát Hình sự phát biểu chỉ đạo tại Đại hội

Riêng năm 2021, hưởng ứng chương trình “Cùng em học trực tuyến”, “Sóng và máy tính cho em” do Đoàn Thanh niên CATP phát động, đơn vị đã phát động CBĐV ủng hộ chương trình với tổng kinh phí 4.000.000 đồng. Đồng thời tham mưu xây dựng chương trình, tham gia trao tặng 4 suất quà với tổng trị giá 8.000.000 đồng tặng 4 sinh viên có hoàn cảnh khó khăn vượt khó học giỏi của Trường Đại học Hải Phòng. Tiếp đó, Đoàn cơ sở đã phối hợp tổ chức chương trình “Ngôi nhà yêu thương” trao 100 suất quà tặng các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình với tổng giá trị quà tặng 100.000.000 đồng.

 

Ban Kiểm phiếu làm nhiệm vụ

Đáng chú ý, triển khai các phong trào “Tuổi trẻ sáng tạo”, “Tuổi trẻ xung kích bảo vệ Tổ quốc”, trong nhiệm kỳ, Đoàn Cơ sở đã xây dựng, triển khai hiệu quả các công trình thanh niên như: “Tuổi trẻ và pháp luật”, “Tuổi trẻ Phòng Cảnh sát Hình sự xung kích tuần tra, kiểm soát phòng chống trộm cắp, cướp giật tài sản trên địa bàn thành phố”.

 

Bỏ phiếu bầu BCH Đoàn Cơ sở Phòng Cảnh sát Hình sự khoá mới

 

Luôn xác định nhiệm vụ trọng tâm của công tác Đoàn và phong trào thanh niên là phục vụ nhiệm vụ chính trị của đơn vị, mỗi CBĐV tuỳ từng vị trí công tác đều xung kích, đi đầu trong việc đảm nhận các khâu mới, việc khó. Đồng thời, chú trọng làm tốt công tác nắm tình hình, điều tra cơ bản, tích cực hưởng ứng các đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm đảm bảo ANCT, TTATXH thành phố.

 

Kiểm đếm phiếu bầu

 

Trong nhiệm kỳ, tuổi trẻ đơn vị đã trực tiếp tham gia đấu tranh triệt xóa hàng loạt chuyên án, băng, ổ nhóm tội phạm; bắt, động viên ra đầu thú nhiều đối tượng truy nã, đối tượng hình sự nguy hiểm. Qua đó, góp phần quan trọng vào thành tích chung của Phòng.

 

Trung úy Hoàng Bá Đức - cán bộ Đội 1 tham luận tại Đại hội

Và trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, Đoàn Cơ sở đã tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, xây dựng kế hoạch, thành lập đội thanh niên tình nguyện phòng chống dịch tại đơn vị. Nhiều CBĐV đơn vị đã tình nguyện tham gia thực thi nhiệm vụ tại các chốt kiểm soát dịch liên ngành tại các cửa ngõ ra – vào thành phố và các chốt tại địa phương.

Với những nỗ lực, đóng góp kể trên, trong nhiệm kỳ, Đoàn Cơ sở có hàng chục lượt CBĐV được các cấp biểu dương, khen thưởng.

Nhiệm kỳ 2022 – 2027, tuổi trẻ Phòng Cảnh sát Hình sự thi đua phấn đấu thực hiện thắng lợi một số chỉ tiêu sau: Đăng ký đảm nhận 3 công trình thanh niên cấp cơ sở; giới thiệu cho Đảng xem xét, kết nạp 8 đoàn viên ưu tú vào Đảng.

Hàng năm, Đoàn cơ sở đạt danh hiệu Cơ sở đoàn vững mạnh; 100% CBĐV hoàn thành nhiệm vụ, trong đó 70% trở lên đạt danh hiệu “Chiến sĩ tiên tiến”, trên 10% đạt danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở”...

 

Ra mắt BCH Đoàn Cơ sở Phòng Cảnh sát Hình sự nhiệm kỳ 2022 – 2027

 

Tặng hoa chúc mừng BCH Đoàn Cơ sở khoá mới

Đại hội đã bầu ra BCH Đoàn cơ sở khoá mới, nhiệm kỳ 2022 - 2027 gồm 5 đồng chí. Trung uý Vũ Minh - cán bộ Đội 3 được tín nhiệm bầu giữ chức Bí thư Đoàn Cơ sở khoá mới.

Đại hội cũng bầu ra Đoàn Đại biểu đi dự Đại hội Đoàn cấp trên gồm 5 đại biểu chính thức và 3 đại biểu dự khuyết.

KC

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông

Liên kết hữu ích